Dự báo đáng sợ về nguy cơ

Dự báo đáng sợ về nguy cơ "đại chiến Trung Đông" 2019

Thứ 4, 26/12/2018 | 09:00
1
Các chuyên gia nhân định rằng một cuộc đại chiến có thể sẽ xảy ra vào năm tới giữa Iran và Israel. Cuộc chiến sẽ làm thay đổi Trung Đông và kéo theo các cuộc xung đột khác bùng phát.

Theo báo VOV, thế đối đầu giữa Israel và Iran đang biến Trung Đông trở thành một "thùng thuốc súng", chưa có hồi kết với các cuộc leo thang quân sự mới.

Theo báo cáo của một chuyên gia quân sự, kể từ năm 2013, Israel đã thực hiện hơn 130 cuộc tấn công vào Syria để chống lại "các chuyến hàng vũ khí dành cho Hezbollah" và mở rộng các cuộc chiến như vậy kể từ cuối 2017.

Quân sự - Dự báo đáng sợ về nguy cơ 'đại chiến Trung Đông' 2019

Trung Đông lại đang trở thành một chảo lửa khi Iran và Israel đang trực tiếp xung đột với nhau tại Syria.

Báo cáo của Thiếu tướng Nadaf Ben Hor thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và chuyên gia quân sự Michael Eisenstadt lưu ý rằng "Căng thẳng gia tăng ở biên giới phía bắc Israel làm dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu giữa Israel và Hezbollah và cuộc chiến căng thẳng của Israel và Iran ở Syria. Chiến tranh trên nhiều mặt trận và ở trên mặt đất, trên không và trên biển, trong lĩnh vực thông tin và không gian mạng với sự tham gia của các máy bay chiến đấu của Hezbollah, Iran, Syria, Iraq, Afghanistan, Pakistan và thậm chí có sự tham gia của Yemen".

Các chuyên gia đưa ra một số kịch bản cho một cuộc chiến dự báo sẽ nổ ra vào năm 2019, trong đó đầu tiên là "cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon" liên quan đến Iran.

Để xảy ra cuộc chiến như vậy không loại trừ nguyên nhân ldo sự leo thang không chủ ý khi Iran chống lại Israel từ Syria hoặc sau vụ tấn công vào Lebanon của Israel, cũng có thể do Syria hoặc Israel tấn công chương trình hạt nhân của Iran. Báo cáo cũng cho rằng khả năng xảy ra chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu từ xung đột ở vùng Vịnh.

Ngoài ra, dù thiểu số song các nhà quân sự dự đoán sự bùng nổ của một cuộc chiến khu vực dự báo liên quan tới Ả Rập Xê-út và UAE.

Xung đột này sẽ leo thang thành các cuộc tấn công tên lửa, phá hoại hoặc tấn công mạng vào các cơ sở dầu mỏ ở vùng Vịnh, thậm chí có thể là sự can thiệp quân sự của Mỹ.

Trong kịch bản như vậy các đối thủ của Israel sẽ cố gắng "sử dụng lực lượng mặt đất để thâm nhập vào Israel và chiếm giữ một số ngôi làng, các địa điểm quân sự nhỏ cũng như sử dụng chiến tranh điện tử để hỗ trợ các hoạt động quân sự thông thường (ví dụ, để phá vỡ hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel) chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng, để đạt được các tác động chiến lược. Báo cáo thừa nhận rằng các đối thủ của Israel có thể đạt được những lợi ích "nhỏ" trong một cuộc chiến như vậy, nhưng các tác giả nhấn mạnh rằng "Israel có cơ hội thành công cao hơn so với các đối thủ".

Tạp chí National Interest tiên đoán về khả năng xảy ra một cuộc chiến giữa Iran và Israel vào năm 2019 nếu Tehran tiếp tục hiện diện ở Syria chống lại Israel.

Bởi Israel coi Iran là một mối đe dọa cho sự tồn tại của nước này. Do đó, Tel Aviv luôn giữ quan điểm rằng Iran không được phép có vũ khí hạt nhân, đồng thời luôn "để mắt" tới sự mở rộng ảnh hưởng của Iran trong khu vực Trung Đông.

Quân sự - Dự báo đáng sợ về nguy cơ 'đại chiến Trung Đông' 2019 (Hình 2).

Trận quyết đấu sinh tử giữa Israel và Iran tại Syria sắp bắt đầu.

Theo đó, các cuộc không kích trả đũa sau đó của Israel ở Syria sẽ là một phần của kịch bản đối đầu bởi sự căng thẳng giữa Tehran và Tel Aviv đã tăng lên gần đây và có thể trở nên nóng hơn vào năm tới.

Tổng thư ký Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah cảnh báo rằng "nếu Israel phát động chiến tranh chống Syria hay Lebanon có thể mở đường cho hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn máy bay chiến đấu từ khắp thế giới Ả Rập và Hồi giáo tham gia."

Tương tự, chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran Mohammad Ali Jafari nói rằng "số phận của mặt trận kháng chiến đan xen và mọi người đều đoàn kết. Nếu Israel tấn công bất kỳ ai trong số họ, thì phía bên kia của mặt trận sẽ giúp đỡ".

Minh Anh (tổng hợp)

Rút quân khỏi Syria, Mỹ chuyển giao "ngôi vương" Trung Đông cho Tổng thống Putin

Thứ 6, 21/12/2018 | 20:00
Mỹ rời khỏi Syria giống như bước ra từ một đám cháy rừng mà lửa vẫn còn âm ỉ dưới chân. Giờ đây, sự thống trị ở Trung Đông thuộc về người Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Đại gia Việt mất ngàn tỷ đồng vì chiến tranh Trung Đông

Thứ 5, 29/08/2013 | 08:50
Tài sản của các đại gia Việt đã 'bốc hơi' ngàn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán do ảnh hưởng của tình hình chính trị bất ổn tại Trung Đông.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.