Giải mã thông điệp trong phái đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc dự bế mạc Olympic

Giải mã thông điệp trong phái đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc dự bế mạc Olympic

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 26/02/2018 | 10:43
0
Việc cử những quan chức hiếm khi tham gia các cuộc hội đàm với Seoul tới dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang ở Hàn Quốc được cho là một dụng ý sâu xa của Triều Tiên.

Giới quan sát nhận định, động thái này của Bình Nhưỡng có thể là phản ứng sau mong muốn của Tổng thống Moon Jae-in về việc thúc đẩy các điều kiện cho Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, trong đó có mục tiêu cải thiện quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ.

Trong phái đoàn cấp cao của Triều Tiên tới dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang vào ngày 25/2 có nhiều quan chức phụ trách các vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng như chính sách ngoại giao với Washington. Tham dự chuyến thăm kéo dài 3 ngày này của Triều Tiên có 8 quan chức cấp cao do Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol dẫn đầu.

Tiêu điểm - Giải mã thông điệp trong phái đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc dự bế mạc Olympic

Đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc tham dự bế mạc Thế vận hội mùa Đông. 

Lựa chọn ông Kim dẫn đầu đoàn đại biểu của Triều Tiên từng dấy lên tranh cãi vì ông đứng đầu trong danh sách các cá nhân bị trừng phạt bởi cả Mỹ và Hàn Quốc. Và việc cử Tướng Kim đến Hàn Quốc cũng đặt ra thách thức ngoại giao với nước chủ nhà, bởi lẽ cùng lúc phải sắp xếp để vừa không làm phật lòng phái đoàn Mỹ, vừa không gây mất thiện chí với Triều Tiên.

Dẫu vậy, sự hiện diện của phái đoàn này làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng các quan chức Triều Tiên có thể sẽ có các cuộc hội đàm với Hàn Quốc về các chủ đề liên quan tới việc giải quyết bế tắc hạt nhân hiện nay cũng như cải thiện mối quan hệ với Mỹ.

“Phía Triều Tiên đã thông báo (với Hàn Quốc) về các nhân sự của phái đoàn, bao gồm một số quan chức từ bộ Ngoại giao Triều Tiên. Chúng tôi đang chờ đợi xem thông điệp mà phái đoàn mang tới trong chuyến thăm lần này là gì”, nguồn tin Hàn Quốc cho biết.

Triều Tiên hiếm khi cử các quan chức phụ trách vấn đề hạt nhân, hay các vấn đề liên quan tới Mỹ để tham gia các cuộc đàm phán liên Triều bởi lẽ từ lâu Bình Nhưỡng vẫn xem bế tắc hạt nhân là vấn đề chỉ có thể giải quyết thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington.

Vậy nên việc Triều Tiên cử các nhà ngoại giao tham gia phái đoàn cấp cao sang Hàn Quốc có thể là phản ứng của Bình Nhưỡng sau mong muốn của Tổng thống Moon Jae-in về việc thúc đẩy các điều kiện cho Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, trong đó có mục tiêu cải thiện quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, giới quan sát nhận định.

Bà  Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Hàn Quốc để tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông hồi đầu tháng. Trong chuyến thăm này, bà đã chuyển tải mong muốn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều của anh trai. Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng kêu gọi sự nỗ lực chung để xúc tiến hội nghị giữa hai bên.

Về phía Mỹ, phái đoàn nước này tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc sẽ do  bà Ivanka Trump, con gái đồng thời là cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu. Nhiều ý kiến cho rằng với vai trò trung gian kết nối của Seoul, hai phái đoàn Mỹ - Triều có thể tiến hành các cuộc tiếp xúc trong thời gian lưu lại Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm.

Tuy nhiên, theo Yonhap, một số ý kiến phân tích cuộc gặp giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ khó có khả năng diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt mới được cho là mạnh nhất từ trước đến nay nhằm vào Triều Tiên.

Gói trừng phạt mới nhằm vào 1 cá nhân, 27 công ty và 28 tàu thuyền nhằm ngăn cản các hoạt động vận tải đường biển và kinh doanh của các công ty này, qua đó cô lập hơn nữa Triều Tiên. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin khẳng định, các biện pháp mới của bộ nhằm vào các thực thể mà Triều Tiên sử dụng để "lách" các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cũng nêu rõ, các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Triều Tiên là "mạnh mẽ nhất" và Washington sẽ tiếp tục chiến dịch "gây áp lực tối đa" đối với Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng ngừng chương trình vũ khí hạt nhân, bất chấp bầu không khí hòa giải đang gia tăng giữa hai miền Triều Tiên.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đã lên kế hoạch gặp phái đoàn cấp cao Triều Tiên, trong đó có cô Kim Yo-jong và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam, khi Thế vận hội Pyeongchang khai mạc. Tuy nhiên, Mỹ cho biết phía Triều Tiên đã hủy cuộc gặp này vào phút chót.  

Những nhân vật đặc biệt trong phái đoàn Triều Tiên đến Hàn Quốc dự bế mạc Olympic

Chủ nhật, 25/02/2018 | 17:49
Việc cử những quan chức hiếm khi tham gia các cuộc hội đàm với Seoul tới dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang ở Hàn Quốc được cho là một dụng ý sâu xa của Triều Tiên.

Toan tính bất ngờ của Triều Tiên khi cử Tướng Kim Yong-chol đến Hàn Quốc

Thứ 6, 23/02/2018 | 21:00
Việc Triều Tiên cử Tướng Kim Yong-chol đến Hàn Quốc tham dự bế mạc thế vận hội mùa Đông được cho là động thái nhằm thể hiện sự khiêu khích.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.