Hà Nội: Phá đường dây cá độ bóng đá khủng

Hà Nội: Phá đường dây cá độ bóng đá khủng

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 09/08/2018 | 15:52
0
Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động liên tục trong mùa World Cup 2018.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn. Đặc biệt, đường dây này đã hoạt động liên tục trong mùa World Cup 2018.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu trong đường dây trên gồm: Lưu Đức Khánh (SN 1982, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội), Phan Đức Thắng (SN 1984, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên).

Ngoài ra, các “đệ tử” của 2 “ông trùm” cũng bị sa lưới, gồm: Hà Mạnh Thắng (SN 1990, trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Văn Tùng Em (SN 1987, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên), Trần Văn Mích (SN 1975) và Vũ Hồng Doanh (SN 1982), cùng trú tại phường Long Biên, quận Long Biên.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Phá đường dây cá độ bóng đá khủng

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.

Được biết, Lưu Đức Khánh từng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Từ năm 2017, Khánh liên kết với một số đối tượng quen biết, thu nạp đệ tử để hình thành đường dây tổ chức đánh bạc dưới các hình thức ghi lô, đề, cá độ bóng đá

Đặc biệt, ngay khi World Cup 2018 khởi động, Khánh đã cùng các đối tượng trong đường dây lên kế hoạch mở rộng mạng lưới cá độ. Khánh được một đối tượng “cấp trên” cấp cho một tài khoản cá độ bóng đá với trị giá 20.000 USD.

Theo thỏa thuận, nhà cái quy đổi 1 USD tương đương với 7.000 đồng. Tài khoản của Khánh có trị giá khoảng 150 triệu đồng và tổ chức đánh bạc thông qua trang mạng 3in1bet.

Với tài khoản trên, Khánh chia ra 13 tài khoản nhỏ cấp cho các con bạc và sử dụng 4 tài khoản để trực tiếp tham gia đánh bạc.

Mọi giao dịch thắng, thua được các đối tượng thanh toán vào thứ 2 hàng tuần.

Các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, mọi liên lạc, các đối tượng đều sử dụng "sim rác" và hủy luôn ngay sau giao dịch. Khi ra ngoài, ổ nhóm này cũng cải trang, bịt mặt để tránh bị phát hiện.

Với mục tiêu là triệt phá bằng được đường dây đánh bạc trên, đội Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Kết quả, bước đầu xác định, hai tài khoản Khánh giao cho Doanh và thỏa thuận cho Mích hưởng lợi 50% tổng số tiền thắng, thua.

Hiện, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khởi tố đường dây cá độ bóng đá hơn 27 tỷ đồng

Thứ 6, 03/08/2018 | 11:57
Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, cơ quan công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 27 tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng.

Gia Lai: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng 27 tỷ đồng

Thứ 3, 17/07/2018 | 15:54
Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018 với số tiền hơn 27 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.