Đồng Nai: Truy tố các đối tượng tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi

Đồng Nai: Truy tố các đối tượng tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi

Nguyễn Phi Long
Thứ 7, 09/04/2022 | 19:10
0
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can.

Liên quan đến vụ án, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai còn khởi tố 8 đối tượng khác về hành vi đánh bạc.

Tổng số tiền thu giữ của các đối tượng là hơn 500 triệu đồng, nhiều xe máy và hàng chục điện thoại di động sử dụng trong quá trình phạm pháp.

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao Sanh (27 tuổi) và Lý Tùng Phương (38 tuổi), cùng ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, về hành vi cho vay lãi nặng.

Các đối tượng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch gồm: Nguyễn Hoàng Nguyên (Tý Hà, 26 tuổi), Nguyễn Thị Kim Phượng (47 tuổi), Hồ Ngọc Bảo (Bảo Điếc, 33 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hồng (44 tuổi) về tội Tổ chức đánh bạc; Trần Thị Hà (47 tuổi) về tội Cho vay nặng lãi.

Ngày 9/4 Thiếu tá Đặng Quang Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, khoảng đầu tháng 9/2021, qua trinh sát địa bàn, Công an huyện phát hiện trên địa bàn nổi lên một nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về hành vi và tài sản.

Các đối tượng này rảnh rỗi, không có việc làm ổn định nhưng lại thường xuyên rủ nhau ăn nhậu, giải tr. Do đó, Công an huyện đã cắt cử nhóm trinh sát tiến hành bám sát địa bàn theo dõi các đối tượng đã sàng lọc.

Qua quá trình theo dõi, lực lượng trinh sát phát hiện nhóm đối tượng: Tý Hà, Bảo Điếc, Phượng, Thị Hà, Hồng, Sanh, Phương tham gia vào một đường dây tổ chức cá độ bóng đá, ghi số đề, cho vay lãi nặng và có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Cụ thể, những đối tượng tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc sẽ vay tiền của “tín dụng đen” rồi đem tiền vay được sử dụng vào việc đánh bạc qua mạng hoặc chơi số đề. Đường dây này có hơn 10 đối tượng tham gia và được chia thành nhiều nhánh nhỏ, “chân rết” khác nhau tại các xã trên địa bàn và cả những huyện thuộc khu vực giáp ranh.

Đến tháng 11/2021, qua quá trình quản lý, theo dõi, sau khi đã nắm chắc được hoạt động móc nối giữa các đối tượng, Công an huyện Nhơn Trạch xác lập chuyên án và cử lực lượng khoanh vùng, bám sát, theo dõi nhất cử, nhất động của các đối tượng tình nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã biết rõ được vai trò, hoạt động, biển số xe, thậm chí là cả những sở thích ăn nhậu, vui chơi, sinh hoạt và mối quan hệ của các đối tượng tình nghi.

“Tất cả các hoạt động phạm pháp của nhóm đối tượng trên đều được thực hiện thông qua điện thoại và mạng xã hội nên rất khó để có được bằng chứng buộc tội. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở, sử dụng nhiều số tài khoản để giao dịch, gây khó khăn cho lực lượng công an”, Thiếu tá Đặng Quang Hùng cho hay.

Tháng 11/2021, sau khi đã thu thập tất cả các bằng chứng liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng, cá độ bóng đá, ghi số đề này, Công an huyện quyết định phá án, triệt xóa đường dây phạm pháp này.

Sau khi lập kế hoạch chi tiết, báo cáo Ban lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch, vào tối 2/11/2021, Đội Cảnh sát hình sự đã triển khai 6 tổ công tác theo dõi và bao vây nơi ở của các đối tượng cầm đầu bao gồm: Tý Hà, Bảo Điếc, Phượng, Thị Hà, Hồng và Sanh.

