Vùng sông nước Singapore không chỉ là địa bàn sinh sống của rái cá mà đôi lúc còn có cả sự hiện diện của kỳ đà hoa.
Kỳ đà hoa hay còn gọi là kỳ đà nước là loài thằn lằn lớn có khả năng phát triển chiều dài đến 3,21m, với kích thước trung bình ở mức 1,5m. Trọng lượng tối đa loài kỳ đà nước có thể đạt hơn 25kg, nhưng phần lớn đạt một nửa mức đó. Cơ thể của chúng đầy cơ bắp với đuôi dài mạnh mẽ.
Kỳ đà nước là một trong những loài thằn lằn phổ biến nhất được tìm thấy khắp châu Á. Ở Singapore, loài này dễ bắt gặp ở các vùng nước nông, ven đầm, hồ, chuyên săn ếch nhái, cá, các loài gặm nhấm nhỏ và rắn.
Chúng không phải là loài hung hăng, thường tránh đối đầu với các loài động vật khác và chỉ phản kháng khi bị kích động.
Trái ngược với kỳ đà hoa, rái cá là một loài có tính lãnh thổ cao, lại hay tò mò. Chúng thường điều tra những kẻ lạ xâm phạm khu vực sống và kiểm ăn của mình. Sự xuất hiện của con kỳ đà hoa chắc chắn thu hút sự chú ý của gia đình rái cá.
Những con rái cá tập trung thành bầy, lại gần để xem xét, chúng chủ yếu tập trung phía sau lưng mục tiêu, tránh xa chiếc miệng to khỏe nguy hiểm của con kỳ đà.
Con thằn lằn lớn không khỏi khó chịu trước sự hiện diện của bầy rái cá, dùng đuôi vung quật xua đuổi những kẻ hiếu kỳ.
Vì con kỳ đà không thể hiện thái độ thù địch hay kích động nên đàn rái cá cũng không gây gổ tấn công. Sau một lúc quan sát, bầy rái cá xác định con kỳ đà to lớn không phải là mối nguy hại nên quyết định bỏ đi.
Xem thêm >>> Video: Linh cẩu "3 chân 4 cẳng" bỏ chạy vẫn không thoát được nanh vuốt sư tử
Bá Di