Cụ thể mức lương hiện tại mà Kaka nhận từ CLB Orlando City là 7,2 triệu USD/năm, nhiều hơn không đáng kể so với Sebastian Giovinco (7 triệu USD) của đội Toronto. Trong khi đó người đồng đội của Giovinco là Michael Bradley, người từng 113 lần khoác áo tuyển Mỹ bỏ túi 6,5 triệu USD/mỗi năm.
Kaka hưởng lương cao nhất giải MLS.
Bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard đứng thứ 4 và thứ 5 trong danh sách nhận lương cao giải đấu xứ cờ hoa. Những đồng đội của Lampard ở New York gồm Andrea Pirlo và David Villa lần lượt bám ngay sau với khoảng cách không đáng kể. Tính ra vị trí thứ tư đến thứ bảy có đãi ngộ vào khoảng 5,8 triệu USD/năm.
Có thể thấy những cựu binh từng khoác áo Premier League vẫn được hương lương cao nhất tại MLS. Robbie Keane (thứ 11; 3,5 triệu), Tim Howard (12; 2,5 triệu), và Didier Drogba (13; 2,15 triệu).
Dù mới được New England Revolution nâng lương lên mức một triệu USD/năm nhưng rõ ràng tiền vệ gốc Việt, Lee Nguyễn vẫn bị bỏ cách khá xa so với nhóm đầu và chỉ bằng nửa so với mức cao nhất ở New England. Cần phải nhấn mạnh so về phong độ và tầm ảnh hưởng tới thành tích của đội bóng Lee Nguyễn không hề kém cạnh Kaka, thậm chí ấn tượng hơn nhiều.
Vẫn luôn tồn tại khoảng cách lớn và bất công bằng về lương giữa những cầu thủ đang chơi bóng ở giải nhà nghề Mỹ. Giải đấu này vẫn trả lương dựa vào danh tiếng thay vì thực lực trên sân. Tỉ mỉ hơn, MLS duy trì chế độ “designated player” dành cho những ngôi sao lớn, nằm ngoài quỹ lương của đội bóng và mỗi đội có 3 suất designated player.
Với designated player, giải sẽ trả cho họ một mức lương khoảng nửa triệu USD/mùa, số còn lại do đội bóng chủ quản thanh toán. Điều này giải thích vì sao những “designated player” có thể nhận mức lương cao gấp hàng chục lần so với đồng đội. Ngược lại những cầu thủ không thuộc nhóm này phải chia nha