Hà Nội: Mở rộng thêm các phố đỗ xe ngày chẵn, lẻ

Hà Nội: Mở rộng thêm các phố đỗ xe ngày chẵn, lẻ

Thứ 4, 07/06/2017 | 14:58
0
Sở GTVT giao cho ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức thực hiện việc kẻ lại vạch sơn tổ chức giao thông dưới lòng đường, cắm hệ thống biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ.

Mới đây, sở GTVT Hà Nội tiếp tục triển khai mở rộng thêm phố Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng là tuyến phố đỗ xe ngày chẵn, lẻ. Thời gian bắt đầu từ ngày 13/6 tới đây.

Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị, sở GTVT đề nghị công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí đội ngũ nhân viên tổ chức hướng dẫn, sắp xếp các phương tiện ô tô dừng, đỗ gọn gàng, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, tuyên truyền quy định cho các chủ phương tiện và người dân tại khu vực đỗ xe.

Sở GTVT giao cho Thanh tra Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát trật tự, phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt, Công an thành phố, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Ngô Thì Nhậm, ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông.

Xã hội - Hà Nội: Mở rộng thêm các phố đỗ xe ngày chẵn, lẻ

 Hà Nội mở rộng thêm tuyến phố đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ.

Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan tổ chức việc tháo biển "P”, xóa vạch sơn và giải tỏa điểm trông giữ xe, điểm đỗ xe tại khu vực điểm đỗ xe đã thu hồi. Thời gian thực hiện thu hồi, giải tỏa xong trước ngày 12/6.

Sở GTVT cũng giao ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức thực hiện việc sơn kẻ lại vạch sơn tổ chức giao thông dưới lòng đường, cắm hệ thống biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ (Biển P.131b và P.131c) và biển phụ theo quy định; thời gian thực hiện xong trước ngày 12/6.

Sở GTVT tiến hành thu hồi giấy sử dụng tạm thời đường phố để trông giữ xe ôtô cấp cho công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được sử dụng tạm thời lòng đường trước các số nhà 2 - 18; 22 - 50 phố Thi Sách với tổng diện tích 284m2 (dài 42m, rộng 2m). Thời gian thực hiện xong trước ngày 12/6.

Sở GTVT giao công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội lập phương án cụ thể phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải, ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức việc sơn kẻ điểm đỗ xe, bổ sung hệ thống biển “P” theo ý kiến thống nhất liên ngành trên nguyên tắc phải trừ chừa các cổng, cửa cơ quan, ngõ đi chung, lối hạ hè lên xuống, trụ cứu hỏa, điểm dừng xe buýt, cách các đầu nút giao thông... theo quy định.

Trong tháng ​Sáu, các đơn vị tập trung hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân hai bên mặt phố nắm rõ chủ trương, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Từ 1/7, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.