Giáo viên ‘chạy đua’ chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn châu Âu để nâng lương

Giáo viên ‘chạy đua’ chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn châu Âu để nâng lương

Thứ 5, 12/05/2016 | 12:20
0
Nhiều thầy, cô giáo có tuổi hoặc ở bộ môn khác ngoại ngữ, điều này là nhiệm vụ bất khả thi. Chính vì thế, họ sẵn sàng “chạy đua” để có chứng chỉ ngoại ngữ.

Để trở thành giáo viên hạng 1 ở bậc THCS, THPT, ngoài các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, có bằng đại học chuyên ngành sư phạm… giáo viên bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 thì được nâng hệ số lương của viên chức loại A2.

“Chạy đua” hợp thức chứng chỉ

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 3/11/2015 tại Thông tư liên tịch số 22 và số 23/2015 của bộ GD&ĐT và bộ Nội vụ, để được bổ nhiệm giáo viên hạng 1, giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 (chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu châu Âu – khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

Theo đó, đối với bậc THCS, khi đủ điều kiện là giáo viên hạng 1 sẽ được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (hệ số lương từ 4,00 đến 6,38). Với bậc THPT, giáo viên được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (hệ số lương từ 4,40 đến 6,78).

“Ở trường tôi, hiện nay, nhiều giáo viên đang tìm cách học, thi để đạt cho được chuẩn giáo viên hạng 1. Với nhiều người, trình độ chuyên môn không khó khăn gì, nhưng để có được chứng chỉ B1 thì rất vất vả.

Bởi, trình độ B1 ở ngưỡng rất cao, phải thi nghe, nói, đọc, viết tốt, may ra mới có thể đậu. Điều khó hơn nữa, không phải thi ở trung tâm nào cũng được mà bắt buộc có chứng chỉ do các trường được bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định”, một giáo viên nói.

Xã hội - Giáo viên ‘chạy đua’ chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn châu Âu để nâng lương

Theo nhiều người, đưa ra tiêu chuẩn B1 đối với giáo viên THCS, THPT (không dạy tiếng Anh) để xếp hạng 1 là rất khó khả thi

Cũng theo tìm hiểu của PV, hiện nay, trình độ B1 đang là chuẩn đầu ra của các trường đại học và đầu vào của thạc sỹ.

Tại Việt Nam, chỉ có 11 trường, cơ sở được phép đào tạo, tổ chức thi chứng chỉ này. Do đó, nếu không có trung tâm ngoại ngữ của các cơ sở nói trên, các thí sinh phải đến các trung tâm lớn để ôn tập, thi như Cần

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.