Hải Phòng có 2 tân Phó Bí thư Quận ủy 31 tuổi

Hải Phòng có 2 tân Phó Bí thư Quận ủy 31 tuổi

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 21/06/2021 | 14:36
0
TP.Hải Phòng vừa tiến hành bổ nhiệm 2 Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn và Kiến An. Cả 2 Phó Bí thư Quận ủy đều thuộc thế hệ 9x, cùng 31 tuổi.

Sáng 21/6, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã triệu tập hội nghị công bố các quyết định của ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Quận ủy Đồ Sơn.

Theo quyết định của ban Thường vụ Thành ủy, ông Hoàng Xuân Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn thôi tham gia ban Chấp hành, ban Thường vụ Quận ủy, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở Tài chính.

Điều động và chỉ định ông Nguyễn Quang Diện (SN 1990), Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng tham gia ban Chấp hành, ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sự kiện - Hải Phòng có 2 tân Phó Bí thư Quận ủy 31 tuổi

Ông Nguyễn Quang Diện, Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Cũng trong sáng 21/6, ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Kiến An thôi tham gia ban Chấp hành, ban Thường vụ Quận ủy, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Kiến An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng thời, điều động và chỉ định ông Lê Toàn Khánh (SN 1990), Trưởng phòng Quản lý ngân sách - Tin học thống kê thuộc sở Tài chính tham gia ban Chấp hành, ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Kiến An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng chúc mừng các cán bộ được nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới và đề nghị  các cán bộ trên cương vị công tác mới tiếp tục học hỏi, kế thừa những phong trào, kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Sự kiện - Hải Phòng có 2 tân Phó Bí thư Quận ủy 31 tuổi (Hình 2).

Ông Lê Toàn Khánh, tân Phó Bí thư Quận ủy Kiến An.

Trước đó, vào tháng 3/2021, TP.Hải Phòng đã thống nhất chủ trương tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ TP.Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về nguyên tắc, cán bộ trẻ được tăng cường, bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo cấp quận, huyện, cấp xã, phường, đảm bảo các tiêu chuẩn chung và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện: Cán bộ tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện: Là trưởng, phó phòng cấp sở ngành và tương đương, dưới 35 tuổi; được đào tạo bài bản; có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương; có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt; 3 năm liền gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã: Là công chức dưới 30 tuổi; được đào tạo bài bản, bằng tốt nghiệp loại khá trở lên; có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương; có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt; 2 năm liền gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Việc tăng cường, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ phải bảo đảm hài hòa về cơ cấu chuyên ngành đào tạo và cơ cấu 3 độ tuổi trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt (thường trực cấp ủy, lãnh đạo UBND các địa phương, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan thành phố) bảo đảm ổn định, tính kế thừa, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường mỗi quận, huyện ít nhất 1 cán bộ trẻ (tuổi dưới 35) giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện. Năm 2021, phấn đấu từ 40% - 60% quận, huyện có cán bộ trẻ giữ chức vụ phó bí thư, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; đến năm  2024 bố trí cho các quận, huyện còn lại và bố trí tăng thêm cho những nơi có điều kiện.

Mỗi quận, huyện bố trí 20-25% số xã, phường, thị trấn có cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Năm 2021, mỗi quận, huyện bố trí từ 10-15% số xã, phường, thị trấn có cán bộ tăng cường; đến hết nhiệm kỳ bố trí số xã, phường, thị trấn còn lại.

Cơ bản sắp xếp, bố trí bí thư quận, huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ diện Thành uỷ quản lý giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2021, phấn đấu 40% - 60% quận, huyện có cán bộ luân chuyển sang quận huyện khác hoặc về ban, sở, ngành thành phố.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở 31 tuổi ở Vĩnh Phúc

Thứ 6, 18/06/2021 | 18:04
Chiều ngày 18/6, bộ Nội vụ cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ 5, 03/06/2021 | 13:27
Sáng 3/6, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã chủ trì buổi Lễ trao quyết định bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đà Nẵng: Bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Thứ 3, 01/06/2021 | 15:06
Ngày 1/6, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ thuộc Thành ủy và UBND.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.