Hà Nội: Bắt giữ đối tượng từ Điện Biên mang ma túy về giao dịch

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng từ Điện Biên mang ma túy về giao dịch

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 08/08/2018 | 17:14
0
Trong lúc chờ khách đến nhận ma túy, đối tượng Vì Văn Sơn thuê nhà nghỉ tại Hà Nội để ở tạm thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Vì Văn Sơn (SN 1985, trú tại xã Luân Giỏi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang đối tượng Vì Văn Sơn khi đang cất giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một túi nilon bên trong có chứa cục bột màu trắng ngà. Đối tượng Sơn thừa nhận, chất bột màu trắng trên chính là ma túy tổng hợp.

Sau đó, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm đã lập biên bản và bắt giữ đối tượng.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Bắt giữ đối tượng từ Điện Biên mang ma túy về giao dịch

Đối tượng Vì Văn Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận, hắn ta được một người dân tộc Mông thuê chuyển số ma túy trên từ Điện Biên về Hà Nội giao cho khách ở khu vực bến xe khách Mỹ Đình.

Theo thỏa thuận, nếu phi vụ “làm ăn” thành công, Sơn sẽ lấy số tiền 12 triệu đồng của khách đưa về cho người đàn ông đã thuê mình. Sau đó, Sơn sẽ được người thuê trả số tiền công là 3 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch, Sơn mang theo túi heroin đi xe khách từ Điện Biên về Hà Nội để tìm gặp khách mua “hàng trắng” tên là Hiếu (chưa rõ lai lịch).

Khi về đến Hà Nội, Sơn chờ mãi không thấy Hiếu đến nhận. Lang thang bên ngoài thì sợ lộ nên Sơn đã tìm đến nhà nghỉ ở phía sau bến xe khách Mỹ Đình thuê phòng để chờ Hiếu.

Đúng thời điểm đó, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nên đã phát hiện bắt quả tang.

Biết là không thể chối cãi, đối tượng Sơn đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sơn không ngờ chỉ vì 3 triệu đồng tiền công mà bản thân đã phải trả một cái giá quá đắt.

Kết quả giám định sơ bộ xác định, túi nilon chứa cục bột màu trắng ngà thu giữ của Vì Văn Sơn là heroin, có trọng lượng 20,146g.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ vụ án.

Đường sắt Yên Viên - Lào Cai lãng phí trăm tỷ: Người đầu ngành phải có trách nhiệm!

Thứ 3, 07/08/2018 | 20:39
Theo ĐBQH Phùng Văn Hùng, trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư cho đường sắt còn eo hẹp mà để xảy ra một số dự án thất thoát, lãng phí thì người đầu ngành phải có trách nhiệm!

ĐBQH: Bản án dành cho Út “trọc”, Vũ “nhôm” là thỏa đáng, nghiêm minh!

Thứ 3, 31/07/2018 | 20:56
Theo Đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường, bản án dành cho Út “trọc”, Vũ “nhôm” là thích đáng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật!
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.