Ecuador sẽ tiếp tục bảo hộ ông Assange

Ecuador sẽ tiếp tục bảo hộ ông Assange

Thứ 2, 24/06/2013 | 08:09
0
Tổng thống Ecuador Rafael Correa hôm thứ Bảy đảm bảo rằng chính phủ của ông sẽ tiếp tục bảo trợ cho sáng lập viên mạng WikiLeaks Julian Assange.

"Đối với chúng tôi, ông Julian Assange không gây bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi tự hào về khả năng cung cấp tị nạn và về việc ông ấy đang ở dưới sự bảo vệ của nhà nước Ecuador", Tổng thống Correa nói.

Tổng thống Ecuador nói rằng ông Assange có thể ở lại trong địa phận đại sứ quán bao lâu cũng được, tùy theo quyết định của ông.

Tiêu điểm - Ecuador sẽ tiếp tục bảo hộ ông Assange

Ông Assange bị nghi ngờ phạm tội hiếp dâm và quấy rối tình dục ở Thụy Điển, được cho là xảy ra vào tháng Tám 2010. Chính quyền của quốc gia này yêu cầu Vương quốc Anh trao trả nghi phạm.

Ngoại trưởng Anh William Hague và người đồng cấp Ecuador Ricardo Patino hôm thứ Hai vừa qua đã có một cuộc họp, trong đó chủ đề chính là thảo luận về số phận tiếp theo của ông Assange và tìm kiếm một con đường ngoại giao để giải quyết tình hình.

Phía Anh đã từ chối yêu cầu của Ecuador cho phép Assange bay đến Quito với lý do trách nhiệm của mình đối với Thụy Điển.

Sáng lập viên mạng WikiLeaks Julian Assange đang lẩn trốn hơn một năm nay trong đại sứ quán nước này ở London.

Theo Tiếng nói nước Nga

Assange từ chối tham gia dự án phim về Wikileaks

Thứ 2, 03/06/2013 | 17:03
Sáng lập viên của trang web Wikileaks Julian Assange đã từ chối hợp tác với đạo diễn Mỹ Alex Gibney, người đang quay một bộ phim tài liệu về quá trình xây dựng trang web nổi tiếng.

WikiLeaks công bố thêm 1,7 triệu tài liệu ngoại giao Mỹ

Thứ 2, 08/04/2013 | 13:58
Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange cho biết trang này tiếp tục đăng tải hơn 1,7 triệu tài liệu ngoại giao và tình báo của Mỹ từ những năm 1970 vào hôm nay 8-4.

Vụ "Wikileaks thứ hai" liên quan tới Việt Nam

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Đúng 40 năm sau ngày tiết lộ gây chấn động, toàn bộ 7.000 trang Hồ sơ Lầu Năm Góc nghiên cứu bí mật về những gian dối và sai lầm của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam, đã được công bố trọn vẹn hôm 13/6.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.