Khám phá bí quyết săn hàng hiệu giá “hời” từ bà chủ Dương Thị Nga

Khám phá bí quyết săn hàng hiệu giá “hời” từ bà chủ Dương Thị Nga

Thứ 5, 04/02/2021 | 13:29
0
Với kinh nghiệm hơn 10 năm kinh doanh hàng hiệu Secondhand, bà chủ Dương Thị Nga chia sẻ bí quyết săn hàng hiệu với giá chỉ bằng một nửa vẫn đẹp đến nao lòng.

Hàng hiệu luôn có sức hút nhất định đối với các tín đồ thời trang. Là người yêu cái đẹp, ai cũng mong muốn sở hữu được những món đồ hiệu trong bộ sưu tập của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng chi trả từ vài triệu đến vài trăm triệu cho món đồ mình yêu thích. Nắm bắt được thị hiếu đó của người tiêu dùng, bà Dương Thị Nga đã thành lập shop đồ hiệu Dương Nga chuyên cung cấp các sản phẩm secondhand đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng trên thế giới.

Cần biết - Khám phá bí quyết săn hàng hiệu giá “hời” từ bà chủ Dương Thị Nga

Nhờ sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng, cũng như kinh nghiệm hơn 10 năm “chinh chiến” bán hàng online trên các website nổi tiếng nước ngoài như: Amazon, Ebay…, vậy nên không quá khó hiểu khi cửa hàng của chị Nga lại được lòng giới điệu mộ thời trang trong nước đến vậy.

Tuy nhiên việc mua hàng đã qua sử dụng cũng gặp nhiều rủi ro. Nếu không phải là một người “sành” hàng hiệu thì rất dễ có thể mua nhầm những sản phẩm “super fake”. Vậy lý do gì mà Shop đồ hiệu Dương Nga lại được khách hàng tin yêu suốt cả một thập kỉ?

Hành trình mang thời trang trở về quê hương

Chia sẻ về quá trình kinh doanh của mình, trước khi trở về Việt Nam, chị Nga đã bắt đầu kinh doanh tại Mỹ từ năm 2012. Mô hình kinh doanh lúc bấy giờ còn nhỏ lẻ, chủ yếu bán hàng online thông qua các trang website lớn của Mỹ như Amazon, Ebay và ship hàng trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Chị Nga nhớ lại “Lúc đó mình chợt nghĩ, tại sao mình lại không kinh doanh ngay chính tại quê hương mình? Mình nhận thấy tuy thời điểm đó hàng hiệu ở Việt Nam chưa thịnh hành như bây giờ nhưng vẫn là một thị trường tiềm năng.” Nghĩ là làm, chị Nga trở về Việt Nam và theo đuổi niềm đam mê của bản thân. Thời điểm khi mới trở về nước, chị kinh doanh theo hình thức nhận Thu mua và Ký gửi nên có mức giá cạnh tranh so với thị trường, thu hút được một lượng khách hàng quen thuộc.

Cần biết - Khám phá bí quyết săn hàng hiệu giá “hời” từ bà chủ Dương Thị Nga (Hình 2).

Cách để phân biệt hàng hiệu “auth” và hàng “fake”

Chính vì tư tưởng muốn mua hàng “auth” nhưng giá “bèo”, nhiều khách hàng chưa có kinh nghiệm đã trở thành miếng mồi ngon béo bở dễ lừa gạt. Theo chị Nga, để mua được một món đồ hiệu thật sự “hời”, người tiêu dùng cũng nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản. Ví dụ như khi cầm trên tay một món đồ đến từ thương hiệu Louis Vuitton, bạn phải biết cách đọc mã code in trên tem, mác của sản phẩm để biết sản phẩm xuất xứ từ đâu, sản xuất vào ngày nào. Hoặc có thể sử dụng một số ứng dụng online để kiểm tra. Với một người trong nghề như chị Nga, phân biệt một món đồ auth hay fake còn dựa vào cảm nhận: Chẳng hạn như độ nặng của món đồ khi cầm trên tay, độ chắc chắn của cài khóa, quai xách. Các món đồ hiệu dù đã qua sử dụng vẫn sẽ giữ được kiểu dáng nhất định, đường may phải chuẩn. Không những thế, bạn còn phải thường xuyên cập nhật thông tin từ các nhãn hiệu để biết về sự thay đổi trong mẫu mã, logo… Quan trọng hơn, người tiêu dùng phải tìm được một cửa hàng uy tín và người bán có kinh nghiệm, có con mắt tinh tường khi chọn lựa sẩn phẩm.

Cần biết - Khám phá bí quyết săn hàng hiệu giá “hời” từ bà chủ Dương Thị Nga (Hình 3).

Các dòng sản phẩm tại Cửa hàng đồ hiệu Dương Nga

Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của cửa hàng là các loại túi xách, giày dép và phụ kiện dành cho cả nam và nữ. Các sản phẩm đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana v.v. Nguồn hàng chủ yếu đến từ các nước như Pháp, Ý, Tây Ban Nha và đặc biệt là Mỹ. Tất cả mặt hàng đều do chị Nga trực tiếp lựa chọn, kiểm tra trước khi nhập về. Vậy nên khách hàng sẽ cực kì an tâm khi mua bất cứ món hàng nào ở shop đồ hiệu Dương Nga.

Cần biết - Khám phá bí quyết săn hàng hiệu giá “hời” từ bà chủ Dương Thị Nga (Hình 4).

Xu hướng mua hàng hiệu Secondhand của giới trẻ ngày nay

Theo đánh giá của chị Nga, so với thời điểm ban đầu khi mới khởi nghiệp thì hiện nay thị trường hàng hiệu Secondhand ngày càng bùng nổ, các group thanh lý, trao đổi các món đồ đã qua sử dụng nhưng chất lượng vẫn còn tốt mọc lên nhiều như nấm. Bí quyết để giữ vững thương hiệu giữa thị trường cạnh tranh gói gọn trong hai từ chất lượng và uy tín. Chị Nga quan niệm “Chỉ cần mình làm việc bằng cái tâm và niềm đam mê, khách hàng sẽ tin tưởng và tìm đến mình”. Lượng khách hiện tại của shop hàng hiệu Dương Nga đều là khách quen mua hàng của chị mấy năm nay hoặc do khách đã từng mua hàng giới thiệu. Không có phương thức marketing nào tốt hơn bằng việc để chính khách hàng đã sử dụng dịch vụ của mình lên tiếng.

Dương Nga  - Chuyên hàng hiệu

Địa chỉ:

Bắc Ninh: Số 04, Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0934.86.8888 – 0934.138.866

Thu Hà

Cường Đô La chi bội tiền để mua túi hàng hiệu cho con gái

Thứ 5, 03/09/2020 | 09:26
Cường Đô La đã khiến dân tình trầm trồ khi chi bội tiền để mua túi hàng hiệu dù Suchin chưa đầy một tháng tuổi. Nhìn qua, những thiết kế nhỏ xinh này nhiều người nhận định nó phải có giá lên đến vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Hàng hóa nhập lậu, giả nhãn hiệu bán tràn lan: Do người tiêu dùng tiếp tay?

Thứ 5, 23/07/2020 | 11:49
Mới đây lực lượng chức năng Hải Dương tổ chức kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh giầy dép, túi xách, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Dương và tạm giữ 9.400 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.