Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN

Thứ 7, 24/12/2016 | 07:10
0
Chiều 19/12, tại Hà Nội, Đảng đoàn - Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Hội Luật gia (HLG) Việt Nam khóa XII đã họp Hội nghị liên tịch lần thứ 9.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền chủ trì Hội nghị.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền khẳng định: “Đây là Hội nghị quan trọng để Đảng đoàn, BTV Trung ương Hội cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 cùng một số nội dung về công tác tổ chức, nhân sự  của Hội”.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 2).

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Long).

Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm trình bày dự thảo Báo cáo công tác Hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Uỷ viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Tổ chức – cán bộ Lê Anh Tuyến trình bày dự thảo Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục thành lập Chi hội Luật gia cấp xã; Chi hội Luật gia, Hội Luật gia cấp huyện; Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia các cấp.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 3).

 GS.TS. Lê Minh Tâm. (Ảnh: Thành Long).

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 4).

 Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam - Trần Đức Long. (Ảnh: Thành Long)

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 5).

 Ủy viên Đảng đoàn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Lê Anh Tuyến. (Ảnh: Thành Long).

Cho ý kiến vào 2 nội dung này, Ủy viên BTV Phan Trung Lý cho rằng, các báo cáo đã đánh giá đầy đủ, chi tiết những công việc của Hội trong năm qua như: tiếp tục công việc tham gia xây dựng pháp luật, các hoạt động thường xuyên phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật…

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 6).

 Ủy viên BTV Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Phan Trung Lý. (Ảnh: Thành Long).

“Một trong những hoạt động nổi bật nhất trong năm 2016 là việc HLG Việt Nam đã tham gia tích cực vào cuộc vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, GS.TS. Phan Trung Lý nhấn mạnh.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 7).

 Chủ tịch HLG TP. Hà Nội, Ủy viên BTV Nguyễn Hồng Tuyến. (Ảnh: Thành Long).

Đồng quan điểm, Chủ tịch HLG TP. Hà Nội, Ủy viên BTV Nguyễn Hồng Tuyến đưa ý kiến: “Tôi đề nghị bổ sung nội dung đánh giá vai trò của HLG Việt Nam trong bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp vì đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của HLG năm 2016 và cũng là hoạt động mà HLG đã tham gia tích cực từ vòng hiệp thương, vận động bầu cử...”.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 8).

 BTV Trung ương Hội xác định, năm 2017 là năm có tính chất bản lề của nhiệm kỳ khóa XII (2014-2019) HLG Việt Nam. (Ảnh: Thành Long).

Đảng đoàn, BTV Trung ương Hội xác định, năm 2017 là năm có tính chất bản lề của nhiệm kỳ khóa XII (2014-2019) HLG Việt Nam, do đó cần tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác của Hội theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đồng thời cần căn cứ vào tình hình và yêu cầu của năm 2017 để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể của Hội.

Kết thúc buổi làm việc với nhiều ý kiến xác đáng, Đảng đoàn, BTV đã nhất trí cao quyết nghị 3 vấn đề: Cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo công tác Hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn – BTV, hoàn thiện dự thảo Báo cáo để BTV trình Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết định; cho ý kiến vào Dự thảo Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục thành lập Chi hội Luật gia, Hội Luật gia cấp huyện, giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Ban Tổ chức – cán bộ tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn – BTV hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn để BTV trình Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết định; đồng ý đề nghị miễn nhiệm đồng chí Đỗ Xuân Bỉnh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII, Chủ tịch HLG tỉnh Đắk Lắk và bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Minh Thuận làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XII.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 9).

 Các đại biểu tham dự Hội nghị chăm chú thảo luận các nội dung quan trọng. (Ảnh: Thành Long).

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 10).

 Ủy viên BTV Trung ương Hội Trần Ngọc Vinh. (Ảnh: Thành Long).

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 11).

 Ủy viên BTV Võ Thị Kim Hồng. (Ảnh: Thành Long).

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 12).

 Ủy viên BTV, Phó Tổng thư ký HLG Việt Nam Nguyễn Thị Sơn. (Ảnh: Thành Long).

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 13).

 Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Doãn Khánh. (Ảnh: Thành Long).

 

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN (Hình 14).

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HLG Việt Nam, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn. (Ảnh: Thành Long).

 Dương Thu (thực hiện)

 

 

 

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.