Huế: Lân và sư tử 'nghênh' bão

Huế: Lân và sư tử 'nghênh' bão

Thứ 2, 12/09/2016 | 23:16
0
Trên các con đường của TP Huế, những đoàn múa lân, sư tủ ướt như 'chuột lột' bởi những trận mưa, do ảnh hưởng bão số 4 đang đổ bộ vào đất liền.

Mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới gần bờ, bão số 4 được dự báo sẽ đổ bộ đất liền từ đêm 12/9 và rạng sáng ngày 13/9, tại bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Thời điểm bão đổ bộ đúng vào dịp giáp Trung thu (Rằm tháng 8 âm lịch), khi trên khắp các nẻo đường của TP Huế rộn ràng các đoàn múa lân lớn nhỏ. Mặc dù không phải là địa phương trực tiếp hứng chịu bão số 4, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong đêm ngày 12/9, Huế trời mưa khá to và kéo dài. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các đoàn lân, sư tử giảm đi không khí chào đón Trung thu.

Xã hội - Huế: Lân và sư tử 'nghênh' bão

Một đoàn lân đội đầu trần giữa cơn mưa tìm chỗ múa trên đường phố Huế.

Trong cơn mưa nặng hạt, các đoàn lân, sư tử dù ướt như chuột lột nhưng vẫn có mặt khắp mọi nơi nhảy múa với những động tác điêu luyện, thuần thục. Tiếng trống lân, tiếng reo hò cổ vũ rộn ràng khắp các con phố.

Xã hội - Huế: Lân và sư tử 'nghênh' bão (Hình 2).

Tiếng mưa xen lẫn tiếng trống, tiếng reo hò...

Xã hội - Huế: Lân và sư tử 'nghênh' bão (Hình 3).

Một trong những khán giả trung thành đội mưa xem đoàn lân nhảy múa.

Em Bùi Thanh Nhật (12 tuổi), một trong những thành viên nhí của đội lân ở phường Xuân Phú (TP Huế) chia sẻ: “Cả năm được dịp này, tập luyện cả tháng trời nên mưa vậy chứ mưa to hơn nữa bọn em vẫn đi múa...”.

Xã hội - Huế: Lân và sư tử 'nghênh' bão (Hình 4).

Một đội lân nhí "chùn chân" tìm chỗ trú khi cơn mưa trở nên nặng hạt.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến công tác ứng phó bão số 4, vào chiều ngày 12/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến 14h cùng ngày, tất cả phương tiện của tỉnh đã vào bờ, đang neo đậu tránh trú an toàn, trong đó có 9 phương tiện ngoại tỉnh với 71 lao đ

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.