Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội trong Chỉ thị 14

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 24/08/2022 | 17:14
0
Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm rà soát quy định, tạo điều kiện để Hội Luật gia Việt Nam tham gia công tác nghiên cứu,…kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Chỉ thị số 14 giao “Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, phát huy Hội Luật gia Việt Nam tham gia tích cực, hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị hoàn thiện pháp luật”.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Đảng đoàn Quốc hội ban hành kế hoạch, trong đó có phân công thực hiện một số nội dung:

Về nghiên cứu, rà soát và đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết có quy định liên quan đến việc phát huy Hội Luật gia Việt Nam tham gia trong công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Kế hoạch nêu, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ lập pháp được xác định tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, trọng tâm là nghiên cứu, rà soát Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm rà soát các quy định có liên quan, bảo đảm phát huy vai trò và tạo điều kiện để Hội Luật gia Việt Nam tham gia công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Tiêu điểm - Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội trong Chỉ thị 14

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ngày 21/4/2022.

Trường hợp qua nghiên cứu, rà soát các luật, nghị quyết nêu trên có nội dung liên quan đến việc phát huy Hội Luật gia Việt Nam tham gia công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị hoàn thiện pháp luật mà cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản thì cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Về phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội nêu trong kế hoạch Hội Luật gia Việt Nam tổ chức nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài Thương mại theo đúng yêu cầu tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, bảo đảm hoàn thành trong năm 2022.

Đối với việc phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tham gia công tác thẩm tra, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết, kế hoạch nêu rõ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết có nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam và trong các trường hợp cần thiết khác cần chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia của Hội Luật gia Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam nghiên cứu, tham gia ý kiến trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết.

Còn trong việc phát huy vai trò của Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc lấy ý kiến về dự án luật tại địa phương, trong kế hoạch có nêu đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong quá trình khảo sát, lấy ý kiến về các dự án luật tại địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia góp ý kiến.

Phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác giám sát thi hành pháp luật, Chủ tịch Vương Đình Huệ cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thường xuyên phối hợp, phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác giám sát thi hành pháp luật.

Về việc tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam quan tâm chỉ đạo cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện….

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực tỉnh ủy Cà Mau

Thứ 3, 23/08/2022 | 09:09
Hội Luật gia tỉnh đã có những đóng góp nhất định trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương thông qua nhiều hoạt động.

Video: Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào biển, đảo Việt Nam”

Thứ 7, 20/08/2022 | 19:55
Hàng trăm bức ảnh, tư liệu quý giá về chủ quyền biển, đảo Việt Nam được trưng bày tại tuần lễ trưng bày ảnh “Tự hào biển, đảo Việt Nam” do Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức.

Hội Luật gia Tỉnh An Giang phát triển được gần 2.000 hội viên với 179 Chi hội trực thuộc

Thứ 3, 16/08/2022 | 15:41
Việc phát triển Tổ chức Hội và hội viên mới luôn được Hội Luật gia tỉnh An Giang quan tâm và định hướng về cơ sở, đến nay đã có gần 2.000 hội viên.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.