IS “trút hơi thở cuối cùng” ở Đông Syria

IS “trút hơi thở cuối cùng” ở Đông Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 14/02/2019 | 17:27
0
Lực lượng khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang “trút hơi thở cuối cùng” ở Đông Syria, nhiều phần tử cực đoan đang lẩn trốn trong dân thường để được bảo toàn tính mạng, đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang ở chặng cuối sinh tồn ở miền Đông Syria, nơi tổ chức cực đoan này là mục tiêu của một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào thành trì cuối cùng của nhóm ở khu vực có nhiều trữ lượng tài nguyên, một phóng viên chiến trường cho hay.

Quân sự - IS “trút hơi thở cuối cùng” ở Đông Syria

Ảnh minh họa

Hôm 9/2, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) – nhóm phiến quân đối lập do người Kurd lãnh đạo và liên minh với Mỹ, đã khởi động một cuộc tấn công nhằm xóa sổ những phần tử IS tàn dư cuối cùng khỏi làng Baghuz, khu vực duy nhất vẫn nằm dưới sự kiểm soát của khủng bố ở tỉnh Deir Ezzor.

“IS đang trút hơi thở cuối cùng ở khu vực, các phần tử cực đoan được phát hiện đang ẩn náu trong dân thường để được bảo toàn tính mạng”, Rami Abdel- Rahman, người đứng đầu đài quan sát nhân quyền Syria, nói.

“Hiện tại chúng đang bị giới hạn trong các vùng đất nông nghiệp nằm ở phía Đông của sông Euphrates”, Abdel-Rahman nói.  

Quân sự - IS “trút hơi thở cuối cùng” ở Đông Syria (Hình 2).

SDF tấn công khủng bố ở Syria.

Adnan Afrin – một chỉ huy của SDF – cho hay tàn quân IS dường như vẫn quyết tâm chống cự đến cuối cùng.

“Trong vài ngày qua, IS đã sử dụng các chiến binh nữ thực hiện các cuộc đánh bom tự sát chống lại các lực lượng tiến bộ của chúng tôi để ngăn chặn các chiến dịch quân sự mà chúng tôi đang thực hiện”, Afrin nói.

Các cuộc tấn công của SDF được hỗ trợ bởi các đợt không kích dữ dội của lính Mỹ, SOHR cho hay.

Nhóm IS vẫn còn căn cứ ở sa mạc Syria phía Bắc thành phố al-Sukhna, cách vùng lân cận Deir Ezzor khoảng 50km.

Người Kurd Syria đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại IS và hiện đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở Syria – quốc gia bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng từ năm 2011.

Xem thêm: Syria: Đoàn xe quân sự lớn của SAA hướng về Tây Bắc Syria trực chiến

Syria: Đoàn xe quân sự lớn của SAA hướng về Tây Bắc Syria trực chiến

Thứ 5, 14/02/2019 | 15:57
Một đoàn xe quân sự lớn của Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã đi dọc theo đường cao tốc Damascus – Aleppo tới vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Hama vào hôm qua 13/2.

Syria: Phiến quân Mỹ hậu thuẫn tìm kiếm kho báu tiền vàng của IS bỏ lại

Thứ 5, 14/02/2019 | 15:00
Các chiến binh do Washington hậu thuẫn đang cố tìm kiếm và thu giữ hàng triệu USD và ít nhất là 40 tấn vàng mà nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bỏ lại, đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay.

Phản ứng của Mỹ khi Armenia đưa quân nhân tới Syria

Thứ 5, 14/02/2019 | 14:00
Mỹ đã lên tiếng bác bỏ quyết định của Armenia về việc nước này tuyên bố sẽ triển khai quân nhân tới Syria với sự hỗ trợ của Nga.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.