Hơn nửa số bị cáo trong băng nhóm bắt giữ người đòi nợ cá độ được trả tự do

Hơn nửa số bị cáo trong băng nhóm bắt giữ người đòi nợ cá độ được trả tự do

Võ Công Thư
Thứ 2, 23/04/2018 | 17:57
0
Thấy Quang né tránh việc trả nợ tiền cá độ bóng đá, Thọ rủ thêm người đến bắt và ép nạn nhân ký giấy nợ gần 1 tỷ đồng.

Ngày 23/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Thiện Thọ mức án 1 năm 6 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật và 2 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tổng hình phạt mà Thọ phải chấp hành là 3 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, 7 bị cáo khác cũng bị cấp tòa này tuyên phạt từ 1 năm đến 3 năm tù về 2 tội danh trên. Theo đó, bị cáo Trịnh Duy Linh và Đào Văn Tuấn bị tuyên phạt cùng 1 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật và 2 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt buộc mỗi bị cáo phải chấp hành là 3 năm tù giam.

Các bị cáo Phạm Tấn Cường, Nguyễn Hoàng Hùng, Hồ Văn Hoàng Trung, Nguyễn Duy Phương, Huỳnh Minh Dương nhận mức án bằng thời gian tạm giam về tội Bắt giữ người trái pháp luật và được trả tự do tại tòa nếu không bị tạm giam, tạm giữ hay chấp hành án trong vụ án nào khác.

Hơn nửa số bị cáo trong băng nhóm bắt giữ người đòi nợ cá độ được trả tự do

Nhóm bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ bị dẫn giải sau phiên tòa.

Nội dung vụ án thể hiện, vào tháng 10/2016, Thái Huỳnh Quang (SN 1979, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) có chơi cá độ đá bóng trên 2 trang mạng cùng Võ Thiện Thọ với số tiền trên mạng là 20.000 USD, tương đương số tiền 500 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian 1 tuần, thông qua 2 trang mạng trên, Quang chơi cá độ bóng đá nhiều trận khác nhau và thua 578 triệu đồng. Quang mượn thêm của Thọ 300 triệu đồng. Tổng số tiền Quang nợ Thọ lên đến 878 triệu đồng.

Sau đó, Quang đã trả trước cho Thọ 134 triệu đồng, số tiền còn lại Quang hứa sẽ trả góp mỗi tháng 30 triệu đồng nhưng Quang không thực hiện.

Khoảng 22h ngày 23/12/2016, Thọ rủ rê và bàn bạc với Trịnh Duy Linh, Phạm Tấn Cường, Huỳnh Minh Dương, Đào Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Hùng, Hồ Văn Hoàng Trung, Nguyễn Duy Phương đi bắt giữ Quang để đòi nợ và được cả nhóm đồng ý.

Biết Quang đang ngồi tại nhà hàng trên đường 26 (quận 6, TP.HCM), nhóm của Thọ điều khiển xe đến địa chỉ trên để tìm Quang.

Đến nơi, nhóm Thọ thấy Quang đi bộ từ trong quán ra ngoài cổng liền áp sát, khống chế và chở người này đến khu đất trống thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Tại đây, Thọ và cả nhóm đánh, đe dọa và ép buộc Quang ghi giấy nợ Thọ số tiền 800 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm của Thọ còn ép Quang phải gọi điện về nhà mượn số tiền 200 triệu đồng để trả trước cho Thọ. Do sợ bị đánh nên Quang gọi điện cho mẹ vợ là bà Đặng Thị Rồi hỏi mượn tiền.

Sau đó, Thọ đến chỗ bà Rồi đang làm thuê để lấy tiền nhưng bà này không có tiền. Thấy con rể vẫn bị Thọ bắt giữ, bà Rồi thương xót nên chấp nhận đưa tiền cho Thọ nhưng hẹn chiều ngày hôm sau sẽ đưa số tiền 100 triệu đồng. Thọ đồng ý.

14h ngày 24/12/2016, theo sự chỉ đạo của Thọ, Tuấn và Linh đến gặp bà Rồi để lấy tiền nhưng bà Rồi chỉ có 20 triệu đồng. Bị đe dọa, bà Rồi hứa sẽ đưa thêm tiền cho nhóm của Thọ.

Khoảng 19h ngày 13/1/2017, Tuấn và Linh tiếp tục đến uy hiếp và lấy số tiền 50 triệu đồng từ bà Rồi thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang và đưa về cơ quan điều tra làm việc.

Bắt giữ người trái pháp luật, 6 đối tượng bị khởi tố

Chủ nhật, 15/04/2018 | 15:20
Ngày 15/4, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) cho biết, đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Bắt băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật

Thứ 4, 14/03/2018 | 14:01
Đầu 2017 đến nay, Hưng cùng một số đàn em cho trên 70 người vay tiền với số tiền từ 2 - 40 triệu đồng, lãi suất 60%/tháng. Khi con nợ không có tiền trả hoặc trả không đúng thời hạn, Hưng cho đàn em đến đe dọa, đánh đập, bắt, giam lỏng,… để gây áp lực, buộc con nợ và gia đình phải trả tiền.

Bắt nhóm đối tượng đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật

Thứ 3, 28/11/2017 | 15:29
Đến thời hạn trả nợ, không thấy con nợ mang tiền đến trả, Trung đã huy động “giang hồ” bắt giữ, đánh đập anh L., yêu cầu nạn nhân viết giấy ghi nợ và đem tiền đến thì mới thả người.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.