Huế: Phản cảm cảnh công nhân hì hục rải thảm nhựa giữa trời mưa

Huế: Phản cảm cảnh công nhân hì hục rải thảm nhựa giữa trời mưa

Lê Công Thành
Thứ 6, 31/07/2020 | 15:11
0
Hình ảnh nhiều công nhân thi công rải thảm nhựa trên một tuyến đường ở TP.Huế giữa trời mưa khiến người dân nghi ngại về chất lượng mặt đường sau này.

Sáng 31/7, trên địa bàn TP.Huế đón một cơn mưa diện rộng nhưng đã được dự báo trước đó của trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Cơn mưa đã một phần giải nhiệt Cố đô sau những ngày hè nắng nóng kéo dài vừa qua. 

Tuy nhiên, dưới tiết trời đổ mưa này, nhiều công nhân làm đường vẫn hì hục rải thảm nhựa trên tuyến đường Nguyễn Huệ (TP.Huế) đã khiến nhiều người dân lưu thông qua điểm này ngao ngán về sự cẩu thả của đơn vị thi công.

Tin nhanh - Huế: Phản cảm cảnh công nhân hì hục rải thảm nhựa giữa trời mưa
Tin nhanh - Huế: Phản cảm cảnh công nhân hì hục rải thảm nhựa giữa trời mưa (Hình 2).

Hình ảnh công nhân hì hục thi công rải thảm nhựa giữa trời mưa trên đường Nguyễn Huệ, TP.Huế. (Ảnh cắt từ clip)

Từ phản ánh trên, PV Người đưa tin Pháp luật đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận. Lúc này tầm khoảng 9h30, qua quan sát, dù thời tiết đang đổ mưa nhưng việc thi công rải thảm nhựa vẫn không dừng lại. Xe chở thảm nhựa vẫn chuyền nhựa qua máy rải, theo sau là một tốp công nhân khoảng 5 người hì hục tiến hành cào xuống. Cuối cùng một xe lu phía sau nhanh chóng tiến hành lu lèn. Tất cả các công đoạn này thực hiện một cách nhanh chóng và qua loa.

Cách đó không xa, là 2 chiếc xe chở thảm khác đang đậu chờ và dù trời mưa nhưng 2 chiếc này vẫn không phủ bạt chuyên dụng để che chắn.

“Mặt đường thấm nước mưa vậy mà rải thảm nhựa lên thì được mấy ngày mà hỏng. Không biết công nhân họ không hiểu hay đang cố tình làm sai. Quá phản cảm!”, chủ một quán cà phê cạnh đó nói với PV.

Theo tìm hiểu, việc thi công này nằm trong các hạng mục chỉnh trang từ nguồn kinh phí kết dư các hợp đồng của Dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế với tổng kinh phí 170 tỷ đồng.

Các hạng mục chính của công trình chỉnh trang bao gồm xây dựng vỉa hè, thảm đường, trồng cây xanh tại các tuyến đường, như Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Lê Qúy Đôn, Hai Bà Trưng, An Dương Vương, Nguyễn Huệ…

Trước hình ảnh phản cảm của việc thi công trên, một chuyên gia về cầu đường ở Huế chia sẻ với PV, điều kiện tiên quyết của quá trình thi công mặt đường bê tông nhựa mà đơn vị thi công nào cũng phải biết là phải thực hiện trong điều kiện thời tiết không mưa. Việc đơn vị thi công rải thảm nhựa giữa thời tiết mưa như thế dẫn đến thảm nhựa khi tiếp với mưa sẽ không đảm bảo nhiệt độ lớn hơn 120 độ C theo quy định về kỹ thuật. Điều này sẽ khiến mặt đường sau này mất thẩm mỹ và không đảm bảo chất lượng.

Tin nhanh - Huế: Phản cảm cảnh công nhân hì hục rải thảm nhựa giữa trời mưa (Hình 3).

Cơn mưa khiến mặt đường lênh láng nước, đơn vị thi công vẫn tiến hành lu lèn.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi nhanh qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế thông tin, đã nắm thông tin phản ánh và cho hay, đã yêu cầu đơn vị thi công dừng ngay việc này.

Người đưa tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

 

Một số tồn tại cần khắc phục sớm của dự án La Sơn-Tuý Loan

Thứ 5, 12/03/2020 | 22:46
Dù chưa đưa vào khai thác nhưng nhiều hạng mục cầu trên tuyến đường cao tốc hơn 11.000 tỷ đồng nối Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng đã bắt đầu bộc lộ nhiều dấu hiệu của sự xuống cấp.

Đường gần 400 tỷ xuất hiện “ổ voi”, xuống cấp trầm trọng

Thứ 7, 06/10/2018 | 19:43
Được đầu tư với mức vốn lên tới gần 400 tỷ đồng, nhưng tuyến đường tả ngạn sông Lam nối từ huyện Đô Lương lên huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang xuống cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Công trình xuống cấp, dân sống chung với hiểm họa tiềm ẩn

Thứ 6, 19/06/2015 | 21:09
Dù đã xây dựng từ lâu nhưng đến nay, công trình khu siêu thị mini ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn còn dang dở, xuống cấp và trở thành mối nguy hiểm cho người dân khi vào chợ mua sắm
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.