Giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp lĩnh án 30 tháng tù

Giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp lĩnh án 30 tháng tù

Thứ 6, 21/06/2019 | 07:35
0
Giả danh nhà báo, Khích đe dọa viết bài, gọi điện để tống tiền doanh nghiệp. Khi đang nhận 50 triệu đồng thì đối tượng bị công an bắt quả tang.

Ngày 20/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Văn Khích (hay còn gọi là Đăng Hạ, SN 1984, thường trú tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) và Vũ Thị Hải Hoàng (SN 1990, trú tại tòa nhà CT2, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

An ninh - Hình sự - Giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp lĩnh án 30 tháng tù

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Báo Dân sinh dẫn cáo trạng của VKSND, Ngô Văn Khích là phóng viên thử việc của một tờ báo có trụ sở tại TP. Hà Nội. Khoảng tháng 7/2018, Khích đã tìm hiểu, phát hiện các sai phạm, thiếu sót của Phòng Khám răng, hàm mặt Tâm Hưng ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân do anh Hà Duyên Hưng làm chủ.

Sau đó, đối tượng dọa sẽ viết bài và yêu cầu chủ phòng khám đưa tiền cho mình. Theo Infonet, Khích liên lạc với Hải Hoàng nhờ giả danh là “Thanh Thảo” phóng viên đã viết bài về phòng khám răng đăng trên trang Phụ Nữ 30.Plus.

Ngay sau đó, Khích liên hệ với anh Hưng và yêu cầu đưa 50 triệu đồng để gỡ bài. Ngày 23/10, khi Khích đang nhận tiền của anh Hưng thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

An ninh - Hình sự - Giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp lĩnh án 30 tháng tù (Hình 2).

Ngô Văn Khích (tức Đăng Hạ) và các tang vật thu giữ.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 3 máy tính, 2 laptop, 3 điện thoại di động, 10 giấy giới thiệu của một cơ quan báo chí, 1 thẻ hội viên, 1 thẻ phóng viên của một số cơ quan báo chí, 2 thẻ ATM và 50 triệu đồng tiền mặt vừa nhận của doanh nghiệp, theo báo Công an nhân dân.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Văn Khích 30 tháng tù giam (trước đó Ngô Văn Khích đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng); Vũ Thị Hải Hoàng 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Đình Văn (Tổng hợp)

Băt nhóm người Trung Quốc giả danh cán bộ nhiều ngành lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 12/06/2019 | 20:05
Xây dựng kịch bản, gọi điện hù doạ nạn nhân có liên quan đến các vụ án, hoạt động mua bán ma tuý, rửa tiền, cờ bạc rồi yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản mở tại các ngân hàng Trung Quốc, nhóm người này đã khiến nhiều người ăn trái đắng.

Truy tố đối tượng giả danh công an lừa phụ nữ chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 11/06/2019 | 10:33
Tự xưng mình là trinh sát của công an tỉnh, Khánh mượn xe máy của chị H. rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Bắt nhóm thanh niên giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản ở trường gà

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:21
Nhóm đối tượng đến các trường gà và tự xưng là cảnh sát hình sự dùng súng bắn pháo, còng số 8 khống chế những người liên quan, sau đó cướp tài sản.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.