Israel không kích, một chỉ huy Hezbollah thiệt mạng

Thứ 3, 09/01/2024 | 09:38
0
Trong ngày thứ Hai, Israel đã thực hiện một cuộc không kích tại miền Nam Lebanon và tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức Hezbollah.
Một nguồn tin tại Lebanon cho biết, Wissam Tawil là chỉ huy lực lượng Radwan của Hezbollah và là sĩ quan cấp cao nhất của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc xung đột cho tới nay. Ông đóng vai trò quan trọng trong điều hành chiến dịch tại miền Nam Lebanon.
 
Bên cạnh đó, hơn 130 binh lính Hezbollah bao gồm nhiều thành viên lực lượng Radwan đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ảnh hưởng tới toàn khu vực bị châm ngòi khi tổ chức đồng minh Hamas bị tấn công bởi Israel tại Gaza từ ngày 7 tháng 10 tới nay.
 
Vụ việc lần này là cuộc đối đầu đẫm máu nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ cuộc chiến giữa hai phe xảy ra vào năm 2006, với việc Hezbollah phóng tên lửa và các vũ khí khác nhằm vào các vị trí của Israel, cũng như Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và nã pháo.
 
Hàng chục ngàn người sinh sống tại hai bờ biên giới đã phải sơ tán, và các trận chiến xảy ra tại khu vực này đã dấy lên nhiều lo ngại về khả năng xung đột lan rộng.
 
Ông Tawil và một binh lính Hezbollah khác đã thiệt mạng khi xe hơi mà hai người này sử dụng bị tấn công tại làng Majdal Selm, cách 6km từ biên giới hai nước.
 
Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
 
Hezbollah đã đăng tải nhiều hình ảnh của ông Tawil với các lãnh đạo tổ chức vũ trang Hồi giáo dòng Shia này, bao gồm Tổng Thư ký Sayyed Hassan Nasrallah và Imad Mughniyeh, chỉ huy quân đội của Hezbollah.
 
Một bức ảnh khác cho thấy, ông ngồi cạnh cố lãnh đạo Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran ông Qassem Soleimani, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Baghdad 4 năm trước.
 
Thế giới - Israel không kích, một chỉ huy Hezbollah thiệt mạng

Ảnh: Telegram/qua Reuters.

 
Một nguồn tin cấp cao cho biết, việc ông Tawil thiệt mạng là một đòn nặng nề với Hezbollah do ông là một người có kinh nghiệm nhất là khi từng tham gia các chiến dịch của Hezbollah tại Syria và Iraq.
 
Hezbollah khẳng định, hoạt động hiện tại của tổ chức này được thực hiện nhằm ủng hộ người Palestine tại Dải Gaza, sau khi khu nội phận này bị tàn phá do chiến dịch đáp trả cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Israel. Xung đột giữa Hezbollah và Israel nhìn chung đã được giới hạn trong khu vực biên giới hai nước Israel và Lebanon.
 
Căng thẳng đã đạt đỉnh điểm trong tuần vừa rồi sau khi một cuộc không kích của Israel khiến Phó lãnh đạo Hamas ông Saleh al-Arouri thiệt mạng tại một khu ngoại ô miền Nam Beirut, khu vực do Hezbollah kiểm soát. Israel không xác nhận hay bác bỏ trách nhiệm về cuộc tấn công này.
 
Trong ngày thứ Bảy, Hezbollah đã tuyên bố đã tấn công một trạm quan sát quan trọng của Israel bằng 62 tên lửa, và đây là “phản ứng ban đầu” cho vụ ám sát ông Arouri.
 
Các thành viên khác của lực lượng Radwan cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công, bao gồm Abbas Raad, con trai của một quan chức cấp cao của Hezbollah, người thiệt mạng trong một cuộc không kích mà Israel thực hiện vào tháng 11 năm 2023.
 
Tổng thư ký của Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah, trong tuần vừa rồi trên truyền hình đã cảnh báo Israel về quyết định tổ chức chiến tranh toàn diện với Lebanon. Ông tuyên bố: “Bất kể ai có ý định tuyên chiến với chúng tôi cũng đều sẽ phải hối hận”.
 
Trong ngày Chủ Nhật, Phó lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem cho biết, tổ chức này không muốn “châm ngòi chiến tranh toàn diện, nhưng nếu Israel quyết định tổ chức chiến tranh toàn diện, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ khả năng”.
 
Mười chín binh lính Hezbollah đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.
 
Cuộc chiến Israel-Hamas đã kéo hàng loạt các tổ chức thân Iran trong khu vực vào vòng xung đột, trong đó lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công các tàu thương mại trên Biển Đỏ và phóng tên lửa cũng như máy bay không người lái nhằm vào Israel, các tổ chức dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq tấn công lực lượng của Mỹ tại Iraq và Syria.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Không quân và hải quân Nga đồng loạt tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine

Thứ 3, 09/01/2024 | 07:57
Nga sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal để tấn công các tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.

Nga không kích sân bay quân sự Ukraine, nổ lớn và bầu trời rực sáng

Thứ 2, 08/01/2024 | 14:00
Ở khu vực Kirovograd, một sân bay quân sự của Ukraine đã bị quân đội Nga tấn công.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.