Hội Luật gia Việt Nam tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hội Luật gia Việt Nam tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 5, 20/05/2021 | 16:45
0
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam liên tục có các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo

Ngày 20/5, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 HLGVN Nguyễn Văn Quyền đã ký công văn gửi đến văn phòng, các ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung công văn có nêu, trong những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 trong nước diễn biến hết sức phức tạp, nhiều ca mắc mới trong cộng đồng và số ca nhiễm vẫn liên tục tăng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch; các văn bản về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Trung ương Hội yêu cầu Văn phòng, các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

Sự kiện - Hội Luật gia Việt Nam tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội Luật Gia nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định về phòng, chống dịch của bộ Y tế. Hạn chế tiếp xúc, thực hiện khai báo y tế theo quy định và kịp thời báo cáo về Trung ương Hội đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc với các đối tượng này.

Thứ hai, tạm thời thực hiện giãn cách tại trụ sở làm việc, làm việc online (tùy vào tình hình hoạt động của đơn vị), tạm dừng các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trực tiếp.

Tại cơ quan Trung ương Hội, Văn phòng và các ban chuyên môn phân công người trực luân phiên, lên danh sách gửi về Văn phòng để theo dõi. Thực hiện từ nay đến 31/5/2021, sau thời gian này Ban Thường trực Trung ương Hội sẽ có thông báo tiếp theo.

Thứ ba, đề nghị cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động cơ quan Trung ương Hội thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, bảo đảm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính quyền địa phương về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi đi bầu cử. Các đơn vị gửi báo cáo về Trung ương Hội số lượng cử tri tham gia bầu cử tại địa phương vào sáng ngày 24/5/2021 qua Văn phòng TW Hội để báo cáo Lãnh đạo Hội.

Trước đó, ngày 7/5/2021, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng đã ban hành công văn số 108/HLGVN về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hoàn thành "nhiệm vụ kép"

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, Chủ tịch Hội luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, sau khi nhận được công văn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về công tác phòng, chống dịch, Hội Luật gia TP.Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành.

"Các cấp hội luật gia tuân thủ theo các quy định của Chính Phủ, của thành phố, của quận huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế, tham gia tích cực vào ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn như: Làm kính chống giọt bắn, phát khẩu trang hỗ trợ cho các đơn vị phòng chống dịch", ông Tuyến cho hay. 

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Hội luật gia TP.Hà Nội vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, đeo khẩu trang, tuyên truyền mọi người đeo khẩu trang, lên cơ quan giữ khoảng cách, cồn rửa tay thường xuyên.

Sự kiện - Hội Luật gia Việt Nam tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Hình 2).

Thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ Y tế.

Liên quan đến hoạt động bầu cử sắp tới đây, Chủ tịch Hội luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến thông tin đơn vị tham gia tích cực trong việc phục vụ công tác bầu cử. "Ngay từ đầu năm, Hội luật gia TP.Hà Nội cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm để tham gia bầu cử, vận động các hội viên tuyên truyền bầu cử. Sắp tới đây, khi tham gia bầu cử Hội cũng tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện đúng quy định, nội quy trong khu vực bầu cử. Tuyên truyền vận động mọi người chấp hành tốt phòng, chống dịch trong khu vực bỏ phiếu". 

Luật gia Trần Quang Vinh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái cũng thông tin, sau khi nhận được công văn chỉ đạo từ Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hội Luật gia tỉnh Yên Bái quán triệt các hội viên thực hiện nghiêm chỉ đạo. 

Đồng thời, hội viên Hội Luật gia tỉnh Yên Bái cũng chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch từ Chính Phủ, ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, chỉ đạo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, lãnh đạo tỉnh. 

"Cho đến nay, chưa có hội viên nào của Hội Luật gia tỉnh nhiễm Covid-19", luật gia Vinh cho biết. 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái cũng cho biết, Hội Luật gia tỉnh cũng tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc phòng, chống dịch khi đi bầu cử. 

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Thanh Lam

Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam làm việc với hội Luật gia tỉnh Bình Dương

Thứ 3, 04/05/2021 | 20:31
Ngày 4/5, lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với hội Luật gia tỉnh Bình Dương về các nội dung quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ 3, 20/04/2021 | 18:06
Các đại biểu nghiêm túc lắng nghe, quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối các cơ quan T.Ư.

Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần thứ bảy

Thứ 3, 06/04/2021 | 09:23
Chiều 5/4, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ bảy, khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.