Trong quá trình nắm bắt, sàng lọc, tổ công tác xác định Phượng là mấu chốt quan trọng nhất nên tổ đầu tiên đã ập vào phòng trọ của Phượng tại xã Long Tân (H.Nhơn Trạch) bắt giữ đối tượng khi đang tổng kết phơi đề.

Ngay trong đêm, các tổ trinh sát khác đột nhập vào nơi ở, bắt giữ: Tý Hà, Bảo Điếc, Thị Hà, Hồng, Sanh. Ngay sau đó, liên tiếp 9 đối tượng khác liên quan trong chuyên án cũng bị bắt.

Qua điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch xác định, Phượng và các chân rết mỗi ngày ghi phơi đề trị giá từ 300-500 triệu đồng; Tý Hà và Bảo Điếc mỗi ngày ghi số tiền cá độ bóng đá hơn 100 triệu đồng; Thị Hà cho các đối tượng vay hơn 2 tỷ đồng (thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng); Sanh và Phương cho vay 290 triệu đồng (thu lợi bất chính hơn 70 triệu đồng).

Ngay sau khi triệt phá đường dây cờ bạc, hoạt động tín dụng đen này, Công an huyện đã tách thành 3 vụ án khác nhau để điều tra, xử lý và tiến hành khởi tố 13/15 đối tượng về các hành vi: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng.

Riêng 2 đối tượng Sanh và Phương, do hành vi chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị xử phạt hành chính.

Thượng tá Nguyễn Đình Khuyên, Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, để đấu tranh triệt phá thành công chuyên án này, Công an huyện đã phải chia lực lượng ra thành nhiều tổ trinh sát và theo dõi liên tục nhiều tháng liền.

Các đối tượng rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, quy luật, phương tiện hoạt động; có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an như mọi giao dịch đều thực hiện qua điện thoại, mạng xã hội và sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau với tên chủ tài khoản khác nhau để qua mặt cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự quyết tâm, Công an huyện đã triệt xóa được đường dây móc nối nhau để đánh bạc, cho vay lãi nặng trên địa bàn, lập lại an ninh trật tự, tạo môi trường sống bình yên và an toàn cho người dân trên địa bàn.        

Lâm Đồng: Điều tra các băng nhóm phá rừng

Thứ 6, 08/04/2022 | 19:11
UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan điều tra lập chuyên án điều tra các băng nhóm phá rừng, tổ chức sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép trên các địa phương.

Quân "trọc" cùng đàn em cho vay nặng lãi sa lưới pháp luật

Thứ 6, 08/04/2022 | 14:09
Khi khách vay nợ chưa trả được tiền, "Quân trọc" và đàn em đe dọa, ép khách phải bán lại căn nhà phố cổ với giá rẻ để nhóm này làm 'đại bản doanh' cho vay nặng lãi.

Vụ sát hại vợ, chôn xác phi tang ở Lâm Đồng: Xót xa lời kể của mẹ nạn nhân

Thứ 5, 07/04/2022 | 20:09
Sau khi sát hại vợ, chôn xác phi tang, Trí vẫn đưa 2 con về ngoại chơi Tết, ăn cỗ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đồng Nai: Đề nghị truy tố 5 đối tượng xông vào trụ sở công an gây rối

Thứ 3, 29/03/2022 | 18:00
Điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Bị tổ tuần tra tạm giữ phương tiện, đối tượng đã gọi bạn mang hung khí đến trụ sở Công an gây rối.

Đồng Nai: Bắt đối tượng bị truy nã sau khi giết người, cướp tài sản

Thứ 2, 21/03/2022 | 19:45
Sau khi phát lệnh truy nã, qua nhiều tháng lần theo các manh mối, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản nguy hiểm.

Bắt con nghiện cho vay tín dụng đen, thu lợi bất chính 500 triệu đồng

Thứ 7, 29/01/2022 | 21:59
Nam thường xuyên tổ chức cho người dân vay tiền với lãi suất cao. Khi người vay đến hạn chưa kịp trả tiền, Nam liền nhắn tin đe dọa, đăng lên mạng xã hội.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.