Dừng phát triển thuê bao mới tại đại lý để chặn cuộc gọi rác

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 07/03/2024 | 14:23
0
Bộ TT&TT đang quyết liệt triển khai thông tin thuê bao chính chủ để phát triển thuê bao minh bạch.

Trong năm vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp cùng các nhà mạng lớn để triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng cuộc gọi/tin nhắn rác ảnh hướng đến người dân, tránh tình trạng lừa đảo.

Ông Nguyễn Phong Nhã- Phó Cục trưởng cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho hay, các nhà mạng đã có những rà soát, chấn chỉnh hoạt động mua, bán SIM rác để hạn chế tình trạng cuộc gọi, tin nhắn rác.

Đặc biệt, các nhà mạng đã dừng toàn bộ hoạt động của các đại lý bán SIM với hình thức mua bán SIM đã kích hoạt sẵn. Các nhà mạng sẽ tập trung phát hành SIM tại các chuỗi, hệ thống có đủ nhân lực kinh doanh. Không những vậy, các nhà mạng sẽ phát triển những kênh của chính doanh nghiệp mình.

Ông Nhã cho biết, các thuê bao mới kích hoạt đã giảm 30% so với trước đây, thuê bao dùng để vào mạng cũng giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, sau thời gian triển khai quyết liệt, đã có 100% thuê bao được chuẩn hoá thông tin theo cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia với số lượng là 127 triệu thuê bao ở Việt Nam.

Mặc dù đã chuẩn hoá 100% thuê bao, nhưng ông Nhã vẫn băn khoăn vì hiện nay hiện tượng cuộc gọi, tin nhắn rác, lừa đảo qua mạng vẫn phát sinh.

Sự kiện - Dừng phát triển thuê bao mới tại đại lý để chặn cuộc gọi rác

các nhà mạng đã có những rà soát, chấn chỉnh hoạt động mua, bán SIM rác để hạn chế tình trạng cuộc gọi, tin nhắn rác.

Do đó, Bộ TT&TT đang quyết liệt triển khai thông tin thuê bao chính chủ để phát triển thuê bao minh bạch. Đồng thời, Bộ cũng sẽ kiến nghị với Chính phủ xây dựng chính sách để các thuê bao chính chủ được phát triển, đăng ký trực tuyến và cũng là cơ hội để các nhà mạng tiếp tục phát triển thuê bao của mình.

"Phát triển thuê bao chính chủ trực tuyến, nhưng buộc phải đảm bảo thông tin chính xác", ông Nhã nêu rõ và nhấn mạnh từ việc phát triển thuê bao chính chủ, các hành vi lừa đảo, cuộc gọi rác mới có hy vọng được giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của các doanh nghiệp Viễn thông, tháng 9/2023, Việt Nam có 15 triệu thuê bao 2G, đến nay số liệu thực tế thuê bao 2G giảm đi không nhanh, trung bình 1%/tháng chưa đúng kỳ vọng của Bộ cũng như các doanh nghiệp.

Ông Nhã cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc số lượng thuê bao 2G giảm không nhanh là bởi thời gian qua, vẫn có khoảng 300.000 thuê bao sử dụng điện thoại 2G hoà mạng trong 1 tháng.

Do đó, Cục viễn thông cùng doanh nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu, rà soát và yêu cầu thuê bao sử dụng điện thoại 2G không được hoà mạng từ sau 1/3/2024. Sau 3 ngày triển khai, đã có 5.400 thuê bao 2G không được hòa mạng và Bộ TT&TT hy vọng số lượng thuê bao này tiếp giảm nhanh trong thời gian tới.

Đại diện Cục viễn thông cũng cho biết, người dân muốn sử dụng điện thoại phím bấm với nhu cầu chỉ nghe, gọi, nhắn tin, muốn tiết kiệm pin vẫn có thể dùng điện thoại phím bấm 4G được hoà mạng bình thường.

Tuy nhiên, Bộ TT&TT vẫn mong muốn người dân có thể thay đổi sử dụng điện thoại thông minh để gia tăng sử dụng các tiện ích mà Chuyển đổi số mang lại để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Để làm điều đó, nhà mạng vẫn đang triển khai các chính sách hỗ trợ, và tới sẽ đề nghị Sở TT&TT các tỉnh đề xuất uỷ ban hỗ trợ người dân chuyển đổi điện thoại từ 2G sang các thiết bị thông minh. Đặc biệt, người già, ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng có thể tiếp cận với các thiết bị thông minh thay cho điện thoại 2G "cục gạch".

Cần xử lý mạnh tay ca sĩ, KOL quảng bá cho website cá cược đổi thưởng

Thứ 4, 06/03/2024 | 21:28
Theo Bộ TT&TT, hiện tượng một số diễn viên, ca sĩ, KOL và influencer có lượng theo dõi cao quảng bá cho các website cờ bạc đổi thưởng tiếp tục tái diễn.

Bắt đối tượng giả danh nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 05/03/2024 | 12:08
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ đối tượng giả danh nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn.

Sim rác và rác sim

Thứ 2, 17/04/2023 | 07:00
Sim rác, nhiệm vụ xả rác. Nó mang thêm chức năng... lừa. Hàng triệu sim rác trôi nổi, rõ ràng không thể không có trách nhiệm của các nhà mạng.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.