Vụ đụng độ ban đầu xảy ra vào ngày 6/1. Một nhóm 4 người khách tranh cãi với nhân viên khách sạn về một hóa đơn chưa thanh toán. Sau khi bị nhân viên khách sạn đánh một trận, 4 người khách bỏ đi và quay lại với khoảng 50 người. Phe khách sạn không chịu thua, cũng tụ tập người rồi gây rối.
Vụ xung đột đã biến thành cuộc bạo loạn tôn giáo giữa những người Hindu và đạo Hồi. Các cửa hàng bị đập phá, còn xe máy bị đốt cháy tại nhiều khu vực trong thành phố. Trong số 200 người bị thương có 113 cảnh sát Ấn Độ.
Cảnh sát đã phải sử dụng gậy, hơi cay và đạn nhựa để trấn áp vụ bạo loạn nhưng không ăn thua. Cuối cùng, họ phải dùng tới đạn thật để trấn áp cuộc bạo loạn.
4 kẻ quá khích bị cảnh sát bắn chết, trong đó có 1 thanh niên 18 tuổi.
Đến ngày 7/1, tình hình đã được kiểm soát nhưng vẫn bị giới nghiêm
Người Hindu chiếm 80% dân số Ấn Độ, trong khi người theo đạo Hồi chỉ chiếm 13%. Các vụ đụng độ giữa hai nhóm tôn giáo vẫn diễn ra 65 năm sau khi Ấn Độ chia tách thành Pakistan và Ấn Độ hiện nay.
Thiên Yết