Hé lộ thông tin gây sốc vụ nữ sinh bị bạn đánh rồi tung clip lên mạng

Hé lộ thông tin gây sốc vụ nữ sinh bị bạn đánh rồi tung clip lên mạng

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 14/05/2019 | 16:22
0
Hai ngày sau khi hành hung nữ sinh L. và H. gần một tiếng rồi quay clip đăng trên trên mạng xã hội, nhóm của Hóa tiếp tục dùng bạo lực tát và đánh liên tiếp vào mặt của một nữ sinh khác và áp dụng cách thức côn đồ tương tự.

Video: Lời kể của nữ sinh bị bạn đánh gần 1 tiếng đồng hồ rồi tung clip lên mạng

Như báo Người Đưa Tin đã phản ảnh, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh bạo lực học đường gây bức xúc trong dư luận. 

Sự việc được xác định xảy ra vào chiều ngày 9/5, tại trước cổng trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Giáo dục - Hé lộ thông tin gây sốc vụ nữ sinh bị bạn đánh rồi tung clip lên mạng

Nữ sinh Lê Thị L. kể lại sự việc bị nhóm của Hóa đánh rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

Nữ sinh bị đánh trong đoạn clip nói trên được xác định là em Lê Thị L. (SN 2003), học sinh lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Lệ Thuỷ. Hai người đánh nữ sinh L. là em Trần Thuý Diệu (SN 2002), học sinh trường THPT Kỹ thuật huyện Lệ Thuỷ và Hoàng Thị Thanh Hoá (SN 2003), trú xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, hiện đã bỏ học. Sự việc được một nam học sinh trong nhóm của Hóa quay clip rồi tung lên mạng xã hội. Hậu quả khiến em L. bị đánh gần 1 giờ đồng hồ đến tím mắt, sưng mặt. 

Khi sự việc chưa lắng xuống, thì 2 ngày sau đó, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị 2 bạn nữ tát liên tiếp vào mặt mà không dám kháng cự. 

Giáo dục - Hé lộ thông tin gây sốc vụ nữ sinh bị bạn đánh rồi tung clip lên mạng (Hình 2).

2 ngày sau, Diệu và Hóa tiếp tục đánh nữ sinh N. rồi tung clip lên mạng xã hội.

Điều đáng nói, người sử dụng bạo lực trong đoạn clip nói trên cũng chính là Trần Thuý Diệu và Hoàng Thị Thanh Hoá - 2 người hành hung em Lê Thị L. trước đó.

Theo tìm hiểu, nạn nhân trong đoạn clip này là em Hoàng Thị T.N. (SN 2003), học sinh lớp 10, trường THPT Lệ Thủy.

Theo em N., sự việc diễn ra vào 17h30 ngày 11/5, tại khu vực trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy.

“Do quen biết nên bạn Hóa có nhắn tin bảo em ra chở đi có việc, nhưng em bận học nên từ chối. Bạn ấy bảo thế học xong thì ra. Khoảng 17h30 ngày 11/5, em đi ra gặp bạn Hóa thì bạn ấy nói em gây chuyện với bạn của Hóa rồi Hóa và Diệu cùng đánh em. Em đã giải thích là không gây chuyện với ai và không biết người kia nhưng 2 bạn không nghe”, em N. kể lại.

Giáo dục - Hé lộ thông tin gây sốc vụ nữ sinh bị bạn đánh rồi tung clip lên mạng (Hình 3).

Nữ sinh N.

Sau khi bị hành hung, nữ sinh N. bị sưng vùng mặt và tổn thương tinh thần, do lo sợ nên em không dám kể lại với gia đình và nhà trường.

Được biết, trường THPT Lệ Thủy, nơi em N. đang theo học cũng đã nắm được thông tin sự việc và có báo cáo lên sở GD&ĐT tỉnh.

Đại uý Lê Đức Tâm, Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy cho biết, đơn vị cũng đã vào cuộc, mời học sinh và phụ huynh liên quan lên làm việc để có biện pháp giáo dục, răn đe phù hợp.

Giám đốc sở GD&ĐT Quảng Bình đã có công văn đề nghị các trường liên quan nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã đề nghị trường THPT Lệ Thủy, trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy và trường THPT Nguyễn Chí Thanh kịp thời nắm bắt thông tin 2 nữ sinh bị đánh để xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền của hiệu trưởng, bảo đảm sự nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các trường phải báo cáo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như lực lượng Công an huyện Lệ Thủy trong xử lý vụ việc. Tổ chức chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy định trong nhà trường và quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục đối với học sinh. Đồng thời báo cáo nội dung bước đầu lên sở GD&ĐT.

Lời kể của nữ sinh bị bạn đánh gần 1 tiếng đồng hồ rồi tung clip lên mạng

Thứ 2, 13/05/2019 | 20:41
Thấy bạn bị đánh, L. đứng ra can ngăn, liền bị nhóm của Hóa lao tới tát, đánh liên tiếp vào người; nhiều lần có hành động lột quần áo. Sự việc diễn ra suốt gần 1 tiếng đồng hồ.

Đình chỉ công tác nữ giáo viên bắt học sinh quỳ trong tiết học

Chủ nhật, 12/05/2019 | 11:25
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín, Hà Nội, cho biết cô Lê Thị Quy, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, trường THCS Tô Hiệu, vừa bị đình chỉ công tác một tuần để làm rõ việc phạt học sinh quỳ.

Nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng ở Hưng Yên vẫn hoảng loạn, chưa thể đi học trở lại

Thứ 4, 17/04/2019 | 06:00
Đã gần 1 tháng bị nhóm bạn học cùng lớp lột đồ, đánh hội đồng ngay trên lớp học, nữ sinh lớp 9 Nguyễn Thị H.Y ở Hưng Yên vẫn chưa thể đi học trở lại, thỉnh thoảng vẫn bị hoảng loạn, kích động.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...