Đức chi 1,3 triệu USD hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn

Đức chi 1,3 triệu USD hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn

Thứ 4, 20/02/2013 | 08:20
0
Dự án nhân đạo về rà phá bom mìn được Tổ chức phi chính phủ của Đức Solidaritätsdienst international e.V. (SODI) phối hợp với Quân đội Việt Nam và chính quyền các địa phương thực hiện.

Với nguồn kinh phí 970.000 euro, tương đương 1,3 triệu USD, công tác rà phá bom mìn và các vật nổ chiến tranh còn tồn dư sau 38 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam sẽ được phía Đức thực hiện tại ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Tiêu điểm - Đức chi 1,3 triệu USD hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn

Cán bộ của dự án đang kiểm tra các vùng đất khả nghi có bom mìn bằng các thiết bị chuyên dụng. Ảnh: SODI

Trong năm qua, tổ rà phá bom mìn của SODI đã phát hiện và tìm kiếm được 19.275 các vật gây nổ tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Qua đó, trong năm 2012, gần 275 hecta đã được rà phá bom mìn để sử dụng làm đất tái định cư cho các hộ gia đình hay sử dụng làm đất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đây là năm thứ 15 Bộ Ngoại giao Đức hỗ trợ Việt Nam trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh và qua đó đóng góp một phần quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sống tại miền trung Việt Nam.

Kể từ năm 1998, Bộ Ngoại giao Đức đã cung cấp nguồn kinh phí là 10,25 triệu euro (khoảng 13,7 triệu USD) cho công tác rà phá bom mìn tại khu vực này.

Theo Anh Ngọc (Vnexpress.net)

Chuyên gia kể chuyện trị liệu tình dục

Thứ 3, 19/02/2013 | 09:39
Shirlene Toh đã trở thành chuyên gia trị liệu và thành lập trung tâm tư vấn tình dục một cách hết sức tình cờ.

Sách giáo khoa tình dục Ấn Độ gây xôn xao thế giới

Thứ 7, 16/02/2013 | 10:08
Một cuốn giáo khoa cấp trung học đã làm xôn xao dư luận ở New Deli (Ấn Độ), rồi lan ra toàn thế giới.

Nga phá nhóm tội phạm bắt cóc làm ‘nô lệ tình dục’

Thứ 6, 15/02/2013 | 08:33
Trong thông báo chiều 14/2 của Bộ Nội vụ Nga xác nhận cảnh sát hình sự Liên bang Nga và Cộng hòa Mordovia vừa vô hiệu hóa nhóm tội phạm chuyên bắt cóc phái đẹp làm "nô lệ tình dục," bắt giữ hàng chục tên và giải thoát hơn 30 phụ nữ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.