Hành trình truy bắt kẻ trốn nã, tiếp tục trộm xe máy đi cắm, thuê ô tô tự lái bỏ trốn

Hành trình truy bắt kẻ trốn nã, tiếp tục trộm xe máy đi cắm, thuê ô tô tự lái bỏ trốn

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 25/05/2020 | 20:47
0
Đã có 2 tiền án, đang bị cơ quan công an truy nã, Thành trốn ra Hải Phòng, đột nhập vào nhà dân trộm xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị. Có tiền, hắn ăn chơi, tiêu xài và cắm chiếc xe máy trộm được để thuê ô tô tự lái bỏ trốn. Thậm chí hắn còn lên kế hoạch tiêu thụ… chính chiếc ô tô đã thuê.

Ngày 25/5, cơ quan CSĐT Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1994, trú  tại thôn Tân Vinh, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trưa 22/5, Công an phường Đằng Hải, quận Hải An tiếp nhận tin trình báo của chị Ngô Thanh Thủy (trú tại tổ 17, phường Đằng Hải) về việc bị mất trộm 1 chiếc xe Honda SH Mode, BKS 15A 587.49, trong cốp xe có 15 triệu đồng, 1 chiếc máy tính bảng và 1 sợi dây chuyền.

An ninh - Hình sự - Hành trình truy bắt kẻ trốn nã, tiếp tục trộm xe máy đi cắm, thuê ô tô tự lái bỏ trốn

Chiếc xe máy Honda SH mode mà Thành đã trộm cắp của chị Thủy.

Nhận được tin báo, Công an phường Đằng Hải đã khẩn trương báo cáo Công an quận Hải An. Ngay sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo đội Cảnh sát Hình sự xuống hiện trường, phối hợp xác minh vụ việc.

Nguồn tin từ trinh sát báo về cho hay, chiếc xe chị Thủy bị mất trộm đã được 1 đối tượng đặt cọc tại cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái trên đường Lê Hồng Phong. Sau khi đặt cọc chiếc xe SH Mode, đối tượng trên đã thuê 1 chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios BKS 15A 526.78 và đi đâu không rõ.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng trên chính là Nguyễn Văn Thành. Thành đã có 2 tiền án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện, Thành có lệnh truy nã của Công an huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 19/11/2019 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua nắm bắt tâm lý tội phạm, cơ quan công an nhận định đây là đối tượng có lệnh truy nã nên sẽ tìm mọi cách lẩn trốn, nhất là sau khi gây án. Do vậy, cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hải An, Công an phường Đằng Hải đã tập trung mọi biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, phát động quần chúng, quyết tâm truy bắt đối tượng bất kể ngày đêm.

An ninh - Hình sự - Hành trình truy bắt kẻ trốn nã, tiếp tục trộm xe máy đi cắm, thuê ô tô tự lái bỏ trốn (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Văn Thành.

Việc truy bắt Thành không hề đơn giản, dấu vết của hắn nhiều lúc rất mờ, khi công an tìm đến nơi, hắn đã tẩu thoát. Lực lượng phá án phát hiện Thành ở trên Hà Nội, nhưng khi đến thủ đô thì hắn đã “bốc hơi”. Mũi trinh sát khác phát hiện Thành đang ở Thanh Hóa, tiến hành phục kích thì hắn lại “không cánh mà bay”.

Xác định phải tập trung mọi nguồn lực để bắt đối tượng cùng với việc phân tích các tình huống có thể xảy ra, Công an quận Hải An xác định Thành chưa thể "cao chạy xa bay" và nhiều khả năng vẫn đang lẩn trốn tại chính Hải Phòng.

Các mũi trinh sát lại tiếp tục trở về Hải Phòng, rà soát lại tất cả khách sạn, nhà nghỉ. Đến khoảng 10h30 ngày 24/5, nhận được tin báo của người dân, lực lượng phá án xác định Thành đang nghỉ tại phòng số 202 nhà nghỉ Tinh Thành, thuộc khu đô thị Cựu Viên, quận Kiến An. Ngay lập tức, các lực lượng lên phương án và tóm gọn đối tượng.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy của chị Thủy đồng thời đã bán sợi dây chuyền và tiêu hết15 triệu đồng tiền mặt lấy được trong cốp xe. Hiện hắn chỉ giữ lại chiếc máy tính bảng để sử dụng và đang tìm cách tiêu thụ chiếc xe ô tô Vios đã thuê.

Thành còn cho biết kể từ khi có lệnh truy nã, đối tượng đã lẩn trốn tại rất nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình…

Nhiều ngày trốn nã, tiền cũng cạn kiệt, hắn về Hải Phòng tiếp tục gây án để lấy tiền ăn chơi, tiếp tục sống những chuỗi ngày chui lủi thì bị Công an quận Hải An và Công an phường Đằng Hải tóm gọn.

Truy nã giám đốc 8X làm giả hợp đồng chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 12/05/2020 | 19:51
Sau khi thành lập công ty, Sang đã làm giả các hợp đồng hợp tác kinh tế ký với nhiều công ty, cơ quan, tổ chức khác nhau để các nạn nhân tin tưởng góp vốn. Nhận được tiền từ đối tác, Sang chiếm đoạt và bỏ trốn.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới với khẩu súng đã lên đạn

Thứ 2, 11/05/2020 | 15:50
Mới đây, công an huyện Mộc Châu, Sơn La bắt giữ Giàng A Nụ, tội phạm ma túy khét tiếng trốn truy nã 13 năm. Thời điểm bị truy bắt, đối tượng mang theo súng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.

Quảng Ngãi: Bắt "nữ quái" gây ra hàng loạt vụ bán vàng giả rồi trốn lệnh truy nã

Thứ 6, 08/05/2020 | 16:45
Sau khi cùng đồng phạm nhiều lần bán vàng giả cho các chủ tiệm kim hoàn ở Quảng Ngãi, Nga tìm cách trốn truy nã khắp nơi ở Quảng Nam.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.