Huế: Chủ cơ sở nghi bạo hành bé gái hơn 1 tuổi lên tiếng

Huế: Chủ cơ sở nghi bạo hành bé gái hơn 1 tuổi lên tiếng

Trần Công Định
Thứ 7, 09/12/2017 | 20:58
0
Bà Thu, chủ cở sở giữ trẻ cho rằng, vết bầm tím trên đùi của cháu V. là do bé mặc bỉm gây ngứa rồi gãi chứ không có chuyện bị bà đánh.

Liên quan đến vụ việc chị Huỳnh Thị Thái B. (28 tuổi), trú ở kiệt 179, đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế phản ánh về việc con gái của chị xuất hiện nhiều vết thương sau khi từ nhà giữ trẻ tư nhân trở về, ngày 9/12, PV đã có buổi làm việc với chủ cơ sở giữ trẻ này.

Giáo dục - Huế: Chủ cơ sở nghi bạo hành bé gái hơn 1 tuổi lên tiếng

Ngôi nhà được bà Thu dùng để làm cơ sở trông giữ trẻ.

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Thu (50 tuổi), chủ cơ sở giữ trẻ tư nhân ở đường Phạm Thị Liên, thuộc phường Kim Long cho biết, vết bầm tím trên đùi của cháu V. là do cháu mặc bỉm kín dẫn đến ngứa rồi cháu đã gãi mới bị như vậy, chứ bà không hề có hành động đánh cháu bé.

“Hôm xảy ra vụ việc, tôi có tắm rửa cho cháu V. để người thân đến đón bé về. Lúc đó, tôi cũng đã phát hiện được việc ở phần đùi của cháu có nhiều vết bầm. Tuy nhiên, sau khi giao cháu cho phụ huynh đưa về, tôi đã sai sót không nói điều này cho mẹ của cháu biết”, bà Thu phân trần.

Giáo dục - Huế: Chủ cơ sở nghi bạo hành bé gái hơn 1 tuổi lên tiếng (Hình 2).

Bà Thu cho rằng vết bầm trên đùi cháu V. là do bé mặc bỉm nên bị hăm.

Bà Thu thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra, bà đã cùng người thân của cháu V. đưa bé đến phòng khám của bác sĩ Đông tại đường Yết Kiêu, TP.Huế để khám xem đó có phải là vết đánh hay là vết hăm. Tại đây, bác sĩ Đông cho biết, vết bầm trên đùi của cháu V. là do bị hăm chứ không phải do bị đánh.

Cũng theo bà Thu, cơ sở của bà đã hoạt động gần 11 năm nay và chưa bao giờ có chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra. “Mặc dù cơ sở của tôi không có giấy phép nhưng cũng đã được chính quyền địa phương cho phép trông giữ trẻ. Hàng năm, tôi cũng có đi tập huấn các lớp giữ trẻ do sở GD&ĐT tổ chức và cũng đã được cấp chứng chỉ”, bà Thu nói.

Giáo dục - Huế: Chủ cơ sở nghi bạo hành bé gái hơn 1 tuổi lên tiếng (Hình 3).

Vết bầm tím trên đùi cháu V..

Trước sự việc đáng tiếc xảy ra tại cơ sở giữ trẻ của bà Thu, nhiều phụ huynh có con em gửi tại cơ sở này cũng đã tìm đến để trao đổi với PV.

Chị Thái Thị Hoàng Nga, một phụ huynh có con em gửi tại nhà trẻ của bà Thu cho hay, chị gửi con từ lúc bé được 6 tháng tuổi cho đến khi bé vào lớp 1, bà Thu giữ trẻ rất tốt, có trách nhiệm. Từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện bà Thu đánh trẻ.

Tương tự chị Đồng Thị Thủy Tiên, một phụ huynh khác chia sẻ, chị gửi con cho cơ sở bà Thu từ lúc bé 16 tháng tuổi, bà Thu luôn chăm sóc con chị tận tình, chu đáo, yêu thương cháu như con ruột. Chị Tiên khẳng định: “Không có chuyện bà Thu đánh cháu V. như người ta nói”.

Giáo dục - Huế: Chủ cơ sở nghi bạo hành bé gái hơn 1 tuổi lên tiếng (Hình 4).

Cháu V. tỏ ra sợ hãi khi gặp người lạ.

Như tin đã đưa, ngày 8/12, PV báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của chị Huỳnh Thị Thái B. về việc con gái của chị xuất hiện nhiều vết thương sau khi từ nhà giữ trẻ tư nhân trở về.

Chị B. cho biết, vào sáng 6/12, con gái Nguyễn Ngọc Bảo V. (SN 2016) được gia đình đưa đến một cơ sở giữ trẻ tư nhân có địa chỉ tại phường Kim Long trong tình trạng bình thường, khỏe mạnh. Thế nhưng, đến tối cùng ngày, khi đón cháu V. về nhà, chị thấy cháu có biểu hiện la khóc, sợ sệt. Lúc đưa cháu đi vệ sinh, chị B. hoảng hốt phát hiện phần đùi sát bộ phận sinh dục của cháu xuất hiện vết bầm đỏ dài.

Theo chị B., tối hôm đó, cháu V. cứ quấy khóc cả đêm, gia đình đã gọi cho chủ nhà giữ trẻ để hỏi nhưng người này trả lời không có chuyện đánh cháu.

Cũng theo chị B., vợ chồng chị gửi cháu V. tại nhà giữ trẻ này được khoảng 3 tháng, mỗi ngày tại cơ sở giữ trẻ này tiếp nhận khoảng 15 - 20 cháu. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc cho Công an phường Kim Long.

Sẵn sàng nhận bé trai 10 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành vào học

Thứ 7, 09/12/2017 | 07:55
Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội), nếu gia đình bé trai 10 tuổi bị bố bạo hành có nguyện vọng theo học ở đây thì quận sẵn sàng tiếp nhận.

Huế: Nghi án bé gái hơn 1 tuổi bị bạo hành tại nhà trẻ

Thứ 6, 08/12/2017 | 16:56
Lúc đón cháu V. từ nhà trẻ về, chị B. (mẹ của bé) hoảng hốt phát hiện trên người con mình xuất hiện nhiều vết bầm tím, đồng thời bé có nhiều biểu hiện lạ.

Chuyên gia lý giải trẻ em bị bạo hành dù có 17 cơ quan, tổ chức bảo vệ

Thứ 5, 07/12/2017 | 20:05
“Bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp, bảo mẫu hành hạ trẻ khiến dư luận xót lòng, nhưng “quả bóng trách nhiệm” đá từ cơ quan này sang cơ quan khác”, PGS.TS Lê Quý Đức trăn trở về vấn đề trẻ em bị bạo hành hiện nay.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.