Khởi tố, tạm giam kẻ làm giả con dấu, bán giấy khám sức khỏe giả

Khởi tố, tạm giam kẻ làm giả con dấu, bán giấy khám sức khỏe giả

Thứ 6, 02/06/2017 | 15:48
0
Sử dụng con dấu giả, đối tượng Phan Quốc Văn đã rao bán trót lọt hơn 80 giấy khám sức khỏe giả cho khách hàng có nhu cầu.
An ninh - Hình sự - Khởi tố, tạm giam kẻ làm giả con dấu, bán giấy khám sức khỏe giả

Đối tượng Phan Quốc Văn tại cơ quan công an.

Ngày 2/6, Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quốc Văn (SN 1995, trú tại thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu tháng 3/2017, qua nguồn tin trinh sát, Công an quận Kiến An phát hiện một đối tượng có hành vi sản xuất và tiêu thụ giấy khám sức khỏe giả.

Đối tượng này thường sử dụng tài khoản faceboook tên “Duong Hoang” và số điện thoại 0868.976.106 để truy cập và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu làm giấy khám sức khỏe giả.

Trên facebook này giới thiệu, chỉ với 160 nghìn đồng, bạn ngồi nhà cũng có thể sở hữu một tờ giấy khám sức khỏe để xin việc ở bất cứ đâu, sau đó khách hàng được liên hệ làm giấy và “ship” (chuyển đến) tận nơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã dựng lên chân dung đối tượng nghi vấn là Phan Quốc Văn.

Đến ngày 25/5, phát hiện đối tượng đang có hành vi mua bán 2 tờ giấy khám sức khỏe tại cổng trường đại học Hải Phòng với một người dân, trinh sát ập vào bắt quả tang Văn cùng tang vật là 2 tờ giấy khám sức khỏe có đầy đủ chữ ký, con dấu của các bác sĩ và giám đốc bệnh viện. Tuy nhiên về phần người khám sức khỏe thì vẫn được để trống.

Theo kết luận giám định, các giấy khám sức khỏe trên là in giả. 

Tại cơ quan công an, Phan Quốc Văn thừa nhận, qua tìm hiểu thấy nhiều người dân có nhu cầu khám sức khỏe xin vào các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nên đã lập tài khoản facebook ảo, sau đó vào mạng Internet tìm mẫu giấy khám sức khỏe và đến cơ sở khắc dấu đặt các con dấu của bệnh viện để kinh doanh giấy khám sức khỏe kiếm lời.

Văn đã liên lạc với một cơ sở khắc dấu ở Hà Nội có tên Thiên Vân, đặt làm các con dấu chức danh của bác sĩ với giá 900 ngìn đồng/một con dấu và các con dấu khác với giá 110 nghìn đồng. Sau đó, nhờ bạn là Nguyễn Văn Quang (21 tuổi, ở 24 Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đến lấy và chuyển về Hải Phòng.

Riêng dấu tròn của bệnh viện Kiến An, Văn chụp bằng điện thoại di động, sau đó photoshop trên máy tính, chèn vào file word trong mẫu giấy khám sức khoẻ mà y tải về, cóp vào USB và đem đến quán Photo màu Hải Trân (ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy) in trên giấy A3, với giá 7000 đồng/ 1 tờ.

Nếu khách có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe, Văn tự điền thông tin vào đó và ký tên, đóng dấu bác sĩ. Riêng mục thông tin về cá nhân người sử dụng thì Văn để trống.

Bằng thủ đoạn đó, Phan Quốc Văn đã tiêu thụ trót lọt hơn 80 tờ giấy khám sức khỏe như vậy trong suốt thời gian qua.

Lã Tiến

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.