Hội Luật gia Cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2019

Hội Luật gia Cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2019

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 29/11/2019 | 18:50
0
Ngày 29/11, tại TP.Trà Vinh, Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trao thi đua, khen thưởng năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020, Cụm Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tham dự hội nghị, có đồng chí Trần Đức Long – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện 13 đơn vị Hội Luật gia các tỉnh, thành tại ĐBSCL.

Gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.

Tin nhanh - Hội Luật gia Cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2019

Đồng chí Trần Đức Long – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại hội nghị, đại diện Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua ĐBSCL.

Trong năm qua, công tác thi đua khen thưởng được các Hội trong Cụm xác định là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Hội.

Từ đó đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp thúc đẩy phát triển phong trào thi đua đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội Luật gia trong Cụm luôn quan tâm đến phong trào thi đua củng cố, phát triển tổ chức và hội viên.

Có 5/13 Hội Luật gia trong Cụm đã thành lập mới 23 Chi Hội Luật gia. 13/13 Hội Luật gia các tỉnh, thành đã phát triển mới 1.061 hội viên, nâng lên 17.710 hội viên hiện có.

Tin nhanh - Hội Luật gia Cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2019 (Hình 2).

Đại diện Hội Luật gia tỉnh Bến Tre nêu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Lâm).

Các cấp Hội đã tham gia tích cực các hoạt động của Hội, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

Trực tiếp thực hiện hoặc chủ động phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ công chức, viên chức, nhân dân về các luật mới ban hành và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tập trung chủ yếu ở các địa bàn đã và đang xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vùng dân tộc,…

Năm 2019, các cấp Hội Luật gia trong Cụm đã phối hợp ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 42.196 cuộc, với 2.403.759 lượt người tham dự.

Có 12/13 tỉnh, thành phố trong Cụm đã triển khai đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho tổ chức và hội viên tham dự.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội trong Cụm đã tích cực tham gia thực hiện công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Phối hợp với MTTQ và Thanh tra, sở Tư pháp, Đoàn Luật sư giám sát việc khiếu nại, tố cáo 301 vụ việc, số cuộc giám sát là 152; Tham gia hòa giải ở cơ sở 14.759 vụ,...

Tin nhanh - Hội Luật gia Cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2019 (Hình 3).

Hàng đầu, đứng thứ tư từ trái sang, đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Cụm trưởng thi đua số 5, năm 2020 chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện các Hội Luật gia Cụm thi đua ĐBSCL. (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau khi nghe báo cáo tổng kết của Cụm thi đua ĐBSCL, đồng chí Trần Đức Long đánh giá cao thành tích đạt được của các Hội Luật gia trong Cụm.

Theo đồng chí Long, các Hội Luật gia trong Cụm cần phát huy hơn nữa vai trò nhiệm vụ của mình và cùng nhau khắc phục những mặt còn hạn chế trong thời gian tới.

Các cấp Hội tiếp tục quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam để đạt được kết quả cao,…

Hội Luật gia 13 tỉnh, thành tại ĐBSCL quan tâm tổ chức triển khai kế hoạch, phát động, đăng ký thi đua nhằm góp phần tốt hơn vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Qua đó, đại diện Hội Luật gia các tỉnh, thành trong Cụm đã ký giao ước thi đua năm 2020.

Dịp này, Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh công bố quyết định của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, về việc công nhận Cụm trưởng cho đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng và đồng chí Bùi Trí Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang làm Cụm phó thi đua số 5, năm 2020.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2019

Thứ 6, 29/11/2019 | 14:53
Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2019 cho 85 đại biểu là lãnh đạo hội Luật gia các tỉnh, thành phố phía Bắc và các chi hội trực thuộc Trung ương hội.

Huế: Hội Luật gia tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho hàng nghìn người

Thứ 4, 27/11/2019 | 18:54
Trong nhiệm kỳ V, Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật. Qua đó, Hội đã hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho hàng nghìn trường hợp.

Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động

Thứ 6, 22/11/2019 | 15:13
Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua số 1 nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình mới góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.