Tin tức an ninh hình sự ngày 24/9, TAND thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Sinh Đức (SN 1983, trú ở số 70, Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Đức Sinh (SN 1987, trú số 11, ngõ 73, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy ”.
Tin nhanh từ cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 18/8/2014, tại cổng nhà số 18, ngõ 174 Đội Cấn, phường Đội Cấn Ba Đình, Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân phát hiện Nguyễn Sinh Đức và một thanh niên có tên Nguyễn Đức Sinh có biểu hiện nghi vấn phạm tội ma túy.
Công an đã yêu cầu kiểm tra, đối tượng Sinh đã ném lại 1 vỏ bao thuốc lá Malboro xuống đất gần chỗ đứng của Đức và bỏ chạy.
Đức Sinh, Sinh Đức cùng “rủ” nhau vào tù.
Sau đó, Công an đã thu giữ vỏ bao thuốc, thì thấy bên trong có 1 túi nilon đựng các hạt tinh thể màu trắng, Đức khai trong vỏ bao thuốc lá có ma túy (MTTH).
Công an đã mời đại diện tổ dân phố, chủ nhà số 18, ngõ 174 đến hiện trường kiểm tra và lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ tang vật, vật chứng, ở đây Đức còn tự giác khai nhận trên tầng 2 nhà số 18 còn cất giấu ma túy là của Nguyễn Đức Toàn bạn Đức để Công an kiểm tra và thu giữ.
Được biết lúc xảy ra vụ việc, Sinh đang cầm 1 gói ma túy bán cho Nguyễn Phi Điệp với giá 500 nghìn đồng.
Sau khi Công an kiểm tra còn thu giữ được trên bàn máy tính, trên bàn uống nước và tại sân nhà, mỗi nơi còn có 1 túi nilon màu trắng đều chứa các hạt tinh thể màu trắng.
Kết luận của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP. Hà Nội và giám định của Viện khoa học hình sự Tổng cục Cảnh sát tất cả đều có chứa chất heroin.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Sinh Đức khai nhận; Nguyễn Sinh Đức, Nguyễn Thuận Toàn và Nguyễn Đức Sinh có quen biết nhau từ trước và đã nhiều