Giám đốc thuê tài chính hơn 30 tỷ đồng của ALC 2 rồi bỏ trốn lĩnh án

Giám đốc thuê tài chính hơn 30 tỷ đồng của ALC 2 rồi bỏ trốn lĩnh án

Võ Công Thư
Thứ 3, 18/09/2018 | 19:56
0
Sau khi thuê tài chính với số tiền 33 tỷ đồng, Long không thực hiện nghĩa vụ thanh toán mà bỏ trốn, gây thất thoát hơn 55 tỷ đồng của công ty cho thuê tài chính II.

gn: justify;">Chiều nay (18/9), TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Vũ Văn Long (Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai, trụ sở tại quận 7, TP.HCM) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Giám đốc thuê tài chính hơn 30 tỷ đồng của ALC 2 rồi bỏ trốn lĩnh án
Bị cáo Long tại tòa.

Theo bản án vừa tuyên, bị cáo Vũ Văn Long có quen biết với Phạm Nhật Kiều (Giám đốc chi nhánh Nam Sài Gòn của công ty cho thuê tài chính II – ALC 2).

Tháng 9/2007, Long đến gặp Kiều và đề nghị được thuê tài chính của ALC 2 với số tiền 33 tỷ đồng. Tài sản thuê là tàu biển Phúc Hải 06 của công ty Phúc Hải (sau đó đổi tên thành tàu Phương Mai).

Tháng 11/2007, ông Kiều chỉ đạo Lê Mạnh Dũng (Phó Giám đốc chi nhánh Nam Sài Gòn) ký duyệt hợp đồng, cho Long thuê số tiền 33 tỷ đồng, với thời hạn thuê là 120 tháng, thời gian thu nợ 117 tháng kế tiếp.

Sau khi thuê tài chính, Long không thanh toán nợ gốc, không thanh toán lãi theo hợp đồng. Khi đến hạn trả nợ, Long không có khả năng trả nên đã bỏ trốn. Để điều tra vụ án, cơ quan điều tra bộ Công an đã khởi tố Long về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời phát lệnh truy nã đối với Long.

Đến tháng 9/2011, ALC 2 thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn và thu hồi tài sản cho thuê để bán đấu giá nhằm thu hồi số tiền cho thuê. Tuy nhiên, đến thời thẩm định, tàu Phương Mai chỉ có giá trị hơn 6,6 tỷ đồng.

ALC 2 căn cứ vào kết quả giám định đã tiến hành bán đấu giá tàu Phương Mai được 6,7 tỷ đồng. Như vậy, Vũ Văn Long đã gây thất thoát của ALC 2 tổng số tiền gần 56,7 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 26,2 tỷ đồng, nợ lãi 30,4 tỷ đồng.

Ngày 17/12/2016, Long bị bắt khi đang làm thuê tại một rẫy cà phê thuộc xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đồng Nai.

Tại tòa, Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Long lý giải rằng, việc mình bỏ trốn là bởi sau khi không trả được nợ, đã bị nhiều giang hồ đến hăm dọa. Để bảo toàn tính mạng của mình, Long phải bỏ trốn.

HĐXX sau một ngày xét xử và nghị án đã nhận định hành vi phạm tội của Long là nguy hiểm cho xã hội, nên cần tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Long mức án 10 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, trước đó, TAND TP.HCM cũng đã tuyên phạt Phạm Nhật Kiều (SN 1965, Giám đốc chi nhánh Nam Sài Gòn của ALC 2) 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Mạnh Dũng (SN 1952, Phó giám đốc chi nhánh Nam Sài Gòn) 14 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại án tham nhũng tại ALC 2: Tuyên án tử hình với cả hai bị cáo

Thứ 6, 27/11/2015 | 14:38
Dùng “ảo thuật” để chiếm đoạt 80 tỷ đồng của Nhà nước, cả hai bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản” đều bị tuyên mức án tử hình.

Đại án tham nhũng tại ALC 2: Đề nghị tuyên 2 án tử hình

Thứ 5, 26/11/2015 | 18:44
Với hành vi chiếm đoạt 80 tỷ đồng của Nhà nước, hai bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản” đều bị đề nghị án tử hình.

Đại án tham nhũng tại ALC 2: Tuyên án tử hình với cả hai bị cáo

Thứ 4, 25/11/2015 | 09:35
Dùng “ảo thuật” để chiếm đoạt 80 tỷ đồng của Nhà nước, cả hai bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản” đều bị tuyên mức án tử hình.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.