Hà Nội: Thực hư chuyện công nhân điện “dùng gậy tự sướng” chốt số

Hà Nội: Thực hư chuyện công nhân điện “dùng gậy tự sướng” chốt số

Thứ 2, 06/07/2015 | 13:47
0
Các nhân viên Tông Công ty điện lực Hà Nội sẽ sử dụng “gậy tự sướng” thay vì phải bắc thang trèo cột như trước để chốt số điện ở các công tơ trên cột.

Mới đây, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh được cho là chụp tại Hà Nội ghi lại cảnh công nhân điện lực đang dùng cây gậy dài trên đầu có gắn một thiết bị để lên các hộp công tơ điện gây xôn xao.

Theo hình ảnh chia sẻ, cây gậy dài khoảng gần 2m có tay cầm, trên cùng đầu có một thiết bị được gắn vào khiến nhiều người thoạt nhìn không khỏi lầm tưởng với loại gậy tự sướng mà giới trẻ ngày nay thường dùng để ghi lại hình ảnh bằng các smartphone .

Công nghệ - Hà Nội: Thực hư chuyện công nhân điện “dùng gậy tự sướng” chốt số

Cộng đồng mạng xôn xao về "gậy tự sướng" của công nhân điện tại Hà Nội.

Thế nên nhìn vào bức hình nhiều người cũng cho rằng các công nhân điện lực đang dùng gậy tự sướng để chụp hình các công tơ điện để thay cho việc phải bắc thang trèo lên cột như cách truyền thống.

Tuy nhiên, việc này có được Công ty điện lực cho phép hay do các công nhân “sợ vất vả” và tính về độ chính xác của cách làm trên là câu hỏi được nhiều người đặt ra?

Theo tin tức tìm hiểu thực tế từ người dân, việc làm trên của các công nhân điện lực được thực hiện tại Hà Nội trong khoảng thời gian một tháng gần đây.

Phản ánh tới PV, một số người dân thắc mắc cho rằng vẫn không hiểu cách thức hoạt động của loại thiết bị này và còn hoài nghi về độ tin cậy của nó.

Công nghệ - Hà Nội: Thực hư chuyện công nhân điện “dùng gậy tự sướng” chốt số (Hình 2).

Bằng công nghệ này công nhân gành điện sẽ đỡ vất vả và nguy hiểm hơn trong việc chốt số điện. Ảnh thực tế do E VN Hà Nội cung cấp.

Chị Nguyễn Thị Đông (quận Cầu Giấy) cho biết: Khi thấy việc các thợ điện dùng “gậy tự sướng” nhiều người dân ở khu phố đã hết sức tò mò.

“Chúng tôi cũng không biết họ làm gì, sau khi hỏi mới được

Tag: Vn
Cùng chuyên mục

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.