Hà Nội: Có đất xây chung cư, sao không có đất xây trường?

Hà Nội: Có đất xây chung cư, sao không có đất xây trường?

Thứ 7, 08/09/2018 | 07:00
3
May mắn hơn học sinh trên địa bàn phường Hoàng Liệt không phải học gối, tuy nhiên ở nhiều nơi khác tại Hà Nội một lớp học vẫn phải chịu cảnh sĩ số cao gần gấp đôi quy định.

Trước thềm năm học mới, sở GD&ĐT Hà Nội đã đưa ra con số khiến nhiều người giật mình. Cụ thể, theo báo cáo, tại một số trường tiểu học ở Hà Nội, sĩ số nhiều lớp học lên tới trên 60 HS/lớp.

Một số trường tiểu học tại khu vực quận Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân năm nay sĩ số các lớp 1 cũng đều tăng so với mọi năm. Một số trường có sĩ số 64-65 HS.

Kinh khủng hơn, một số trường đã có sĩ số học sinh lên đến gần 70 học sinh, trường Tiểu học Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), là một ví dụ khi có lớp sĩ số lên tới 68 HS. Trường tiểu học Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), sĩ số 60 HS. Trường tiểu học Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân), sĩ số 69 HS, trường tiểu học Nguyễn Trãi là 64-66 HS.

Giáo dục - Hà Nội: Có đất xây chung cư, sao không có đất xây trường?

Trường tiểu học Hoàng Liệt, nơi xảy ra tình trạng quá tải trầm trọng.

Chị Hà Mai Trang, một phụ huynh có con đang học tại “siêu lớp” lo lắng chia sẻ: “Lớp học quá đông, tôi không biết chất lượng học tập sẽ ra sao, nhưng trước mắt con đi học về chia sẻ là khó tập chung. Vợ chồng tôi tối vẫn phải chia nhau để kèm thêm cháu, vì sợ ở lớp đông quá cháu không nắm được hết kiến thức”.

“Học sinh đông, diện tích trường lại nhỏ, giờ ra chơi các cháu chỉ loanh quanh trong lớp chứ xuống sân chơi cũng không có không gian. Là một phụ huynh tôi thiết tha mong lãnh đạo thành phố Hà Nội dành sự quan tâm hơn nữa tới các cháu, những nơi bị quá tải cần phải có quỹ đất để xây thêm trường. Tại sao các khu đô thị cứ mọc lên như nấm, còn quỹ đất để xây trường thì lại không có?”, chị Trang bày tỏ.

Trao đổi với PV, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết: “Hiện tại các trường đã có điều chỉnh, tận dụng các phòng không dùng đến để cải tạo mở thêm lớp. Trường tiểu học Phan Đình Giót lúc nhập học có 8 lớp 1 thì sau khai giảng đã mở đến 9 lớp 1, sĩ số một lớp hiện tại là 56 HS. Số HS năm học mới năm nay tăng mạnh, chúng tôi cố gắng tất cả các lớp đều duy trì ở mức tối đa là 56 HS.

Về tình trạng HS có phải học theo ca hay không, ông Hữu khẳng định: “Trên địa bàn quận Thanh Xuân không có tình trạng HS phải học theo ca, 100% các lớp đều học 2 buổi/ngày.

Trong khi đó giải pháp cải tạo phòng cho HS cũng được phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy đưa ra trước tình trạng không có thêm trường mới.

Đại diện phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho hay: "Năm nay, ở quận Cầu Giấy, học sinh vào lớp 1 tăng hơn 8 lớp học (trung bình 52 em/lớp), các trường cũng đang rất nỗ lực không để xảy ra quá tải.

Hiện tại, một số trường tiểu đã phải di chuyển các phòng, kho trước đây tu sửa lại thành phòng học. Như trường tiểu học Nghĩa Đô, đã phải di chuyển phòng của cô Hiệu trưởng và Hiệu phó nhường phòng cho HS. Ngoài ra ở những trường ngoài công lập thì năm nay sĩ số vẫn ổn định”.

Công Luân - Đặng Thủy

Nữ Giám đốc Nhật Bản nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tại Việt Nam

Thứ 5, 06/09/2018 | 18:30
Bà Hamazaki Yoshiko, Giám đốc trung tâm vui chơi công nghệ cao Risupia vừa vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục và Bằng khen của Bộ trưởng từ bộ GD&ĐT.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.