Dùng chức vụ “tác động” sửa điểm thi cho con: Chính là tham nhũng quyền lực!  

Dùng chức vụ “tác động” sửa điểm thi cho con: Chính là tham nhũng quyền lực!  

Nguyễn Thị Hường
Thứ 3, 23/04/2019 | 18:05
2
ĐBQH Hoàng Văn Cường cho rằng, nếu phụ huynh nào dùng chức vụ, quyền hạn của mình để gây ảnh hưởng, ép buộc người khác phải sửa điểm thi cho con mình thì đó cũng được coi là một hành vi tham nhũng quyền lực.

Xung quanh vụ sửa điểm thi ở Sơn La và một số địa phương khác, nhiều ý kiến cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của các phụ huynh thí sinh được nâng điểm. PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với Đại biểu Quốc hội – PGS.TS Hoàng Văn Cường để lắng nghe quan điểm của ông.

Thưa Đại biểu, mới đây, báo chí đã đăng tải danh sách phụ huynh các thí sinh được nâng điểm thi ở Sơn La. Trong đó, có nhiều trường hợp phụ huynh là cán bộ đang công tác tại địa phương này. Quan điểm của ông như thế nào khi biết thông tin này?

Tôi đồng tình với việc công bố công khai danh sách phụ huynh học sinh vừa rồi được nâng điểm.

Còn đối với các em học sinh có thể chỉ là nạn nhân, chứ không phải là chủ mưu nên việc công bố danh sách thì cần cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi cho rằng, chỉ với những em cũng tham gia vào quá trình thúc đẩy, can thiệp điểm thi thì mới bị xử lý và nêu danh tính.

Nhưng với trường hợp cha mẹ của học sinh được nâng điểm thì cần công bố công khai, dù người đó là dân thường hay quan chức.

Theo ông, cần xử lý như thế nào đối với các phụ huynh của thí sinh được nâng điểm?

Tôi cho rằng, không chỉ công bố danh tính phụ huynh là xong mà phải điều tra làm rõ xem tại sao con của những người này lại được thay đổi điểm.

Nếu như phụ huynh cố tình tác động đến những người có trách nhiệm trong việc nâng điểm thì phải xử lý nghiêm minh. Ví dụ, họ dùng tiền để “chạy” điểm thì phải xử lý tội đưa hối lộ.

Nếu người ta không dùng tiền mà dùng quyền lực, địa vị của mình tác động đến người khác để sửa điểm thi thì phải xử lý về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để ép buộc người khác làm những việc sai phạm.

Cần làm rõ từng trường hợp phụ huynh học sinh đã làm gì để tác động đến những người thi hành công vụ, khiến họ nâng điểm cho con em mình.

Thậm chí, nếu những phụ huynh vi phạm mà là công chức, đảng viên vi phạm thì còn phải xử lý nặng hơn nữa. Bởi vì, trong quy định nêu gương, những người này cần phải gương mẫu, đặc biệt đây lại là vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

Trong vấn đề giáo dục, nếu anh không gương mẫu thì không chỉ ảnh hưởng mỗi cá nhân anh mà còn làm cho thế hệ trẻ nhìn vào mất đi niềm tin. Vì vậy, cần xử lý nghiêm để mang tính chất răn đe, giáo dục chung.

Giáo dục - Dùng chức vụ “tác động” sửa điểm thi cho con: Chính là tham nhũng quyền lực!  

ĐBQH Hoàng Văn Cường.

Thế còn nếu như phụ huynh hoặc học sinh nào nói rằng: “Tôi không biết, con tôi cũng không biết, mà do ai đó cố tình nâng điểm cho con tôi” thì cũng phải điều tra tìm cho ra người cố tình nâng điểm. Chắc chắn phải có người tác động vào việc nâng điểm! Vậy thì người nào đã cố tình làm việc này?

Nếu như tìm ra người cố tình tác động nâng điểm thì người đó sẽ xử lý về 2 tội. Hành vi thứ nhất là đã tác động để làm sai lệch kết quả, vi phạm về pháp luật. Hành vi thứ hai là cố tình tác động nâng điểm để làm hại người khác (nếu người đó lại là cán bộ, lãnh đạo) thì càng phải xử lý nặng. Và như vậy cũng là để trả lại công bằng, danh dự cho người “bị lôi vào cuộc”.

Tôi cho rằng, trong tất cả các trường hợp thí sinh được nâng điểm đều phải tìm ra đến cùng người chịu trách nhiệm.

Ông cho rằng như vậy mới công bằng, khách quan?

Đúng vậy! Rõ ràng trong lĩnh vực giáo dục không chỉ đơn thuần vi phạm về mặt luật pháp phải xử lý nghiêm minh, mà đây lại là vi phạm luật pháp mang tính chất để giáo dục đào tạo đức tính thật thà, nhân cách của con người trong ngành giáo dục. Vì vậy, hành vi sai phạm đó còn nghiêm trọng hơn nữa.

Ở nhiều nước trên thế giới, nếu sai phạm, gian dối trong lĩnh vực giáo dục sẽ bị xử lý rất nặng.

Giả sử, nếu phụ huynh cố tình dùng địa vị, quyền lực của mình để tác động, gây ảnh hưởng đến người khác, khiến họ phải sửa điểm thi cho con mình thì đó có thể được coi là biến tướng của “tham nhũng” hay không, thưa Đại biểu?

Tôi cho rằng, việc người ta tác động để làm sai lệch điểm thi thì cần phải xét theo cách thức người ta tác động.

Nếu như một người bình thường, không có chức vụ gì cả, họ dùng tiền hoặc cách nào đó để mua chuộc cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi nhằm nâng điểm cho con thì khi đấy phụ huynh sẽ phạm tội đưa hối lộ. Đó là hành vi tham nhũng.

Còn đối với trường hợp, nếu như phụ huynh là người có chức vụ quyền hạn, dùng chức vụ của mình để gây ảnh hưởng, ép buộc người khác phải sửa điểm cho con thì đó cũng là một hành vi tham nhũng - “tham nhũng quyền lực”, cần phải xử lý nghiêm!

Trân trọng cảm ơn ông!

Sửa điểm thi ở Sơn La: Không thể ngẫu nhiên mà nhiều trường hợp lại “rơi” vào con cán bộ!

Thứ 6, 19/04/2019 | 15:35
Liên quan đến việc lộ diện phụ huynh của các thí sinh trong danh sách nâng điểm thi ở Sơn La, nhiều người giữ các chức vụ quan trọng trong tỉnh, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, cần xử lý nghiêm cả phụ huynh nếu có vi phạm.

Cựu Thiếu tá công an vừa bị khởi tố liên quan vụ sửa điểm thi ở Sơn La là ai?

Thứ 4, 10/04/2019 | 14:10
Thêm một cựu cán bộ công an bị khởi tố liên quan vụ án sửa điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.