Khởi tố tài xế Fortuner gây tai nạn khiến ba người chết

Khởi tố tài xế Fortuner gây tai nạn khiến ba người chết

Thứ 5, 06/06/2013 | 21:09
0
Công an Phúc Thọ (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Mạnh Chí–lái xe Fortuner gây tai nạn khiến ba người đi xe máy thiệt mạng chiều 26/5.

Chiều 6/6, Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Đội trưởng cảnh sát hình sự công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Chí (54 tuổi, ở tổ 2, khu tập thể Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đồng thời, tạm giam ông Thủy bốn tháng để phục vụ công tác điều tra.

Pháp luật - Khởi tố tài xế Fortuner gây tai nạn khiến ba người chết

Ông Chí tại cơ quan điều tra chiều 29/5. 

Trước đó, khoảng 15h ngày 26/5, ông Chí lái xe Toyota Fortuner BKS 29A - 168.78 chở theo bạn là ông Hoàng Tuấn Lập (46 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội) và một người đàn ông chưa xác định được danh tính đi hướng Phúc Thọ về Mai Dịch (Cầu Giấy).

Khi chạy đến cụm 9 xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, xe của ông Chí đã lấn làn tông vào xe Dream 29V3-033.51 do anh Trần Văn Kiên (SN 1980, ở Tam Hiệp, Phúc Thọ) điều khiển đi ngược chiều, chở chị gái Trần Thị Vở (SN 1978) cùng con trai chị Vở là cháu Nguyễn Đức Trường (SN 2007). Vụ va chạm khiến cả ba người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Chiếc xe Fortuner gây tai nạn được gia đình ông Chí mua năm 2011 để kinh doanh, hơn 20 ngày trước khi xảy ra tai nạn, xe hết hạn bảo hiểm.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Chí cùng hai người kia bắt taxi về Bệnh viện Thăng Long cấp cứu do cùng bị thương. Đến gần bệnh viện, người chưa rõ danh tính xuống xe.

Đến thời điểm hiện tại, danh tính người thứ ba ngồi trong chiếc xe gây tai nạn vẫn đang được xác minh.

Theo ông Lập, người đàn ông lạ trên có dáng thấp, đậm, gặp ông Lập và ông Chí ở một quán ăn trưa. Ông này xin đi nhờ xe về Hà Đông và được chủ xe là ông Chí chấp thuận.

Bà Dung – vợ ông Chí cũng khẳng định: "Tôi tin chồng mình. Chắc chắn người đó chỉ đi nhờ xe".

Theo Tuấn Nguyễn (Tiền phong)

Khởi tố vụ án xe ô tô đâm chết người bay lên mái nhà

Thứ 4, 29/05/2013 | 11:57
Dựa trên những kết luận ban đầu từ việc khám nghiệm dấu vết hiện trường, lời khai nhân chứng, cơ quan công an xác định, lái xe ô tô đã không làm chủ tốc độ, đi sang phần đường ngược chiều, gây ra vụ tai nạn và để lại hậu quả nghiêm trọng.

Ô tô gây tai nạn: 3 người chết, 1 người mắc mái nhà

Chủ nhật, 26/05/2013 | 21:52
Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy làm ít nhất 3 người chết, trong đó xác một người bị mắc trên mái nhà vẫn chưa được đưa xuống.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.