Đối tượng giết người rồi trốn 27 năm, thay tên cưới vợ vẫn không thoát “lưới trời”

Đối tượng giết người rồi trốn 27 năm, thay tên cưới vợ vẫn không thoát “lưới trời”

Thứ 3, 16/01/2018 | 12:03
0
Sáng 16/1, cảnh sát Quảng Ngãi đã di lý một đối tượng có hành vi giết người trốn truy nã 27 năm qua từ tỉnh Khánh Hòa về đến Quảng Ngãi. Đặc biệt, suốt thời gian trốn truy nã, Hộ đã thay tên, lập gia đình, nhưng vẫn không thoát khỏi “lưới trời”.

Cảnh sát Quảng Ngãi vừa di lý Phạm Văn Hộ (51 tuổi), ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi từ Khánh Hòa về để phục vụ quá trình điều tra hành vi giết người xảy ra từ 27 năm trước, tờ Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Theo tờ Đại Đoàn Kết, trước đó, năm 1991, sau khi xem phim tại sân vận động xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, Phạm Văn Hộ đã dùng dao đâm chết một thanh niên ở địa phương. 

Hồ sơ điều tra - Đối tượng giết người rồi trốn 27 năm, thay tên cưới vợ vẫn không thoát “lưới trời”

Chân dung Phạm Văn Hộ trong lệnh truy nã (Ảnh: Pháp luật TP.Hồ Chí Minh - Chụp lại từ hồ sơ Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Sau khi gây án, Hộ về nhà với ý định đầu thú nhưng sợ gia đình nạn nhân đánh nên đã bỏ trốn trên núi ở gần nhà một ngày, trước khi bắt xe vào Gia Lai sinh sống. 

Sau 1 năm ở đây, Hộ xuống Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để sinh sống và làm lại chứng minh, hộ khẩu đứng tên Phạm Ngọc Đồng. Tại đây, Hộ đã quen biết và kết hôn với người phụ nữ tên H. và có với nhau 2 đứa con gái. Thời gian sống ở đây, Hộ làm nghề biển và thợ mộc.  

Cũng theo tờ Pháp luật TP.HCM, lực lượng chức năng đã bám theo các mối quan hệ của Hộ để lần ra dấu vết. Theo đó, lực lượng cảnh sát biết được Hộ có mẹ già ở quê nhà và có anh trai ở Đắk Nông. Bằng nghiệp vụ đặc biệt, cùng với sự hỗ trợ của các cảnh sát ở địa phương mà Hộ sinh sống, trinh sát đã lần ra nơi ở của Hộ.

Cảnh sát đã tung lực lượng bắt giữ Hộ tại xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, khi nghi phạm này đang ngồi nhậu với bạn bè tại một quán trên địa bàn. Sau đó, trinh sát đã di lý về Quảng Ngãi phục vụ công tác điều tra vào ngày 14/1. Lúc bị bắt, Hộ rất bất ngờ nhưng đã cúi đầu nhận tội, không chối cãi.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Hộ nhiều lần muốn về quê để hiếu kính với mẹ già nhưng sợ về không có tiền để bồi thường cho gia đình bị hại nên đã trốn nã đến nay.

Bích Ngọc (Tổng hợp)

Bắt "nóng" hai đối tượng trốn lệnh truy nã

Thứ 4, 10/01/2018 | 10:36
Hai đối tượng mang lệnh truy nã đang lẩn trốn thì bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Bắt đối tượng trốn truy nã dưới vỏ bọc nhân viên bán điện thoại

Thứ 2, 08/01/2018 | 20:26
Sau khi gây án ở Quảng Ninh, để trốn truy nã, đối tượng Quang Anh đã trốn vào Đồng Nai làm nhân viên bán điện thoại.

Bắt đối tượng chém trọng thương bạn rồi trốn truy nã

Thứ 3, 19/12/2017 | 08:37
Sau khi chém trọng thương bạn nhậu, Tùng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, phát hiện Tùng thỉnh thoảng về quê nhà, các trinh sát đã đón lõng, bắt giữ tại trận.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.