Hải Phòng: Dân mang bình gas ngăn cản GPMB mở rộng Quốc lộ 10

Hải Phòng: Dân mang bình gas ngăn cản GPMB mở rộng Quốc lộ 10

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 23/08/2017 | 16:03
0
Vì không đồng ý với quyết định thu hồi đất phục vụ việc thi công GPMB mở rộng Quốc lộ 10 giai đoạn 2, gia đình ông Bé đã mang nhiều bình gas xếp ra lề đường để phản đối.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Vơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cho biết: “Sáng 23/8, trên địa bàn xã đã xảy ra việc một hộ dân cản trở đoàn công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 10”.

Xã hội - Hải Phòng: Dân mang bình gas ngăn cản GPMB mở rộng Quốc lộ 10

Vì không đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án, ông Bé đã xếp bình gas để cản trở thi công.

Theo đó, người có hành vi cản trở là ông Vũ Văn Bé (trú tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo). Ông Bé nhận chuyển nhượng đất của một người dân ở khu cầu Nghìn, xã Hưng Nhân, khu vực này thuộc phạm vi GPMB mở rộng Quốc lộ 10. Do không đồng tình với việc thu hồi đất, ông Bé đã mang nhiều bình gas xếp ở lề đường để cản trở đơn vị thi công.

Sau nhiều giờ đồng hồ tuyên truyền vận động, ông Bé đã tự thu hồi bình gas để đơn vị thi công tiếp tục công việc của mình.

Dự án GPMB nâng cấp mở rộng Quốc lộ 10 đoạn chạy qua địa phận TP.Hải Phòng có điểm đầu tại Km25+500 cuối cầu Quán Toan, điểm cuối tại Km58+200 trên Quốc lộ 10 thuộc khu vực cầu Nghìn - nơi phân định ranh giới giữa TP.Hải Phòng và tỉnh Thái Bình. Tổng chiều dài của dự án là 30,55km.

Dự án có tổng mức đầu tư là 2.815 tỷ đồng, do công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng là nhà đầu tư, được khởi công từ tháng 5/2015.

Tuy nhiên, đoạn chạy qua địa bàn huyện Vĩnh Bảo hiện vẫn còn hàng chục hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu vì chưa thỏa thuận được phương án đền bù.

Người dân cho rằng, năm 2000, thời điểm thu hồi GPMB mở rộng Quốc lộ 10 giai đoạn 1, chính quyền mới chi trả được 30% tiền đền bù. Mặt khác, tim đường cho đến nay vẫn còn chưa xác định được, giá đền bù đất so với các huyện có Quốc lộ 10 chạy qua trên địa bàn TP.Hải Phòng có sự chênh lệch…

Người dân yêu cầu chính quyền đưa ra các căn cứ hành chính về việc thu hồi hợp pháp, nhưng chính quyền không cung cấp được dẫn đến bức xúc kéo dài.

Nhờ nhà thầu dùng máy cẩu nâng dây điện, dân bị điện giật cấp cứu

Thứ 6, 05/05/2017 | 22:14
Nhờ đơn vị thi công QL 10 dùng xe cẩu sửa chữa đường dây cáp quang, ông Nguyễn Văn Lý không may bị điện giật rơi từ độ cao 3m xuống QL10, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hải Phòng: Bắt tạm giam 2 cán bộ thực hiện giải phóng mặt bằng

Thứ 6, 15/04/2016 | 20:15
Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng cho biết, ngày 13/4, cơ quan này thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 cán bộ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở quận này.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.