Khai trương tour du lịch 'Đến với Điện Biên lịch sử'

Khai trương tour du lịch 'Đến với Điện Biên lịch sử'

Thứ 2, 04/11/2013 | 16:41
0
Được sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, của hãng hàng không VietNam Airlines, Hanoi Redtours đã chính thức triển khai tour mang tên “Đến với Điện Biên lịch sử”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với đất mẹ Quảng Bình đầy nắng và gió – một miền quê nghèo dù vẫn còn lắm cơ cực nhưng luôn chứa chan tình người. Giờ đây, không chỉ Vũng Chùa mà các địa danh khác gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, đặc biệt là Điện Biên Phủ – mảnh đất làm nên tên tuổi của người anh hùng dân tộc, của cuộc chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã trở thành một “địa chỉ đỏ” để hàng nghìn người dân Việt đổ về - như tìm đến sức mạnh vô tận của niềm tin, của tâm hồn và ý chí.

Ngay sau khi chứng kiến tình cảm xúc động của người dân đưa tiễn Đại tướng, được sự ủng hộ của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, hiệp hội lữ hành Việt Nam, sự hỗ trợ về giá của hãng hàng không VietNam Airlines, các nhà cung cấp dịch vụ, Hanoi Redtours chính thức triển khai sản phẩm du lịch “Đến với Điện Biên lịch sử”.

Tour Điện Biên đã nhận được những phản ứng tích cục từ thị trường, sự hưởng ứng nhiệt tình của du khách. 20 du khách nguyên là sỹ quan cao cấp, cán bộ hưu trí, nghệ sỹ đã trở thành những du khách đầu tiên may mắn sở hữu tấm vé khuyến mại đi Điện Biên (từ ngày 19 – 21/10) của Hanoi Redtours.

Cần biết - Khai trương tour du lịch 'Đến với Điện Biên lịch sử'Đoàn thăm quan Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ

Với tour đầu tiên này, đoàn được thăm lại nơi làm việc, nghỉ ngơi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như Khu Di tích Mường Phăng, Sở Chỉ Huy Chiến dịch Điện Biên, đồi A1…Và đặc biệt, những người lính chiến binh năm xưa đã không cầm được nước mắt khi được tự tay dâng hương lên bàn thờ của Bác.

Kể về giây phút khó quên ấy, ông Nguyễn Văn Thụ (trưởng đoàn) không giấu được cảm xúc bồi hồi nhớ lại: “Vì nhiều lý do mà chúng tôi không trực tiếp đưa tiễn Đại Tướng về Vũng Chùa nhưng cũng thật may mắn khi cả đoàn đã được tự tay đặt bó hoa tươi, thành kính thắp nén nhang thơm tại ngay chính mảnh đất Điện Biên hào hùng. Dường như, từng nhành cây, ngọn cỏ, từng kỷ vật nơi đây vẫn còn lan tỏa hào khí, sức mạnh và hơi ấm của Bác. Đây chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc thiêng liêng, sâu sắc nhất mà mỗi thành viên trong đoàn sẽ mang theo suốt cả cuộc đời…”

Cần biết - Khai trương tour du lịch 'Đến với Điện Biên lịch sử' (Hình 2).Các thành viên trong đoàn thành tâm thắp hương trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bên cạnh các địa danh lịch sử, với mong muốn giúp du khách có thêm những trải nghiệm mới, khám phá những giá trị cảnh quan, văn hóa, ẩm thực của vùng đất Điện Biên, đồng bào Thái, Mường, Hanoi Redtours đã chủ động đưa thêm điểm thăm quan Hồ Pá Khoang, Bản Mển, Đèo Pha Đin, suối nóng Hua Pe… vào trong hành trình.

Chia sẻ về tour du lịch mới này , dưới góc độ của nhà tổ chức ông Nguyễn Công Hoan – phó tổng giám đốc công ty Hanoi Redtours nói: “Là một trong những chương trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), tưởng nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hanoi Redtours đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các Sở, Ban, Ngành, của các nhà cung cấp dịch vụ, đặc biệt là hàng không. Nhờ đó, giá vé máy bay được hãng hàng không VietNam Airlines giảm đến 40%. Đây là mức giảm giá mạnh mẽ nhất từ trước tới nay dành cho tour Điện Biên. Vì vậy, giá tour cũng được Hanoi Redtours giảm tới 40% so với mức giá thông thường.

