Hà Nội: Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã trở thành một thương hiệu

Hà Nội: Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã trở thành một thương hiệu

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 31/12/2019 | 21:17
0
Ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, không gian đi bộ quanh khu vự hồ Hoàn Kiếm và các vùng phụ cận đã trở thành thương hiệu, điểm nhấn của Thủ đô, tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước.

Chiều 31/12, tại hội nghị giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết kết quả 3 năm thí điểm không gian đi bộ tại hồ Hoàn Kiếm và các vùng phụ cận.

Cụ thể, trong vòng 3 năm thí điểm không gian đi bộ tại hồ Hoàn Kiếm đã tổ chức 410 sự kiện văn hoá với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của 20 tỉnh, Thành phố trong cả nước, 26 Đại sự quán và 3 tổ chức quốc tế. Lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tham gia hoạt động tại không gian đi bộ rất đông.

"Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã trở thành một thương hiệu, điểm nhấn của Thủ đô. Đây được cho là nơi giao lưu, điểm hẹn thú vị cho mọi người dân, được nhân dân cả nước và quốc tế ủng hộ, đồng thuận đánh giá cao”, vị Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

Tin nhanh - Hà Nội: Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã trở thành một thương hiệu

Không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các vùng phụ cận đã trở thành thương hiệu của Thủ đô Hà Nội.

Việc xây dựng không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận góp phần đảm bảo ANTT, hình thành thói quen đi bộ, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cơ giới và hình thành nếp sống mới cho người dân Thủ đô, phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hoá, cảnh quan mặt nước, cây xanh, di tích Quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm góp phần quảng bá hình ảnh của Thành phố Hà Nội – Thành phố vì Hoà Bình.

Tuy nhiên, trong thời gian thí điểm không gian đi bộ tại hồ Hoàn Kiếm vẫn còn tồn tại tình trạng một số điểm giao thông tĩnh gần sát khu vực sát các khu vực chốt ra vào không gian đi bọ quá tải. Tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch, dắt chó không đeo rọ mõm vẫn còn diễn ra, nơi tổ chức trò chơi trẻ em chưa được tổ chức quy củ.

Đánh giá tình trạng người dân vẫn dắt chó vào không gian đi bộ không đeo rọ mõm sẽ gây nguy hiểm đối với trẻ em và du khách, ông Phạm Tuấn Long cho biết: "Đây là ý thức chấp hành của người dân, du khách, cũng như là việc vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Đây là không gian công cộng là không gian dành cho cộng đồng không phải không gian của riêng cá nhân nên rất mong người dân cùng chung tay giữ vệ sinh cũng như đảm bảo an toàn khi tham gia không gian đi bộ".

Tin nhanh - Hà Nội: Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã trở thành một thương hiệu (Hình 2).

Ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mong muốn người dân và du khách cùng chung tay giữ gìn và phát triển không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng đang có kế hoạch nghiên cứu cùng các nhà khoa học, chuyên gia giao thông quy hoạch đô thị để từng bước triển khai kế hoạch mở rộng không gian đi bộ.

Chiêm ngưỡng tượng phật lớn nhất Đông Nam Á đang gấp rút được hoàn thiện

Thứ 2, 30/12/2019 | 14:07
Nằm trong quần thể chùa Khai Nguyên thuộc xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) pho đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới với chiều cao hơn 70 mét dù chưa hoàn thiện nhưng vẫn thu hút nhiều khách thập phương đến hành hương và cầu nguyện. Hiện nay, pho tượng đang gấp rút được thổi hồn hoàn thiện.

Danh tính tài xế lái “siêu xe” Bentley ngang nhiên chạy ngược chiều trên phố Hà Nội

Thứ 2, 30/12/2019 | 12:08
CSGT Hà Nội đã lập biên bản phạt 1 triệu đồng và tước GPLX 2 tháng đối với tài xế “siêu xe” Bentley chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Tuân.
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.