Giá cát tăng “phi mã”, Thừa Thiên- Huế dốc sức tìm vật liệu thay thế

Giá cát tăng “phi mã”, Thừa Thiên- Huế dốc sức tìm vật liệu thay thế

Thứ 7, 10/08/2019 | 12:20
0
“Để bảo vệ các con sông, những hạt cát từ đá thật là có ý nghĩa…”, trên hành trình tìm vật liệu thay thế cát cho tỉnh nhà, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tâm sự.

Hiện nay, tài nguyên cát trên các lòng sông ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng tăng, đẩy giá cát tự nhiên trên địa bàn tăng cao. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, việc tài nguyên cát trở nên khan hiếm, không chỉ kéo giá cát tăng cao mà còn khiến tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép diễn ra ngày càng rầm rộ.

Dân sinh - Giá cát tăng “phi mã”, Thừa Thiên- Huế dốc sức tìm vật liệu thay thế

Giá cát tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xây dựng của người dân và doanh nghiệp.

Theo khảo sát thị trường cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện nay, giá cát đang ở mức cao kỷ lục, với giá giao động từ 300 - 350.000 đồng/m3 tại bãi, chưa tính cước vận chuyển. Mỗi m3 cát khi đến chân công trình có giá từ 400 – 500.000 đồng. Mức giá cao gấp hơn 3 - 4 lần so với những năm trước đây, nhưng không dễ gì mua được. Và theo dự báo, giá cát xây dựng sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới, bởi cung không đủ cầu.

Trước thực trạng giá cát tăng cao, nhiều doanh nghiệp xây dựng đang loay hoay tìm phương án để giải quyết tình trạng này nhưng xem ra cũng không mấy hiệu quả.

Việc giá cát tăng đột biến dẫn đến tình trạng khai thác cát trái phép hoạt động mạnh, bất chấp sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, việc đưa ra phương án nghiên cứu dùng cát lòng hồ thủy điện, cát nội đồng, cát nhân tạo (cát xay), đá mi thay thế cát lòng sông đã được các cơ quan, ban ngành dốc sức tính đến và tìm phương án. Tuy nhiên, bài toán nghiên cứu và lựa chọn vật liệu thay thế cát xây dựng không hề đơn giản... Bởi, để nguồn tài nguyên cát không cạn kiệt, không làm ảnh hưởng đến nhu cầu cung cấp vật liệu cho ngành xây dựng thì ngoài giải pháp về quản lý cũng cần có những giải pháp hiệu quả về công nghệ.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, quan điểm của UBND tỉnh là hướng đến chấm dứt khai thác cát với quy mô công nghiệp, sử dụng công suất lớn trên các dòng sông vào năm 2020. Và để khơi thông dòng chảy cục bộ tại một số khu vực, gắn với tạo điều kiện cải thiện cuộc sống người dân, tỉnh sẽ hoàn thiện mô hình khai thác cát cộng đồng đã triển khai thí điểm các năm qua để vận hành trong thời gian tới. Đồng thởi, để đảm bảo cân đối nguồn cát cho hoạt động xây dựng, tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp nhập cát từ các địa bàn khác về để cung ứng trên địa bàn, cũng như nghiên cứu, thí điểm khai thác cát sỏi gắn với nạo vét các lòng hồ thủy điện, thủy lợi trên nguyên tắc cẩn trọng, lấy mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn hồ đập là căn bản.

Liên quan đến việc tìm vật liệu thay thế cát, tìm hiểu của PV, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, một số doanh nghiệp đã bắt đầu áp dụng mô hình chế biến cát, sỏi từ đá và cả rác thải xây dựng…

Khả thi nhất vẫn là việc chế biến cát nhân tạo từ đá của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại phát triển Trường Sơn, trụ sở tại Tổ dân phố Giáp Thượng 3, Phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà  (Thừa Thiên - Huế). Công ty này đã mạnh dạn Đầu tư hẳn một dây chuyền nghiền sàng cát từ đá granit làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng công suất đạt 104.000 m3/năm (tương đương 156.000 tn/năm). Sản phẩm của dự án là cát nhân tạo có cỡ hạt 0,75-3mm.

Dân sinh - Giá cát tăng “phi mã”, Thừa Thiên- Huế dốc sức tìm vật liệu thay thế (Hình 2).

Mô hình sản xuất cát từ đá của Công ty Trường Sơn được đầu tư dây chuyền hiện đại.

Dân sinh - Giá cát tăng “phi mã”, Thừa Thiên- Huế dốc sức tìm vật liệu thay thế (Hình 3).

Sản phẩm cát nhân tạo sau khi nghiền đá của Công ty Trường Sơn.

Ông Trần Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc , Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại phát triển Trường Sơn cho hay, loại cát nhân tạo cho phép tiết kiệm xi măng, nhựa đường, rút ngắn thời gian thi công và tăng tuổi thọ công trình. Công nghệ này đã được phát triển và sử dụng ở các nước tiên tiến từ khoảng hơn 20 năm nay, nhưng đối với nước ta còn khá mới lạ. Cát nhân tạo là sản phẩm được tạo ra từ đá. Trong quá trình nghiền đá sẽ tạo ra rất nhiều loại hạt, nếu phối trộn giữa cát nghiền với cát sông theo tỷ lệ khác nhau sẽ tạo ra được hỗn hợp phù hợp với quy chuẩn cho xây dựng.

“Hiện khó khăn của Công ty trong việc thực hiện mô hình này là ngoài việc diện tích mỏ đá Khe Đáy hiện tại chưa đáp ứng đủ nguồn nguyên liệu cho các trạm nghiền, thì quá trình nâng cấp trạm điện và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan cũng rất cần tạo điều kiện của tỉnh nhà…”, ông Minh chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Thiên Định khẳng định, tỉnh luôn hoan nghênh các doanh nghiệp đã tiên phong triển khai sản xuất cát nhân tạo, trong đó đánh giá cao mô hình chế biến cát, sỏi từ máy nghiền đá của Công ty Cổ phần thương mại phát triển Trường Sơn.

“Để bảo vệ các con sông, những hạt cát từ đá, thật là có ý nghĩa. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty này tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình để đi vào hoạt động hiệu quả, hướng đến sử dụng tài nguyên tiết kiệm, đi đôi với bảo vệ môi trường…”, ông Phan Thiên Định nhấn mạnh.

Lê Kông

“Trùm” cát ở Huế đã mua bán trái phép bao nhiêu hóa đơn?

Thứ 2, 22/07/2019 | 20:06
Cơ quan Công an TP.Huế vừa thông tin về số hóa đơn doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm mua bán trái phép, đồng thời đã khởi tố 9 bị can.

“Trùm” cát Cố đô bị lực lượng công an khám xét trong đêm là ai?

Thứ 3, 02/07/2019 | 09:18
Đến khoảng 1h ngày 2/7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế mới hoàn tất việc khám xét trụ sở của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Tạm giữ phương tiện của nhóm khai thác cát lậu

Thứ 7, 16/02/2019 | 18:51
Lực lượng chức năng phát hiện nhóm khai thác cát lậu nên lập biên bản tạm giữ phương tiện để xác minh, điều tra vụ việc.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.