Tour “Đến với Điện Biên lịch sử” đã thực sự thu hút được đông đảo du khách tham gia, ở nhiều độ tuổi khác nhau từ người cao tuổi, trung niên đến tầng lớp thanh niên. Điều này cho thấy, các điểm du lịch lịch sử luôn có sức hút riêng đối với những người yêu giá trị lịch sử, yêu quê hương đất nước và yêu Đại tướng”.

C.P

Những gói tour du lịch có giá gần trăm triệu

Thứ 4, 12/06/2013 | 14:55
Những tour du lịch dưới đây có thể sẽ khiến bạn “choáng váng” vì mức giá cao “chót vót” của nó.

5 kinh nghiệm du lịch ba lô tiết kiệm khi tới châu Âu

Thứ 2, 04/11/2013 | 08:16
Với ngân sách khiêm tốn, nhiều bạn trẻ lựa chọn các tour du lịch trọn gói, chi phí hợp lý trong khi một số khác tự sắp xếp và lên lịch trình cụ thể cho chuyến du lịch bụi của mình sao cho hiệu quả về chi phí và phù hợp về thời gian.

Tour du lịch khu phi quân sự ở Hàn Quốc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
– Nhằm mục đích thu hút du lịch, thăm vùng thiên nhiên hoang sơ đồng thời có thể quan sát lãnh thổ Triều Tiên ở cự ly gần nhất. Hàn Quốc dự kiến sẽ mở cửa một phần DMZ cho du khách tham quan.

Rộn ràng du lịch giá rẻ dịp nghỉ lễ

Thứ 5, 18/04/2013 | 11:37
Dịp nghỉ lễ dài ngày đang đến cũng là lúc các tín đồ xê dịch rộn ràng lên kế hoạch du lịch tiết kiệm, giá rẻ.

Ngắm con đường đầu tiên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:37
Ngay sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã lên kế hoạch và đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng.

Bài văn xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nữ sinh lớp 9

Thứ 3, 29/10/2013 | 09:08
“...Sự ra đi của Bác không phải là dấu chấm hết cho hình ảnh một vị Đại tướng anh hùng. Mà đây chỉ là sự ra đi của thể xác còn tâm hồn và trái tim của Bác mãi ở lại...”.

Những gói tour du lịch có giá gần trăm triệu

Thứ 4, 12/06/2013 | 14:55
Những tour du lịch dưới đây có thể sẽ khiến bạn “choáng váng” vì mức giá cao “chót vót” của nó.

5 kinh nghiệm du lịch ba lô tiết kiệm khi tới châu Âu

Thứ 2, 04/11/2013 | 08:16
Với ngân sách khiêm tốn, nhiều bạn trẻ lựa chọn các tour du lịch trọn gói, chi phí hợp lý trong khi một số khác tự sắp xếp và lên lịch trình cụ thể cho chuyến du lịch bụi của mình sao cho hiệu quả về chi phí và phù hợp về thời gian.

Tour du lịch khu phi quân sự ở Hàn Quốc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
– Nhằm mục đích thu hút du lịch, thăm vùng thiên nhiên hoang sơ đồng thời có thể quan sát lãnh thổ Triều Tiên ở cự ly gần nhất. Hàn Quốc dự kiến sẽ mở cửa một phần DMZ cho du khách tham quan.

Rộn ràng du lịch giá rẻ dịp nghỉ lễ

Thứ 5, 18/04/2013 | 11:37
Dịp nghỉ lễ dài ngày đang đến cũng là lúc các tín đồ xê dịch rộn ràng lên kế hoạch du lịch tiết kiệm, giá rẻ.

Ngắm con đường đầu tiên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:37
Ngay sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã lên kế hoạch và đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng.

Bài văn xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nữ sinh lớp 9

Thứ 3, 29/10/2013 | 09:08
“...Sự ra đi của Bác không phải là dấu chấm hết cho hình ảnh một vị Đại tướng anh hùng. Mà đây chỉ là sự ra đi của thể xác còn tâm hồn và trái tim của Bác mãi ở lại...”.
Cùng chuyên mục

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.