Một số khán giả vô cùng thắc mắc vì đã không thể xem bộ phim này, nhất là khi Găng Tay Đỏ đã được CGV phát hành và quảng bá khá rầm rộ trước ngày ra mắt.
Đây có lẽ là điều "không được bình thường cho lắm", bởi thường lệ một bộ phim có "tuổi đời" ít nhất 2 tuần khi và chỉ khi số lượng vé bán ra quá "ế ẩm" hoặc đơn giản là chất lượng của phim quá kém. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì CGV với tư cách nhà phát hành, chịu trách nhiệm phần đầu ra dĩ nhiên sẽ có những kế hoạch và chính sách bảo trợ riêng tùy theo cam kết của hợp đồng, cũng như việc chấp nhận phát hành của CGV là một bảo chứng chất lượng để công chiếu. Vì suy cho cùng, chẳng ai dại mà đi phát hành một phim yếu, đặc biệt là một nhà phát hành luôn coi trọng doanh số là cơ chế hàng đầu như CGV.
Những dòng trạng thái bày tỏ sự bất ngờ, bức xúc trước việc Găng Tay Đỏ bỗng dưng bị ngừng chiếu chỉ sau 10 ngày ra mắt của các diễn viên trong phim như Ninh Dương Lan Ngọc, Hiếu Nguyễn, Quang Sự.
Trong trường hợp vì thỏa thuận ngày chiếu hơi ít, tầm 10 ngày kể từ 2/9 đến hôm ngưng, song các hệ thống rạp khác như Galaxy, BHD, Lotte Cinema... vẫn dành những suất chiếu tương đối cho Găng Tay Đỏ. Chưa kể cách đây ít lâu, đã có tin đồn về việc BHD từ chối nhập phim của CGV do cuộc chiến "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" lúc ấy trở nên đỉnh điểm.
Ngay cả những đối thủ từng ký đơn khiếu nại CGV trước kia cũng vẫn đang chiếu phim do CGV phát hành, nhưng đột nhiên nhà sản xuất lại thông báo rút phim giữa chừng. Đây là một dấu hỏi lớn vì không có tiền lệ trong ngành phim ở Việt Nam từ trước đến nay.
Đó là chưa kể, hệ thống rạp của CGV có quy mô rất lớn nên sẽ càng dễ dàng công chiếu nhiều phim cùng lúc thay vì bị hạn chế nh