Theo tin tức từ cáo trạng, từ năm 2008 - 2010, UBND tỉnh Gia Lai giao cho Sở Y tế đấu thầu tập trung các loại thuốc dùng thường xuyên, có số lượng lớn cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.
Sau khi được giao, Sở Y tế đã thành lập tổ chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ trên. Trong quá trình đấu thầu, tổ này đã chọn 9 mặt hàng thuốc có giá thầu cao, 7 mặt hàng sai xuất xứ nguồn gốc. Ngoài ra, tổ chuyên gia Sở Y tế đã xét thầu không đúng quy định gây thiệt hại tài sản của nhà nước số tiền 8.591.451.306 đồng.
Sau khi sự việc xảy ra, các cán bộ Sở Y tế đã bị truy tố trách nhiệm hình sự. Theo đó, ông Phùng Xuân Quýnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
8 cựu quan chức còn lại là: Nguyễn Công Nhân, Phó giám đốc sở; Đặng Đức Châu, Phó giám đốc sở; Phan Minh Hiếu, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ Y; Đoàn Cường, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ Dược; Rah Mah Plih, Trưởng Phòng kế hoạch tài vụ; Bùi Ngọc Thư, Phó trưởng Phòng kế hoạch tài vụ kiêm Kế toán trưởng; Lê Khánh Lân, Phòng kế hoạch và Nguyễn Thị Kim Liên, Phòng nghiệp vụ Dược bị cáo buộc về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo được dẫn tới tòa
Bản án hình sự sơ thẩm số 26 ngày 26/4/2013 của TAND tỉnh Gia Lai đã xử phạt Phùng Xuân Quýnh 18 tháng tù, Nguyễn Công Nhân 30 tháng tù, Lê Khánh Lân 24 tháng tù cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng cho hưởng án treo.
Còn các bị cáo: Đặng Đức Châu 39 tháng tù, Đoàn Cường 48 tháng tù, Phan Minh Hiếu 45 tháng tù, Nguyễn Thị Kim Liên 36 tháng tù, Rah Mah Plih và Bùi Ngọc Thư mỗi bị cáo 36 tháng tù treo cùng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.