Ngày 1/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lý Trực Đỉnh (SN 1979, trú tại chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, Huế) và Hồ Ngọc Đức Tài (trú ở đường Hải Triều, phường An Đông, Huế) về hành vi giết người. Đây là hai bị can liên quan vụ người đàn ông chết bất thường dưới chân thành cổ ở Huế hôm 27/7.
Sau nhiều ngày điều tra, truy xét, đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định, Đỉnh và Tài là hai đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án mạng mà nạn nhân tử vong dưới Hộ Thành hào (kênh đào bao quanh Kinh thành Huế) hôm 27/7 là anh Phan Xuân Q. (SN 1984, trú đường Chi Lăng, Huế). Từ đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lý Trực Đỉnh và Hồ Ngọc Đức Tài về hành vi giết người.
Trước đó, vào 8h ngày 27/7, Lý Trực Đỉnh đến một quán giải khát trên đường Trần Huy Liệu (phường Phú Hòa, Huế) uống cà phê. Tại đây, Đỉnh gặp Nguyễn Văn Tiêu, Phan Xuân Q. và một người tên Xuyên (trú ở phường Phú Hậu, Huế). Tại quán, nhóm người này đã sử dụng ma túy dạng cỏ.
Đến khoảng 10h cùng ngày, giữa Đỉnh và Tiêu xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Q. cũng có lời qua tiếng lại với Đỉnh. Khi bị Đỉnh dùng chân đạp trúng người, Q. chạy đi tìm một thanh gỗ rồi quay lại đánh trả.
Trong lúc ẩu đả, Q. nhảy xuống Hộ Thành hào. Đỉnh đứng trên bờ dùng đá ném Q. Nạn nhân bị ném trúng vật cứng, sau đó chìm xuống nước và tử vong.
Khi hay tin Q. chết, Đỉnh bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 21h30 ngày 28/7, Lý Trực Đỉnh ra đầu thú tại cơ quan công an.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Phan Xuân Q. tử vong do ngạt nước, phần đầu của nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, giập não.
Theo điều tra của công an, giữa Đỉnh và nhóm của Tiêu nảy sinh mâu thuẫn trong việc mua, chia sử dụng ma túy. Hai bên xảy ra xô xát, ẩu đả sau đó dẫn đến án mạng.
Theo Tiền Phong