AP dẫn lời phát ngôn viên hải quân Philippines, Đại tá Edgard Arevalo cho biết, quan chức hải quân hai nước đã có lời phát biểu trong buổi lễ và giành cho nhau những cái "bắt tay biểu tượng".
Hoạt động giao lưu hải quân giữa hai nước diễn ra tại đảo Song Tử Đông, thuộc quần đảo Trường Sa. Khoảng 60 binh sĩ hải quân Việt Nam và 100 binh sĩ hải quân Philippines đã cùng tham gia các hoạt động giao lưu thể thao như bóng chuyền, bóng đá , kéo co...
Binh sỹ Hải quân Việt Nam (ảnh minh họa)
Ông Arevalo nói rằng sự kiện diễn ra ngày 27/5 tương tự như hoạt động hồi tháng 6/2014 tại đảo Song Tử Tây, cách đảo Song Tử Đông khoảng 4 km.
"Các hoạt động tương tác cá nhân như vậy sẽ giúp cho binh sĩ hai nước gắn bó tình bạn và sự hiểu biết lẫn nhau", ông Arevalo chia sẻ. "Hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ thân mật khi các binh sĩ cùng tham gia các sự kiện thể thao".
Ông Arevalo cũng khẳng định hoạt động này hoàn toàn độc lập với các quốc gia khác và "không nhằm vào Trung Quốc". Bắc Kinh năm ngoái đã ngang nhiên chỉ trích đầy hậm hực khi cho rằng "đây là những trò hề" và khẳng định "chủ quyền không thể tranh cãi" (một cách phi pháp - PV) trên Biển Đông .
Phó Đô đốc Alexander Lopez, Tư lệnh quân đội Philippines phụ trách khu vực Biển Đông nói rằng Trung Quốc không có lý do để chỉ trích các hoạt động xây dựng lòng tin mà Manila cũng đang đẩy mạnh với các quốc gia láng giềng khác.
“Sự liên kết giữa Manila và Hà Nội đã trở thành một chướng ngại lớn đối với tham vọng kiểm soát toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc”, chuyên gia Patrick Cronin cho biết.
“Điều này có thể chưa dẫn đến những thay đổi tức thời đối với cán cân sức mạnh quân sự , nhưng nó cho thấy rằng sự đơn phương của Trung Quốc đang