Cơn bão số 1 đi qua tỉnh Hà Nam, hàng loạt cột điện trên địa bàn bị đổ, gãy thành nhiều đoạn. Thậm chí, có những cột không có đế móng chỉ được chôn xuống đất và phủ lên phần chân cột một lớp bê tông dày khoảng 20 – 30 cm khiến người dân đặt ra nghi vấn về chất lượng cột điện đang có vấn đề.
Cột điện bị gãy sau khi cơn bão số 1 đi qua
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hà Nam, cơn bão số 1 đi qua đã gây ra thiệt hại rất lớn cho lưới điện phân phối tại Hà Nam bị hư hỏng nặng, làm mất điện trên toàn tỉnh.
Khoảng 3.320 cột điện hạ thế và 316 cột điện trung thế bị đổ, gãy nghiêng, một số trạm biến áp bị hư hỏng nghiêm trọng do cây cối đổ vào, số lượng đường dây trung áp bị đứt 19km tại 75 vị trí, hạ áp 45km tại 1.050 vị trí, sứ hỏng 252 bộ xà, 1.204 quả sứ, cùng hàng trăm thiết bị kỹ thuật khác. Ước tính sơ bộ thiệt hại cho ngành điện tại khu vực tỉnh Hà Nam khoảng 50 tỷ đồng.
Qua tìm hiểu của PV, số lượng cột điện đổ nhiều nhất thuộc xã Nhân Nghĩa, Nhân Chính (huyện Lý Nhân). Nhiều cột bị đổ hoàn toàn, lộ ra những phần đế móng yếu, gẫy thành nhiều đoạn. Bên trong cột, là những thanh sắt nhỏ.
Liên quan tới vụ việc này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, PGS. TS. Nguyễn Quang Viên (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội), chuyên viên Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước về công trình xây dựng cho biết: “Theo tôi có hai nguyên chính. Thứ nhất, cột điện đổ là vì gió quần thảo quá to; Thứ hai, là có thể do cột điện bố trí quá thưa, chất lượng kém.
Theo những hình ảnh trên báo chí, có thể thấy chất lượng thép tại các cột điện chưa thấy biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, việc các cột đổ gãy ngang cũng thể hiện rõ nhiều vấn đề về chất lượng bê tông. Vì vậy, chất lượng bê tông có vấn đề chăng?”.
Cột đ