Đường dây bán dâm

Đường dây bán dâm "ngàn đô” kéo dài gần hai năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Khi khách gọi đến, nếu trả lời đúng mật khẩu thì các cô mới tiếp chuyện còn không thì sẽ dập máy. Nơi các cuộc "mây mưa" diễn ra ở nhà riêng hay các khách sạn cao cấp.

Pháp luật - Đường dây bán dâm 'ngàn đô” kéo dài gần hai năm

Bốn đối tượng bị bắt giam vì hành vi môi giới bán dâm giá ngàn "đô"

Môi giới mại dâm hưởng 60% “hoa hồng”

Qua quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã xác định được những vụ môi giới mại dâm gần nhất của các nghi can vào năm 2011 và vào các tháng 3, 5 vừa qua. Trong những lần này, các đối tượng này đã môi giới cho một số hoa khôi, người mẫu, diễn viên “đi khách” với giá 1.500-2.500 USD/lần. Trong đó, nhóm môi giới sẽ được hưởng “hoa hồng” khoảng 60% tiền lệ phí “mây mưa” từ các người đẹp .

Một nữ người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, từng đoạt giải á khôi trong một Cuộc thi Sắc đẹp địa phương) cũng được xác định "môi giới cho các người đẹp bán dâm hồi tháng 3 và tháng 5 tại Vũng Tàu". Song, cô này đang mang thai nên tạm thời cơ quan công an cho gia đình đến bảo lãnh về nhà, chờ làm rõ sự việc và sẽ xử lý sau.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đang điều tra làm rõ hành vi của một thanh niên tên Huy, từng làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện tại TP.HCM. Người này bị nghi ngờ đã giới thiệu nhiều hoa khôi, người mẫu đi bán dâm cho đường dây của Hoa hậu Mỹ Xuân. Hiện, Huy đã rời nơi cư trú và chưa rõ tung tích, cơ quan công an đang phối hợp truy bắt.

Vụ việc trên được phanh phui trong buổi chiều ngày 2/6, khi lực lượng Công an TP.HCM gồm đội Nghiệp vụ Số 5 (phòng PC45) phối hợp cùng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) bất ngờ ập vào một khách sạn Kim Linh ở số 116-118 trên đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, quận 1).

Cùng thời điểm này, tại một khách sạn Hà Phương Trang ở số 106 bis Nguyễn Văn Cừ (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 10), bắt quả tang hoa khôi Yến Duy, người mẫu thời trang Nguyễn Thị Minh Nhài (SN 1989, nghệ danh Ngọc Thúy người mẫu thời trang của Công ty Promotion Look, diễn viên phim truyền hình Bước chân hoàn vũ), hot girl Jenny Phương (tức Lê Thị Thúy Hường, SN 1993) và L.T.H.D (SN 1987, sinh viên năm thứ nhất một trường trung cấp nghề du lịch) đang bán dâm cho 4 đại gia làm nghề cò đất ở huyện Bình Chánh TPHCM.

Ngoài ra, cơ quan công an TP. HCM còn tiết lộ thêm: Hiện cơ quan đã thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ về một đường dây tổ chức cho người mẫu, hoa khôi đi "sex tour" ở nước ngoài với giá hàng chục ngàn USD.

Bán dâm từ Bắc chí Nam

Tại cơ quan điều tra, Mỹ Xuân cùng các đối tượng còn lại đã khai nhận một loạt người mẫu, diễn viên, ca sĩ, hot girl đã từng là “đào” của mình. Bên cạnh đó, các đối tượng đã khai về danh tính một số đại gia là “khách hàng” thân thiết.

Điều khiến các điều tra viên hết sức bất ngờ đó là việc Mỹ Xuân khai, các đại gia không phải là người trực tiếp thương lượng giá cả mà thực ra là các đối tượng khác. Các đối tượng này móc nối với các “má mì” để tìm “hàng” cho các sếp của mình. Sở dĩ có việc này, bởi các đối tượng muốn giới thiệu các em cho sếp và rồi đổi lại sếp “bôi trơn” các hợp đồng cho mình.

Không chỉ thế, Mỹ Xuân còn khai, đường dây mại dâm do mình môi giới kéo dài từ Sài Gòn ra tới Hà Nội. Bên cạnh đó, đường dây mại dâm này cũng đáp ứng, giới thiệu các chân dài đi “sex tour” nước ngoài với giá vài chục nghìn “đô”. Chỉ cần có người bỏ tiền ra thì cô sẵn sàng điều đàn em của mình đến.

Tuy nhiên, đường dây mại dâm do Mỹ Xuân làm môi giới khá cẩn thận. Thông thường, cô không trực tiếp đứng ra nhận hàng để loại trừ trường hợp rủi ro xảy ra. Các cô chỉ cần được người môi giới cho biết đại gia đó tên gì? Giá bao nhiêu? Nếu được thì đồng ý, không thì từ chối. Đối với mỗi khách hàng, mỗi cuộc hẹn hò sẽ có một mật khẩu riêng.

Khi khách gọi đến, nếu trả lời đúng mật khẩu thì các cô mới tiếp chuyện còn không thì sẽ dập máy. Nơi các cuộc mây mưa được diễn ra thông thường là ở nhà riêng hay các khách sạn cao cấp. Chính vì vậy, đường dây mại dâm này đã tồn tại hơn hai năm, nhưng đến giờ mới bị cơ quan chức năng phát hiện.

PV Người đưa tin đã trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Phi Nga (Đoàn luật sư TP.HCM) về việc tại sao bốn cô gái bán dâm được cho gia đình bảo lãnh, trong khi đó, các “má mì” vẫn tiếp tục bị tạm giam. Luật sư Nga cho biết, sở dĩ Mỹ Xuân cùng ba người khác tiếp tục bị tạm giam bởi các đối tượng này đang được điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Nếu cơ quan xác định được các đối tượng này có tham gia môi giới mại dâm thì theo qui định có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 255, khoản 1 Bộ luật hình sự Phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm đối với người có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm... tùy thuộc vào tính chất, mức độ.

H. Linh - Đ. Văn


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.