Hải Phòng: Độc đáo trò chơi pháo đất trên quê hương Trạng Trình

Hải Phòng: Độc đáo trò chơi pháo đất trên quê hương Trạng Trình

Ngô Quang Thái
Thứ 2, 25/12/2023 | 14:44
0
Tương truyền, trò chơi pháo đất ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng có từ thời xa xưa, khi quân lính của nữ tướng Lê Chân dùng tiếng pháo để dọa giặc.

Về thăm huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng dịp cuối năm, mặc dù thời tiết giá lạnh, nhưng chúng tôi vẫn thấy nhiều nơi người dân địa phương rủ nhau ra đồng lựa đất đẹp về để dành dùng làm pháo đất đánh chơi dịp Tết đến, Xuân về.         

Trao đổi với Người Đưa Tin về trò chơi dân gian đánh pháo đất nổi tiếng của quê hương, ông Lê Văn Ứng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, chia sẻ, người dân xã Tân Liên nói riêng, nhiều xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo nói chung, có các “dị bản” về nguồn gốc ra đời của pháo đất.

Trong số đó, được biết đến nhiều nhất, khi xưa, lúc đánh giặc, quân lính của nữ tướng Lê Chân đã biết dùng tiếng pháo đất để dọa giặc. Mỗi khi đêm xuống, nghe thấy tiếng pháo đất nổ lớn, quân giặc hoảng hồn, mất ăn mất ngủ dẫn tới suy kiệt sức lực.

Sau này, người dân xã Tân Liên nói riêng, huyện Vĩnh Bảo nói chung, đã học được cách làm pháo đất để đánh chơi tại các lễ hội đầu Xuân. Đặc biệt thời khắc tiễn năm cũ, đón năm mới, tiếng pháo đất được tin tưởng xua đi điềm gở, đón sự may mắn, tốt lành.

Văn hoá - Hải Phòng: Độc đáo trò chơi pháo đất trên quê hương Trạng Trình

Người dân huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng lựa chọn loại đất thịt, nhào kỹ để tạo thành những quả pháo đất đánh chơi (Ảnh: Thái Phan).

Vì thế, không kể trai gái, già trẻ, cứ lúc rảnh rỗi hay nông nhàn, lại cùng nhau chọn đất ngoài ruộng, dưới sông nặn thành những quả pháo đất, từ nhỏ bằng lòng bàn tay, đến lớn cỡ vanh nong, nia, để đánh chơi. Mỗi năm một lần, hàng tổng lại tổ chức hội thi đánh pháo đất giữa các làng, các hội chơi với nhau.

Tiếp nối truyền thống, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho người dân cũng như thu hút khách du lịch, từ năm 2011 đến nay, năm nào UBND xã Tân Liên cũng tổ chức hội thi pháo đất vào thời điểm thích hợp, nhất là dịp đầu Xuân.

Không chỉ xã Tân Liên, nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo vẫn duy trì có trò chơi dân gian đánh pháo đất, như các xã: Vĩnh An, Giang Biên, Việt Tiến, Hiệp Hòa, An Hòa, Hùng Tiến, Trung Lập, Hưng Nhân, Thắng Thủy…

Mỗi địa phương lại có loại pháo đất đặc trưng riêng. Người dân xã Thắng Thủy thường chơi loại pháo thuyền không xương. Người dân các xã Hiệp Hòa, An Hòa, Hùng Tiến và Trung Lập chơi pháo đơn. Còn pháo tép, thường được người dân xã Hưng Nhân làm chơi. Người dân các xã Vĩnh An, Tân Liên, Giang Biên và Việt Tiến ưa chơi pháo thuyền có xương.

Văn hoá - Hải Phòng: Độc đáo trò chơi pháo đất trên quê hương Trạng Trình (Hình 2).

Ban tổ chức các cuộc thi pháo đất ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, phân định kết quả thắng - bại qua đo chiều dài vanh pháo đất sau khi đánh (Ảnh: Thái Phan).

Vượt khỏi lũy tre làng, pháo đất huyện Vĩnh Bảo nổi tiếng và được biết đến khắp trong và ngoài Tp.Hải Phòng. Vì thế, mỗi dịp Xuân mới, nhiều người lại tìm về quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để thỏa ước nguyện được xem đánh pháo đất, lắng nghe tiếng pháo giòn giã vui tai cũng như trải nghiệm làm và tự tay đánh pháo đất với người dân địa phương.

Theo ông Phạm Ngọc Điệp - Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, huyện nhà thường xuyên tổ chức hội thi pháo đất giữa các xã trong huyện để kích cầu du lịch cũng như giữ gìn nét văn hóa truyền thống quý giá của quê hương.

Sau khi Lễ hội Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Múa rối nước Nhân Hòa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chính quyền huyện Vĩnh Bảo nghiên cứu, xem xét thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với trò chơi đánh pháo đất truyền thống của quê hương.

Một số hình ảnh trò chơi dân gian đánh pháo đất tại huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng:

Văn hoá - Hải Phòng: Độc đáo trò chơi pháo đất trên quê hương Trạng Trình (Hình 3).

Các đội chơi pháo đất ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng lựa chọn người có kinh nghiệm, khéo tay để tạo hình các quả pháo đất (Ảnh: Thái Phan).

Văn hoá - Hải Phòng: Độc đáo trò chơi pháo đất trên quê hương Trạng Trình (Hình 4).

Những quả pháo thuyền có kích trước rất lớn.

Văn hoá - Hải Phòng: Độc đáo trò chơi pháo đất trên quê hương Trạng Trình (Hình 5).

Nhiều người hợp lực mới có thể nâng bổng quả pháo thuyền có kích cỡ "khủng" để có thể đánh tạo tiếng nổ lớn (Ảnh: Thái Phan).

Hải Phòng: Bắn pháo hoa tại 12 điểm đêm Giao thừa Tết Nguyên đán

Thứ 2, 25/12/2023 | 12:36
Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp Tết đến, Xuân về, Tp.Hải Phòng tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều nơi trên địa bàn trong đêm Giao thừa.

Hải Phòng: Vùng trồng “táo muối” Bàng La vào vụ Tết

Chủ nhật, 24/12/2023 | 16:33
Vụ táo Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, vùng táo Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng được mùa, dự kiến sẽ đem lại khoản thu khoảng 50 tỷ đồng.

Hải Phòng: Tạo không gian vui chơi cho du khách dịp cuối tuần

Chủ nhật, 24/12/2023 | 08:04
Chương trình “Hải Phòng thứ Bảy rong chơi” lần đầu tiên được Sở Du lịch Hải Phòng phối hợp tổ chức thu hút sự tham gia của hàng nghìn du khách.
Cùng tác giả

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.
Cùng chuyên mục

"Những cuộc trà trên căn gác cũ" - Vết khắc trên từng kỷ niệm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:43
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.

Nhà sản xuất Janet Ngô: "Chỉ có người Việt mới hiểu lịch sử của họ tốt nhất"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Janet Ngô là người gốc Việt, lớn lên ở Úc. Chị trở về nước theo tiếng gọi thôi thúc từ niềm đam mê văn hóa, lịch sử dân tộc.

Top 7 phim nên xem dịp lễ 30/4 này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:00
Nhiều dự án phim châu Á được đánh giá cao, đang phát sóng vào thời điểm nghỉ lễ năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thoải mái cho người xem.

Biệt thự hàng chục tỷ Hương Tràm "tậu" trước khi đi Mỹ, bên trong có gì?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Trước khi đi Mỹ du học, Hương Tràm phải bán nhà, xe và vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự sang trọng này dành tặng bố mẹ.

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.