Theo nguyên ĐBQH Bùi Thị An, thi tốt nghiệp THPT không thể bỏ nhưng cần làm minh bạch, xây dựng con người trong môi trường giáo dục, đào tạo chuẩn về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức.
Theo GS.TS Phạm Tất Dong, muốn bịt được lỗ hổng trong kỳ thi THPT Quốc gia thì cần phân định rõ giữa trách nhiệm của bộ GD&ĐT và các yếu tố xã hội tác động bên ngoài.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc đi nhắc lại tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018 rằng, gian lận thi THPT Quốc gia là rất nghiêm trọng và yêu cầu bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp.
Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ diễn ra sáng 1/8, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ rút kinh nghiệm từ những vấn đề gian lận xảy ra ở Hà Giang, Sơn La vừa qua.
Sau vụ việc sửa điểm thi ở Sơn La và Hà Giang xảy ra, theo GS.TS Nguyễn Văn Thường, trong 1 đề thi Quốc gia nên có cả trắc nghiệm và tự luận để bớt tiêu cực, đồng thời lựa chọn được thí sinh có năng lực vào đại học.
Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, việc giao quyền tự chủ quá lớn cho địa phương chủ trì kỳ thi THPT Quốc gia luôn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến bệnh thành tích, tiêu cực.
Nhiều lỗ hổng trong quy trình chấm và bảo quản bài thi mà bộ GD&ĐT đang sử dụng được coi là "vô tình" tiếp tay một cách đắc lực cho gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia.