Học sinh khá giỏi được đi học, yếu kém phải ở nhà phục vụ thi giáo viên giỏi thành phố?

Học sinh khá giỏi được đi học, yếu kém phải ở nhà phục vụ thi giáo viên giỏi thành phố?

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 11/01/2019 | 15:26
1
Để phục vụ cho việc thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học, một số học sinh học tập chưa tốt phải ở nhà, chỉ những học sinh khá giỏi mới được đi học. Vì sao có chuyện oái oăm này?

Câu chuyện tưởng như chỉ là vui đùa nhưng lại đang xảy ra ở TP.Hải Phòng. Phản ánh đến PV báo điện tử Người Đưa Tin, anh Nguyễn Văn M. (trú tại quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) cho biết, con trai anh đã phải nghỉ học nhiều ngày nay.

Giáo dục - Học sinh khá giỏi được đi học, yếu kém phải ở nhà phục vụ thi giáo viên giỏi thành phố?

Tin nhắn điện tử trường tiểu học Lê Hồng Phong gửi cho gia đình anh M.

“Tối ngày 8/1, gia đình tôi nhận được tin nhắn điện tử của trường tiểu học Lê Hồng Phong (có địa chỉ tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) với nội dung: Trường tiểu học Lê Hồng Phong thông báo, từ thứ 4 (9/1) đến thứ 6 (ngày 11/1), sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp tiểu học tại trường. Học sinh được giáo viên chủ nhiệm lựa chọn tham gia các tiết dạy của giáo viên dự thi có mặt tại trường theo sự dặn dò của giáo viên chủ nhiệm. Học sinh khác nghỉ học. Trân trọng!”.

Theo đó, con trai anh M. đang học lớp 3 tại trường tiểu học Lê Hồng Phong đã phải ở nhà, không được đến trường vì bị loại bởi lý do con anh nghịch ngợm dù học lực khá. Anh M. thông tin thêm, lớp con trai anh có khoảng 40 học sinh, chỉ 25 cháu ngoan, học khá giỏi thì được đến trường để cho các giáo viên dự thi dạy, còn lại khoảng 15 cháu phải ở nhà.

Giáo dục - Học sinh khá giỏi được đi học, yếu kém phải ở nhà phục vụ thi giáo viên giỏi thành phố? (Hình 2).

Trường tiểu học Lê Hồng Phong, nơi diễn ra hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học (ảnh Minh Sơn).

Anh M. băn khoăn: “Một tuần có 7 ngày, các trường hợp giống con tôi phải ở nhà 3 ngày để phục vụ các thầy cô thi, cộng thêm 2 ngày cuối tuần tức là phải nghỉ học 5 ngày. Tôi thấy lạ cho kiểu thi thố này.

Đành rằng nghề nào cũng phải có các cuộc thi chuyên môn, tay nghề, nhưng tôi cho rằng ngành giáo dục đang mắc bệnh thành tích thì phải. Thi giáo viên dạy giỏi mà chỉ tuyển chọn các học sinh ngoan, học giỏi, nhận thức tốt để dạy còn các học sinh khác ở nhà thì khác nào, chỉ để tô vẽ bộ mặt bên ngoài của ngành giáo dục? Chỉ các học sinh ngoan, giỏi tham gia bài giảng của giáo viên dự thi là điều quá dễ dàng, cần gì phải thi nữa”.

Được biết, kỳ thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học được sở GD&ĐT TP.Hải Phòng tổ chức trong 3 ngày từ 9 – 11/1 tại 2 địa điểm là trường tiểu học Lê Hồng Phong và trường tiểu học Chu Văn An.

Có mặt tại điểm thi trường tiểu học Lê Hồng Phong lúc hơn 10h ngày 11/1, PV báo Người Đưa Tin chứng kiến việc một số phụ huynh đến trường để đưa đón con em ra về. Học sinh đến trường có ít hơn mọi ngày. Ngoài cổng trường còn treo băng rôn: Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học năm học 2018 – 2019.

Giáo dục - Học sinh khá giỏi được đi học, yếu kém phải ở nhà phục vụ thi giáo viên giỏi thành phố? (Hình 3).

Phụ huynh chờ đưa đón những học sinh được nhà trường lựa chọn để tham dự hội thi giáo viên (ảnh Minh Sơn).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Trường – Giám đốc sở GD&ĐT TP.Hải Phòng cho biết, đây là cuộc thi được tổ chức 4 năm 1 lần.

"Thầy cô đi thi, cho các học sinh nghỉ học là chuyện bình thường"?!

“Một năm trong ngành giáo dục có khoảng 2 - 3 tuần phục vụ cho các hoạt động khác, hội thi này là một hoạt động chuyên môn của ngành, thầy cô đi thi, cho các học sinh nghỉ học là chuyện bình thường. Vì là hội thi nên không thể lấy số lượng nhiều, chỉ lấy lượng học sinh nhất định để thực hiện bài giảng”, ông Trường nói.

Khi được hỏi, hội thi như thế này có đặt nặng thành tích hay không, ông Trường cho rằng, không có chuyện này, hội thi là để đảm bảo thầy cô giáo dạy học đúng đối tượng, chứ mang đối tượng học sinh khác đến trường thì không đúng kiểu, xây dựng bài không chuẩn.

Sau khi nhận được thông tin từ PV việc nhiều học sinh tại trường có địa điểm thi phải nghỉ học theo yêu cầu từ nhà trường, ông Trường nói sẽ cho kiểm tra lại và sẽ thông tin đến báo chí sau.

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin…

Nghị trường “nóng” tình trạng nhồi nhét 60 học sinh/lớp

Thứ 6, 26/10/2018 | 10:44
Sáng ngày 26/10, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội thảo luận về vấn đề kinh tế - xã hội tại hội trường. ĐBQH Cao Đình Thưởng (đoàn Phú Thọ) cũng có một số ý kiến của mình tại phiên họp trong đó có vấn đề tinh giản biên chế.

Buộc thôi học 2 nữ sinh đánh bạn cùng trường ở Kiên Giang

Thứ 2, 11/12/2017 | 19:14
3 nữ sinh đánh bạn ở trường THCS Trần Hưng Đạo (tỉnh Kiên Giang) vừa nhận mức kỷ luật buộc thôi học có thời hạn. Thời gian kỷ luật đến hết năm học 2017 – 2018.

Luật sư nói về quy định buộc nghỉ học 1 tuần vì vi phạm giao thông

Thứ 6, 11/03/2016 | 13:05
"Riêng đối với hình thức buộc thôi học một tuần để gia đình quản lý thì cần xem xét lại tính khả thi và cần nhận rõ trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh trong vấn đề này", Ls. Hà Trọng Đại nhận định.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.