Hưng

Hưng "kính" bị truy tố: Tiểu thương chợ Long Biên mừng rơi nước mắt

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 05/06/2019 | 10:19
0
Sau khi VKSND TP. Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Hưng "kính" cùng 4 đồng phạm vì liên quan đến hoạt động thu tiền bảo kê tại chợ Long Biên, các tiểu thương nơi đây đã thực sự trút bỏ lo lắng và yên tâm làm ăn.

Mừng rơi nước mắt

Ngày 28/5, Viện KSND TP.Hà Nội hoàn tất bản cáo trạng truy tố Hưng "kính" cùng đồng phạm trong vụ bảo kê chợ Long Biên về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170, khoản 1, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 4/6, phóng viên có mặt tại chợ Long Biên, ban ngày không phải phiên chợ chính, tiểu thương không tấp nập như phiên chợ đêm nhưng có thể cảm nhận rõ không khí xôn xao, vui vẻ của tiểu thương nơi đây sau quyết định trên của VKSND Hà Nội.

Bà H. (60 tuổi, tiểu thương trong chợ) không giấu được niềm vui, bà nói: "Chiều ngày 28/5, mọi người trong chợ xôn xao khi báo chí đăng tin ông Hưng cùng đồng bọn bị truy tố, ai cũng vui mừng không sao tả được. Tôi mắt kém không đọc được báo nên tối về nhà phải mở ti vi xem bằng được mới thôi. Mừng lắm chú ạ, mừng rơi cả nước mắt".

Tin nhanh - Hưng 'kính' bị truy tố: Tiểu thương chợ Long Biên mừng rơi nước mắt

Tiểu thương chợ Long Biên phấn khởi và thực sự an tâm khi VKSDN TP.Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố. 

Dù không thuộc diện phải nộp tiền bảo kê cho Hưng "kính", nhưng chị L. cũng mừng ra mặt. “Hơn nửa năm chờ đợi chúng tôi giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất là vợ chồng cái Nga (chị Nga là người tố cáo ông Hưng), sau khi ông Hưng bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái nó còn lo hơn. Sợ rằng nếu công an không kết tội được ông Hưng thì nó hết đường làm ăn. 

Từ khi tin VSK hoàn tất cáo trạng truy tố ông Hưng, vợ chồng Nga mừng lắm, chị em gặp nhau ở chợ có ế hàng cũng mừng ra mặt. Tiểu thương tự do buôn bán và chỉ phải nộp tiền thuế theo đúng quy định Nhà nước", chị kể lại.

Ông M., một người bán nước tại chợ cho hay: "Theo tin tôi đọc trên báo thì ông Hưng cùng đồng bọn có thể bị phạt tù 1-5 năm, thôi mức nào đã có Toà án xét xử, vậy là công lý đã được thực thi".

Không còn Tổ bốc xếp số 2

Về Tổ bốc xếp số 2 do Hưng "kính” cầm đầu trước đây, ngay khi từ khi có quyết định đình chỉ hồi đầu tháng 10/2018, tổ bốc xếp này đã ngừng hoạt động, những thành viên trong tổ được phân làm việc khác tại chợ.

"Mấy chú ấy (thành viên Tổ bốc xếp số 2 trước kia) giờ chủ yếu là làm công tác dọn dẹp vệ sinh trong chợ. Thi thoảng tiểu thương trong chợ có ai thuê khuôn vác gì thì làm thêm. Hồi ông Hưng mới bị bắt, các chú ấy cũng bị công an mời lên làm việc suốt. Nhưng ở đây chúng tôi biết, các chú ấy không liên quan. Nhưng kẻ chèn ép tiểu thương để trục lợi chỉ có mấy người bị bắt đó thôi", bà H. (60 tuổi) một tiểu thương trong chợ cho hay.

Tin nhanh - Hưng 'kính' bị truy tố: Tiểu thương chợ Long Biên mừng rơi nước mắt (Hình 2).

Một góc bến xe, trước kia xe tiểu thương muốn cập bến bốc dỡ hàng phải nộp tiền bến bãi cho Hưng "kính" và đàn em.

Chia sẻ với phóng viên, ông H. (SN 1968, Đông Anh, Hà Nội) thành viên Tổ bốc xếp số 2 trước kia cho biết: “Tổ số 2 của chúng tôi do ông Hưng làm tổ trưởng trước kia có 16 người. Kể từ khi tổ bốc xếp bị đình chỉ hoạt động, anh em được phân chia những việc như trông xe, hướng dẫn xe vào chợ, dọn dẹp vệ sinh… Hiện tại, chúng tôi chịu sự quản lý trực tiếp từ ban Quản lý chợ".

Ông H. cũng cho biết, bản thân ông rất mừng khi chứng kiến bà con yên ổn làm ăn. "Tiểu thương trong chợ họ biết chúng tôi không liên quan đến vụ việc trên, nhưng từ khi ông Hưng bị bắt thì nhiều người bên ngoài không biết cứ nghĩ cả tổ chúng tôi đều là bảo kê", ông M. chia sẻ thêm.

Trao đổi với Người Đưa Tin về mức án theo cáo trạng trên, Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết: 

Điều 170, Bộ luật hình sự thì quy định về hành vi cưỡng đoạt tài sản như sau: "Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm".

Hiện nay, cơ quan điều tra đã kết luận và Viện KSND TP.Hà Nội truy tố nhóm đối tượng này về tội Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 1, Điều 170, Bộ luật hình sự thì hình phạt theo khoản này như vậy sẽ không quá 5 năm tù. 

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, Luật sư Cường cho hay, về nguyên tắc xử lý vật chứng trong vụ án hình sự thì tài sản hợp pháp của người bị hại sẽ bị thu hồi và trả lại cho người bị hại. Bởi vậy, nếu các đối tượng này không tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả tòa án sẽ xác định phần trách nhiệm dân sự và buộc các bị cáo phải trả lại toàn bộ tài sản cho người bị hại.

Nếu có thiệt hại khác cho người bị hại như tổn thương về sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, thiệt hại tài sản khác thì người gây ra phải bồi thường thiệt hại.

Hưng "kính" cùng đồng bọn bị truy tố, người bị hại e ngại đòi bồi thường

Thứ 4, 29/05/2019 | 20:51
Với mức truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản, Hưng "kính cùng đồng bọn có thể lĩnh tối đa 5 năm tù, bên cạnh đó các đối tượng có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại, nhưng người bị hại trong trường hợp này thường có tâm lý e ngại đòi bồi thường.

Hưng “kính” và đàn em trấn lột tiểu thương chợ Long Biên ra sao?

Thứ 4, 29/05/2019 | 10:33
Với mục đích ăn chặn tiền của các hộ kinh doanh tại chợ Long Biên, Hưng “kính” đã chỉ đạo đàn em lái xe đỗ chắn trước cửa hàng, kéo cá thối để cạnh ki ốt, buộc chủ hộ kinh doanh phải trả tiền bốc dỡ cho nhóm của ông trùm này.

Truy tố Hưng "kính" cùng đồng phạm trong vụ bảo kê chợ Long Biên

Thứ 3, 28/05/2019 | 16:37
Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố Hưng "kính" cùng đồng phạm trong vụ bảo kê chợ Long Biên về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170, khoản 1, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Ninh Thuận phát triển năng động, nhanh, bền vững

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:38
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Cao tốc Bắc – Nam: Hình thành trục xương sống kết nối khu vực kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:17
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.